Mùa hoa ban tô sắc màu Tây Bắc giữa lòng thủ đô

Hương Chi |

Cứ đến cuối tháng 2 đầu tháng 3, khi Hà Nội tạm biệt những cơn gió lạnh tê tái và màu trời bàng bạc trầm lặng của mùa Đông cũng là lúc nhiều con đường Thủ đô xuất hiện sắc hồng tím mộng mơ của hoa ban.

Hà Nội đang chậm rãi bước vào những ngày cuối cùng của tháng 2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Là người có tâm hồn yêu cái đẹp, bạn sẽ nhận ra ngay một số cung đường Thủ đô dần dần khoác lên mình vẻ đẹp thanh tao của các chùm hoa ban nở sớm. Tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội mà cầm ngay chiếc máy ảnh nhỏ của mình lên và lang thang kiếm tìm vài khoảnh khắc đẹp của mùa hoa ban năm nay.

Sắc màu Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Hoa ban vốn là loài hoa của núi rừng Tây Bắc nhưng nhiều năm nay người dân Thủ đô không còn phải lặn lội tới các tỉnh Sơn La, Điện Biên... mới được tận mắt ngắm loài hoa này nữa. Ở Hà Nội hiện đã trồng được rất nhiều loài hoa ban như ban trắng, hồng, tím. Nhờ vậy mà cứ vào độ Đông tàn Xuân tới, người dân Hà Nội và du khách đến Thủ đô đúng dịp này lại có cơ hội tận hưởng vẻ đẹp nao lòng của những hàng hoa ban.

Tại các vùng núi Tây Bắc, hoa ban được mệnh danh là công chúa của các loài hoa, vừa là biểu tượng cho núi rừng hùng vỹ vừa là sản vật làm được nhiều món ăn ngon. Trong tiếng dân tộc Thái, hoa ban có nghĩa là hoa ngọt. Cây cao từ 2 - 6m, thân sần sùi màu xám, nhiều cành và nhánh dài, khi nở hoa có mùi thơm dễ chịu và rộ nhất vào mỗi dịp Xuân sang.

Hoa ban mang vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng.
Hoa ban mang vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng.

Mặc dù không rực rỡ như hoa bằng lăng hay phượng, cũng không có mùi hương ngào ngạt như hoa sữa, hoa ban lặng lẽ đem tới một nét rất gần gũi, nên thơ với sắc màu nhẹ nhàng làm xao xuyến biết bao tâm hồn. Hoa ban nở thành chùm xòe cánh màu trắng hoặc hồng tím khoe vẻ đẹp giản dị nhưng không kém phần cuốn hút tựa như một cô gái miền sơn cước. Về với mảnh đất Hà Thành, hoa ban vẫn giữ riêng cho mình hương sắc mà chỉ nhìn thoáng qua ai cũng phải ngoái nhìn và dừng chân bâng khuâng cảm nhận.

Đi tìm những cung đường hoa ban đẹp nhất Hà Nội
Không kể ngày trong tuần hay cuối tuần, nếu lang thang trên những tuyến đường như: Điện Biên Phủ, Nguyễn Du, Hoàng Diệu, Thanh Niên, Bắc Sơn, Trần Duy Hưng... sẽ bắt gặp từ các cụ già, trung niên, các bạn trẻ xúng xính áo quần cho tới các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên đi tìm những cung đường hoa ban nở.

Sắc hoa ban Tây Bắc giữa lòng Hà Nội làm rộn ràng những bước chân người qua đường. Nhiều người đến đây để cùng check-in, cùng chụp lại cho nhau bộ ảnh lưu giữ thanh xuân. Nhiều người khác dù đang vội vàng đi xe qua cũng phải chạy chậm lại, thậm chí dừng xe giơ điện thoại bấm tanh tách.

Hoa ban nở trên phố Hoàng Diệu cuốn hút những ánh nhìn người qua đường.
Hoa ban nở trên phố Hoàng Diệu cuốn hút những ánh nhìn người qua đường.

Một trong những tọa độ có hoa ban nở đẹp nhất, thu hút đông du khách và người dân đến chụp ảnh tham quan nhất chính là đường Hoàng Diệu (đối diện khu vực đài tưởng niệm Bắc Sơn và cạnh Hoàng Thành Thăng Long) và đường Bắc Sơn (nối đường Hoàng Diệu sang Lăng Bác). Ở đây hoa ban được trồng thành hàng thẳng tắp với khoảng 20 cây san sát nhau nên cứ tới cuối tháng 2, hoa nở đồng loạt nhuộm hồng cả con đường.

Ngoài những tuyến đường nổi bật đó thì rảo bước dạo chơi trong các công viên lớn, khu đô thị ở Thủ đô bạn vẫn tìm ra các góc trồng nhiều cây ban và đến mùa Xuân hoa bung nở tạo khung cảnh đẹp mơ màng.

Bước ra phố cuối tháng 2, giữa tiết trời giao mùa Xuân - Hạ đặc trưng của Hà Nội, tôi không kìm lòng mà dành hẳn một ngày để “đảo phố” tìm hoa. Xuất phát từ đường Nguyễn Du nơi gần chỗ ở nhất, tôi rủ bạn dạo bộ vỉa hè ngắm nhìn hồ Thiền Quang yên bình dưới sắc màu tím hồng của hàng hoa ban. Có thời gian tới đây rồi, nếu còn rảnh rang bạn có thể dành thêm một tiếng đi bộ trong công viên Thống Nhất đối diện để ngắm thêm hàng hoa ban trắng trồng ven hồ Bảy Mẫu.

Sau đó, tôi rẽ hướng lên Hoàng Diệu và Bắc Sơn, hòa vào các nhóm du khách đang náo nức tạo dáng chụp ảnh, những tay nhiếp ảnh không chuyên lẫn chuyên nghiệp đi săn hình. Hoa ban ở đây có đặc điểm màu hồng nhạt nhẹ nhàng hơn ở Nguyễn Du và khi sang đầu tháng 3, hoa ban sẽ khoe sắc cùng hoa sưa trắng muốt. Là địa điểm rộng rãi, thoáng đãng lại gần các điểm di tích, tham quan nổi tiếng của Hà Nội, con đường Hoàng Diệu và Bắc Sơn đến mùa hoa ban là không bao giờ vắng vẻ.

Điểm đến cuối cùng và cũng là đoạn đường dài nhất tôi đi ngắm hoa ban chính là Thanh Niên, xen lẫn những tán bằng lăng và sưa mới đang mơn mởn lá non là hoa ban điểm màu phớt hồng. Con đường ven Hồ Tây ngày thường vốn đã đông khách Tây và ta, người dân chạy bộ và đạp xe... thì đến mùa ban nở lại càng nhộn nhịp bước chân. Gửi xe gần chùa Trấn Quốc, tôi cuốc bộ dọc bờ Hồ Tây đi về phía đường Nguyễn Đình Thi. Ngày tàn nhưng tôi vừa được ngắm hoa ban nở như những đàn bướm dập dìu trên cao vừa được đắm chìm vào không gian của một buổi hoàng hôn thơ mộng.

Hương Chi
TIN LIÊN QUAN

Thổn thức ngắm hoa ban Tây Bắc bung nở khắp Hà Nội

Linh Boo |

Một mùa hoa ban nữa lại đến, những hàng cây ban bung nở trên nhiều tuyến phố tạo nên cảnh sắc mùa xuân thơ mộng giữa lòng Thủ Đô.

Rực rỡ sắc hoa ban giữa lòng thành phố Sơn La

Khánh Linh |

Từng đoá hoa ban đua nở, tạo nên cảnh sắc lãng mạn giữa phố núi Sơn La.

Điện Biên: Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2023

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 12.3, tỉnh Điện Biên đã long trọng khai mạc Lễ hội Hoa Ban với chủ đề “Hương sắc miền Tây Bắc” gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Thanh Mai |

HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Nguy hiểm tiềm ẩn trong rừng trúc hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình chỉ đạo xử lý

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều cọc nứa có đầu sắc nhọn để cố định các cây trúc mới trồng tại vườn hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham quan. Lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục tình trạng trên.

Vượt rào, chụp ảnh trên cầu gần 800 tỉ đồng ở Cần Thơ chưa thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na còn gặp một số vướng mắc nên chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư vượt rào vào chụp ảnh, thả diều, đi thể dục.

TAND TPHCM gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào mai

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Đến trưa ngày 4.3, TAND TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày mai (ngày 5.3).

Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Thổn thức ngắm hoa ban Tây Bắc bung nở khắp Hà Nội

Linh Boo |

Một mùa hoa ban nữa lại đến, những hàng cây ban bung nở trên nhiều tuyến phố tạo nên cảnh sắc mùa xuân thơ mộng giữa lòng Thủ Đô.

Rực rỡ sắc hoa ban giữa lòng thành phố Sơn La

Khánh Linh |

Từng đoá hoa ban đua nở, tạo nên cảnh sắc lãng mạn giữa phố núi Sơn La.

Điện Biên: Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2023

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 12.3, tỉnh Điện Biên đã long trọng khai mạc Lễ hội Hoa Ban với chủ đề “Hương sắc miền Tây Bắc” gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch.