Minh Dự: “Nếu bảo tôi thành công là do may mắn thì hơi bất công’’

BỈ ĐÔNG (thực hiện) |

Minh Dự khẳng định rằng dù anh không được học hành trường lớp diễn xuất, tuy nhiên mọi thành quả của hôm nay đều do sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nam nghệ sĩ sợ mình “nhảm” trong mắt khán giả nên luôn biến hóa đa dạng ở mỗi vai diễn mà bản thân đảm nhận.

Gặp gỡ Minh Dự vào buổi tối đầu tuần khi anh mới quay hình xong một gameshow giải trí, nghệ sĩ lau nhẹ giọt mồ hôi đọng trên trán và trò chuyện cùng chúng tôi. Ánh mắt trân trọng, nụ cười thân thiện, Minh Dự nhẹ nhàng kể chuyện đời, chuyện nghề từ tốn và không kém hồn nhiên.

Không thay đổi ngoại hình vì đó là cha mẹ ban cho!

Là nghệ sĩ nổi tiếng sau khi tham gia các gameshow như Đấu trường tiếu lâm, Cười xuyên Việt... Minh Dự nhanh chóng được đông đảo khán giả biết đến. Nhìn lại hành trình đó, anh thấy thành công này đến từ đâu? Nếu nói may mắn, có bất công với Minh Dự hay không?

- Từ khi cắp sách đến trường, tôi đã tin rằng để đạt được thành quả nào đó, ngoài năng lực bản thân còn tồn tại sự may mắn. Nếu nói hoàn toàn là do may mắn thì hơi bất công với tôi. Không được học hành bài bản về diễn xuất, chưa bao giờ đi đến chung kết của bất kì gameshow hài nào từng thi, thậm chí có những lần bị chấm rớt từ vòng casting nên không lên sóng... Lúc trước, tôi cho đó là thiệt thòi. Bây giờ, tôi gọi là may mắn. Nhiều lúc, may mắn không mang hình hài của một phần thưởng mà là trở ngại, là thất bại để bản lĩnh và năng lực được phát huy. Khán giả ngày càng yêu thương và ấn tượng với tôi, có lẽ cũng vì đồng hành từ những lần thất bại đó.

“Thánh chửi” vốn là biệt danh đã gắn liền với thương hiệu của Minh Dự. Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, anh có muốn xóa mác đó để hoàn toàn trở thành một nghệ sĩ trong mắt khán giả?

- Hai từ “nghệ sĩ” với tôi đáng quý hơn bao giờ hết. Nhưng bất kì một danh xưng nào cũng không thể tự mình đặt và ép buộc công chúng gọi theo. “Thánh chửi” là một thương hiệu có từ ngày đầu. Đến nay, dù đã hạn chế “chửi” rất nhiều nhưng khán giả vẫn nhớ và thèm nghe. Đã là dấu ấn trong lòng thì khó mà xóa được! Hiện tại, vẫn rất nhiều khán giả yêu mến gọi tôi là nghệ sĩ, là diễn viên. Tôi tin, mình làm nghề đàng hoàng và sống tử tế, khán giả tự nhiên có cái nhìn tích cực và cho mình một vị trí xứng đáng.

Vốn là nghệ sĩ hài, Minh Dự luôn mang tiếng cười đến cho khán giả kể cả trên sân khấu lẫn hậu trường. Tuy nhiên, nhiều người tiếp xúc với Minh Dự cho biết anh đôi khi sống nội tâm và hay che giấu cảm xúc bản thân. Điều này có đúng không?

- Đúng là tôi sống nội tâm và che giấu cảm xúc. Một số người còn hay giận dữ, khóc lóc nhưng tôi thì ít lắm. Tôi chỉ khóc khi một mình. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè không tin, thậm chí ngạc nhiên khi tôi nói là buồn quá, đau quá... Tôi cười, nói quen rồi nên người ta không tin là mình biết buồn, biết khóc.

Trong mắt khán giả, Minh Dự là người biết biến khuyết điểm thành ưu điểm. Ngoại hình không phải thế mạnh của anh, nhưng anh lại tận dụng để mình khác biệt khi trình diễn. Nhưng nếu có điều kiện để thay đổi vẻ ngoài, anh có muốn thử?

- Hằng tuần, tôi vẫn nhận rất nhiều email, cuộc gọi mời đến để tài trợ chỉnh nha, làm đẹp. Nhưng tôi từ chối hết. Khi khuyết điểm đã trở thành ưu điểm thì khờ dại mới bỏ đi. Tôi tôn trọng điểm đặc biệt mà ba mẹ đã tạo ra và trân trọng tình cảm mà khán giả đã dành cho điểm đặc biệt đó.

Hãy đến sân khấu để xem tôi diễn vai bi!

Thường thấy Minh Dự khi diễn trên sân khấu hay chửi, quát nạt và chọc cười khán giả bằng hình thể. Tuy nhiên, trong một lần theo dõi anh diễn kịch, có những vai bi, Minh Dự làm rất ngọt. Như vậy có thể thấy, Minh Dự vốn dĩ rất đa năng?

- Những ai cho rằng tôi chỉ biết chửi, quát nạt thì chắc là chưa đến sân khấu xem tôi diễn kịch dài. Ở sân khấu kịch, tôi chưa bao giờ dùng những câu chửi dài dòng, vần điệu như trên gameshow. Sân khấu đòi hỏi sự hóa thân, tôi phải gây ấn tượng bằng nhiều nhân vật. Hài, bi, nam, nữ, già, trẻ có đủ... tôi đều cố gắng làm tốt. Đa năng không sẵn có mà phải rèn luyện để mình trở nên đa năng.

Nhưng hình như trên màn ảnh, truyền hình, anh ít khi khoe những vai diễn bi cho khán giả thấy, vì sao?

- Trên màn ảnh, truyền hình ít khi thấy tôi diễn vai bi cũng dễ hiểu. Thời buổi mà gameshow hài tràn lan, chiếm sóng thị trường thì đâu còn ai dám mạnh tay tạo đất diễn cho bi kịch lên sóng? Nhưng không trách được! Đó là nhu cầu giải trí. Người ta thèm vui, thèm cười thì mình phục vụ. Tôi vẫn còn sân khấu để thể hiện những vai đầy cảm xúc của mình mà.

Tham gia nhiều gameshow một lúc, anh có sợ mình nhạt, thậm chí đôi khi bị đánh giá xàm trong mắt khán giả?

- Từ “xàm” có nhiều nghĩa, tùy vào tình huống mà đánh giá. Nhưng để mang ý chê bai, tiêu cực thì từ “nhảm” đúng hơn. Tôi sợ mình bị nhảm. Đó là lí do thời gian gần đây Dự tham gia gameshow một cách chọn lọc. Trước khi muốn định hướng khán giả, mình phải tự định hướng mình. Mình không thể tự đánh giá nhưng có thể tạo cơ sở, chọn điều kiện để người ta đánh giá. Bây giờ, trước khi đồng ý tham gia gameshow nào, tôi đều phải hỏi format để biết mình sẽ phải làm gì, nói gì... Nếu hợp với định hướng của mình thì tham gia. Tôi tin, cái gì cũng có hai mặt. Không thể vì vui mà bỏ đi mặt tiêu cực được.

Mới đây, người hâm mộ còn thấy anh lưu diễn chung với các nghệ sĩ gạo cội như Hoài Linh, Chí Tài. Ắt hẳn đây là cơ hội quý cho anh rèn nghề?

- Được đứng chung sân khấu, diễn chung tiết mục với các nghệ sĩ gạo cội là cơ hội lớn để học hỏi. Chú Hoài Linh, chú Chí Tài không chỉ góp ý cho tôi về diễn xuất mà còn thể hiện cách sống và cư xử rất đáng để tôi học theo.

Trước đây Minh Dự viết sách, làm YouTube... còn tương lai, Minh Dư có dự định nào khác không?

- Tương lai thì tôi vẫn rèn luyện diễn xuất. Sở thích viết lách vẫn còn nên tôi nung nấu ra thêm quyển sách thứ 2. Hiện tại, tôi đang lên ý tưởng để hết dịch bệnh, kênh Minh Dự official có thêm vài món ăn tinh thần thú vị để khán giả thưởng thức.

Cảm ơn Minh Dự đã chia sẻ

BỈ ĐÔNG (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.