Nam vương quốc tế 2017 - Ngọc Tình: “Thí sinh Việt Nam còn khá rụt rè, lúng túng...”

MAI KA (thực hiện) |

Từng tham gia không ít các cuộc thi người mẫu lớn nhỏ, Ngọc Tình là một trong những gương mặt nam nổi bật và giữ được sức hút trong giới người mẫu. Nam vương quốc tế 2017 không ngại đưa ra nhận định thẳng thắn về những trở ngại đã gặp trong nghề.

Liên tục tham gia các cuộc thi người mẫu từ trong nước đến quốc tế, có khi nào Ngọc Tình cảm thấy đuối sức cũng như áp lực không đủ thời gian đầu tư chỉn chu nhất có thể?

- Trước khi lựa chọn tham gia cuộc thi nào đó tôi đều có sự cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng cũng như đặt ra mục tiêu cụ thể cho mình và tất nhiên, không thể thiếu việc tự bản thân phải trau dồi các kỹ năng qua từng vòng thử thách bởi lẽ, cuộc thi nào cũng có sự khác biệt, đặt ra những tiêu chí riêng. Nam vương quốc tế 2017 (Manhunt International 2017) là thời điểm mà tôi tự tin về mọi mặt, từ sự chuyên nghiệp, sự từng trải trong nghề để biết mình cần làm gì nổi bật giữa hàng trăm thí sinh trong các cuộc thi mang tính quốc tế.

Theo anh, vì sao mà đại diện Việt Nam có thể vượt qua những đối thủ nặng ký, chinh phục ban giám khảo để có thể đoạt ngôi vị cao nhất trong trường đua quốc tế?

- Đó là sự hoà đồng, thân thiện và luôn thể hiện năng lượng tích cực nhất trong mọi hoạt động. Đại diện nước ta có đôi chút thiệt thòi khi chưa được đào tạo bài bản, định hướng hình ảnh và đặc biệt ngoại ngữ cũng là một trở ngại nên khi tham gia các cuộc thi quốc tế phần lớn thí sinh Việt Nam khá rụt rè, lúng túng, chưa kể sức bền yếu nên khó phô diễn được hết thế mạnh vốn có. Tôi cho đó là điều cần phải khắc phục sớm.

Đăng quang Nam vương quốc tế 2017 giúp Ngọc Tình có những cơ hội phát triển trong nghề như thế nào?

- Trở thành Nam vương quốc tế ngoài việc giúp cho tôi khẳng định tên tuổi, uy tín, có được chỗ đứng vững chắc, nhất là từ khi tôi chuyển hướng sang công việc đào tạo và tìm kiếm các gương mặt trẻ, giúp họ định hướng phát triển nghề người mẫu.

Ngoài việc đưa Khánh Ngân là người Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi “Miss Globe 2017” cũng như hỗ trợ thành công về mặt hình ảnh cho nhiều nghệ sĩ, công ty còn sở hữu bản quyền các cuộc thi sắc đẹp quốc tế gồm “Miss Earth”, “Mister International”, “Manhunt International”, “Mister Global”... Anh nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng, với những lợi thế có được, sẽ đôi phần nhận sự ưu ái nhất định khi đưa “gà nhà” dự thi các cuộc thi trên?

- Dĩ nhiên công ty nào khi đưa thí sinh đi thi cũng đặt mục tiêu đoạt giải cao nhất, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Tôi sẽ chỉ truyền đạt, chia sẻ những kinh nghiệm, một số kỹ xảo trong các cuộc thi sắc đẹp mà bản thân đã đúc kết được còn lại sự nỗ lực của thí sinh trong suốt quá trình dự thi mới là điểm quan trọng để chinh phục ban giám khảo và khán giả theo dõi.

8 năm theo nghề, anh đã từng bao giờ hối hận và nghĩ giá như mình lựa chọn một công việc khác?

- Nghề người mẫu dù sao vẫn được đánh giá là một nghề “bạc”, mà nếu không có đam mê lớn sẽ rất khó đi tiếp. Có đôi lúc mình muốn buông xuôi và từ bỏ cuộc chơi này nhưng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp lại là những người tiếp thêm sức để tôi theo đuổi đến cùng. Danh hiệu hay kết quả sau bao năm tôi gây dựng cho tới ngày hôm nay, tôi nghĩ mình đã không phụ lòng cho những ai đặt kỳ vọng vào Ngọc Tình.

Vậy chuyển hướng sang đóng phim là cách mà Ngọc Tình nắm giữ cơ hội cho mình?

- Đúng vậy! Việc lấn sân sang đóng phim cũng là một cách làm mới, “biến hoá” đa dạng hình ảnh sẽ khiến khán giả không nhàm chán vốn đã quen thuộc bấy lâu nay.

Ngọc Tình có lo lắng rằng, định kiến người mẫu đóng phim vẫn sẽ chỉ là một “bình hoa” làm đẹp cho những thước phim chứ không phải là khả năng diễn xuất?

- Trước khi theo nghề người mẫu chuyên nghiệp, tôi từng theo học chính quy Trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM chuyên ngành Sân khấu kịch điện ảnh nên tôi nghĩ, ít nhiều mình có đủ khả năng đảm nhận bất kỳ vai diễn nào được lựa chọn. Còn dĩ nhiên, hay - dở ra làm sao thì khán giả mới là người có những đánh giá công tâm nhất.

Xin cảm ơn và chúc anh thành công!

MAI KA (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.