Người nổi tiếng:

Michael Flynn từ chức vì “quên” cuộc điện đàm với Nga

GIA MINH (Theo CNN, Guardian, RT...) |

Michael Flynn - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump - tối 13.2 đã đệ đơn từ chức, đột ngột kết thúc nhiệm kỳ hết sức ngắn ngủi của mình.
"Lỗi" nghiêm trọng

Việc từ chức của ông Flynn đến sau khi có nhiều báo cáo ban đầu của Bộ Tư pháp cảnh báo chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng trước rằng, vị cố vấn an ninh quốc gia này lừa dối chính quyền về cuộc trao đổi giữa ông với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak. Điều đó tiềm ẩn nguy cơ ông Flynn dễ bị Nga "tống tiền".

Trước đó, những tranh cãi về việc ông Flynn điện đàm với đại sứ Nga ở Washington để trấn an về trừng phạt Mỹ đối với Moskva đã dấy lên. Bởi cuộc nói chuyện diễn ra lúc ông Donald Trump chưa nhậm chức và ông Barack Obama vẫn còn là tổng thống. Và Michael Flynn còn "thề" với Phó Tổng thống Mike Pence rằng, ông không bàn vấn đề lệnh trừng phạt với quan chức Nga. Tuy nhiên, ông Flynn bị phát hiện rằng đã nói chuyện này với phía Nga.

Michael Flynn.

RFI cho hay Tướng Flynn không bị nghe lén, mà chính đại sứ Nga ở Mỹ bị theo dõi. Vào cuối tháng 12 vừa qua, đại diện ngoại giao Nga nhận được một cú điện thoại của người sẽ là cố vấn an ninh của ông Trump. Lúc đó, tổng thống mãn nhiệm Barack Obama vừa thông báo quyết định trừng phạt Nga sau báo cáo về vụ tấn công tin tặc trong thời gian tranh cử tổng thống Mỹ. Ông Michael Flynn dường như đã trấn an Đại sứ Nga và khuyên "không nên phản ứng quá mức, các trừng phạt đó sẽ không còn khi ông Donald Trump vào Nhà Trắng".

Khi báo chí Mỹ tiết lộ vụ việc, tướng Flynn phủ nhận, Phó tổng thống Mike Pence cũng vậy. Nhưng báo chí vẫn không buông và dựa vào những thông tin rò rỉ từ giới tình báo.

Sự vụ đã đến mức mà ông Flynn phải lùi bước, cũng như không còn chắc chắn là có nói hay không về trừng phạt với Đại sứ Nga. "Tôi đã vô tình cung cấp thông tin không đầy đủ cho Phó tổng thống và những người khác biết về các cuộc điện đàm của tôi với đại sứ Nga. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Tổng thống và Phó tổng thống, và họ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi” - ông Flynn nói trong lá đơn từ chức, theo CNN.

"Tôi xin đệ đơn từ chức, cũng như thật vinh dự vì đã được phục vụ đất nước và người dân Mỹ theo một cách đặc biệt đến như vậy", ông Flynn viết. "Tôi biết với sự lãnh đạo của Tổng thống Donald J. Trump và Phó Tổng thống Mike Pence cũng như đội ngũ tuyệt vời mà họ đang dựng xây thì bộ máy chính quyền này sẽ đi vào lịch sử như một chính phủ vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".

Các nghị sĩ của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã yêu cầu mở cuộc điều tra và tố cáo lỗi nghiêm trọng này. Một số quan chức cao cấp của Mỹ thì cho rằng, hành động này "có thể là bất hợp pháp".

Đâu là vấn đề?

Michael Flynn, năm nay 58 tuổi, một tướng lục quân Mỹ về hưu, là người ủng hộ ông Trump từ những ngày đầu vị tỉ phú bất động sản chạy đua vào Nhà Trắng. Ông Flynn là một trong những cố vấn có thời gian phục vụ Tổng thống Trump lâu nhất. Ông tham vấn cho Tổng thống Mỹ về các vấn đề đối ngoại và an ninh quốc gia từ đầu năm 2016, khi ông Trump đang là ứng viên tranh cử.

Tuy nhiên, ông Flynn từng bị cách chức giám đốc tình báo quân sự Mỹ (DIA/Defense Intelligence Agency) vì quản lý tồi. Cố vấn Flynn còn coi Hồi giáo chính trị là nguy cơ lớn nhất của thế giới, và hy vọng Mỹ - Nga nên hợp tác trong vấn đề này. Ông khiến nhiều chính trị gia theo trường phái truyền thống ở Washington ngạc nhiên khi thuyết phục ông Trump "phá băng" quan hệ Mỹ - Nga.

Với quyết định từ chức trên, ông Flynn trở thành cố vấn tổng thống có thời gian phục vụ ngắn nhất trong lịch sử hiện đại, Theo Fox News.

Song sự ra đi của cố vấn an ninh quốc gia này cũng cho thấy sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm trong chính quyền mới 4 tuần tuổi của Tổng thống Trump, theo Guardian.

RT thì dẫn nhận định của một cựu phân tích viên Lầu Năm Góc cho rằng, việc ông Flynn từ chức được xem là chiến thắng với truyền thông chính thống của Mỹ và đảng Dân chủ. "Họ không thích chính quyền này và họ sẽ làm mọi thứ có thể để làm giảm uy tín của chính quyền đó, và điều này chỉ là khởi đầu", Michael Maloof - cựu phân tích chính sách an ninh cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ - hôm 14.2 nói với RT. "Cả đảng Dân chủ và các phương tiện truyền thông chính thống đều có chủ đề chống Nga, và đó là vấn đề. Và ông Trump về cơ bản nói rằng, ông nghĩ ông có thể làm việc với ông Putin”, ông Maloof cho biết thêm.

Nhà Trắng đã thông báo người tạm thời thay thế cố vấn Flynn là tướng về hưu Joseph Keith Kellogg Jr., một cựu binh trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam và từng phụ trách đội ngũ chuyển giao quyền lực về quốc phòng cho Tổng thống Trump.

GIA MINH (Theo CNN, Guardian, RT...)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.