Mộc Châu mùa trẩy mận

Bài và ảnh TRỊNH THÔNG THIỆN |

Là một trong những loại trái cây nổi tiếng nhất và được trồng trên diện tích lớn nhất của tỉnh Sơn La, những thung lũng mận ở Cao nguyên Mộc Châu (huyện Mộc Châu và Vân Hồ) không chỉ mang lại sinh kế cho bà con các dân tộc Mông, Dao, Thái trong vùng mà còn trở thành một loại hình du lịch đặc thù - lên Cao nguyên hái quả - chỉ có nơi này mới có.

Từ cuối tháng 5, khi xã hội thiết lập trạng thái bình thường mới sau dịch COVID-19, nhiều gia đình ở phía Bắc đã chọn Mộc Châu là điểm đến trong hành trình du hý bởi nơi này đang vào mùa trẩy mận. Vào những ngày cuối tuần, cả Cao nguyên Mộc Châu như vào hội, từng đoàn người xe nườm nượp đổ về rồi tỏa đi những vườn mận chín mọng nặng trĩu cành.

Chị Nguyễn Thị Dung (quận Đống Đa, Hà Nội) lên Mộc Châu vào ngày cuối tuần. Chị tự thuê trang phục của người Mông bản địa vào thung lũng mận Nà Ka (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu) để hái những quả mận chín mọng.
Chị Nguyễn Thị Dung (quận Đống Đa, Hà Nội) lên Mộc Châu vào ngày cuối tuần. Chị tự thuê trang phục của người Mông bản địa vào thung lũng mận Nà Ka (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu) để hái những quả mận chín mọng.

Được biết, cây mận được trồng trên cao nguyên Mộc Châu từ hơn 30 năm trước, với diện tích hơn 1.200ha. Do được trồng ở vùng khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp, mận Mộc Châu có sự khác biệt so với các loại mận ở các vùng khác về cả chất lượng và hình thức. Từ giữa tháng 5, mận bắt đầu chín rộ, người dân vào vụ thu hoạch mận, đổ bán cho các thương lái miền xuôi. Mận Mộc Châu có vị chua vừa phải, giòn, thơm so với mận trồng ở vùng đất khác, đặc biệt hấp dẫn người tiêu dùng, nhất là phụ nữ.

Trong lễ hội hái mận Mộc Châu, người Mông bản địa xếp quả thành nhiều hình thù khác nhau như nhà sàn, khèn Mông gắn với văn hóa bản địa để thu hút du khách.
Trong lễ hội hái mận Mộc Châu, người Mông bản địa xếp quả thành nhiều hình thù khác nhau như nhà sàn, khèn Mông gắn với văn hóa bản địa để thu hút du khách.

Trong chiến lược xây dựng thương hiệu cho trái mận Mộc Châu, không thể không nhắc đến Ngày hội hái mận được tổ chức đều đặn hàng năm. Theo đó, cứ vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 là thời điểm huyện Mộc Châu lại tổ chức Ngày hội hái mận. Đây không chỉ là dịp giới thiệu, quảng bá mận hậu Mộc Châu mà còn là cơ hội để vinh danh người trồng mận.

Du khách hái mận tại thung lũng mận Phiêng Khoang. Chủ thung lũng này thu giá vé vào là 20.000 đồng/người. Tại đây, du khách được ăn thỏa thích và hái mận mang về với giá 40.000 đồng/kg.
Du khách hái mận tại thung lũng mận Phiêng Khoang. Chủ thung lũng này thu giá vé vào là 20.000 đồng/người. Tại đây, du khách được ăn thỏa thích và hái mận mang về với giá 40.000 đồng/kg.

Tham gia chương trình du lịch hái mận, khách du lịch vừa được ngắm những đồi mận dài tít tắp, được ăn mận thoải mái, vừa được làm nông dân hái mận và trả tiền từ số mận mình hái được để mang đặc sản này về làm quà, vừa tận hưởng không khí trong lành vùng cao nguyên trong những ngày nóng nực.

Ngày hội hái mận được tổ chức tại thung lũng Nà Ka (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu) thu hút đông đảo du khách.
Ngày hội hái mận được tổ chức tại thung lũng Nà Ka (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu) thu hút đông đảo du khách.
Bài và ảnh TRỊNH THÔNG THIỆN
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.