Quốc tế

Màn cầu hôn khiến trái tim khán giả Olympic tan chảy

HUYỀN ANH (Theo BBC, Telegraph, Wiki) |

Nữ cầu thủ bóng bầu dục Isadora Cerullo đã nhận được lời cầu hôn đầy lãng mạn của bạn gái Marjorie Enya ngay trên sân vận động của Olympic 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil khiến hàng triệu trái tim khán giả tan chảy. Màn cầu hôn bất ngờ này diễn ra hôm 8.8.

Tình yêu chiến thắng

Dù có thể Isadora Cerullo, 25 tuổi, là thành viên trong đội tuyển bóng bầu dục nữ của Brazil, không giành được huy chương Olympic nào, song tình yêu của cô đã thăng hoa khi người bạn gái Marjorie Enya mạnh dạn cầu hôn ngay tại đấu trường Thế vận hội.

Sau khi xem xong trận chung kết môn bóng bầu dục 7 người giữa đội Australia và New Zealand, Enya - người quản lý sân vận động này của Thế vận hội - vẫn khoác trên mình bộ đồng phục tình nguyện viên, xuống đường pitch để đưa ra một "thông báo" đặc biệt của riêng mình. Với chiếc micro trên tay, quả bóng bay hình trái tim màu tím, Enya (28 tuổi) tiến đến gần Cerullo và "đọc diễn văn", rồi xúc động ngỏ lời cầu hôn cô.

Vào thời điểm đó, đám đông tham dự Thế vận hội đã vãn trên sân Deodoro. Song những cảnh tượng gây xúc động vẫn đang diễn ra: Những giọt nước mắt lăn dài, những cái ôm hôn chia sẻ chiến thắng hay động viên, những nụ hôn hay sự cổ vũ của đồng đội... đối với những vận động viên tham gia Olympic. Và Enya thay vì mang một chiếc nhẫn, cô đã buộc một dải ruy-băng nhỏ trên ngón tay của Cerullo. Ngay khi Cerullo trả lời "Em đồng ý", chính cô đã bật khóc vì hạnh phúc. Và cặp đôi đã trao nhau nụ hôn say đắm

Màn cầu hôn... (Tiếp theo trang 18)

Nốt nhạc tình yêu lắng đọng đầy cảm xúc của 2 cô gái đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả trên toàn thế giới khi (có thể nói) tất cả báo chí trên thế giới trân trọng đưa tin.

"Cánh cửa Thế vận hội lần này dường như đang đóng lại, song với tôi, đây là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới với ai đó. Tôi muốn mọi người thấy tình yêu đã chiến thắng. Cô ấy là tình yêu của cuộc đời tôi", Enya nói với BBC.

Enya cũng cho biết khi lên kế hoạch cầu hôn, cô hoàn toàn tin tưởng rằng Cerullo sẽ đồng ý. Cặp đôi đồng tính này đã ở bên nhau từ năm 2013. Họ chuyển từ North Carolina (Mỹ) đến sống với nhau ở Sao Paulo (Brazil) nhằm tập trung phát triển sự nghiệp cho Cerullo. Mối quan hệ của họ hoàn toàn công khai. Nhiều người cho rằng đây là màn cầu hôn đầu tiên trong lịch sử Olympic.

Theo tạp chí Outsports, có ít nhất 45 cặp đôi vận động viên đồng tính nữ/ nam, lưỡng giới, chuyển giới tham gia Olympic Rio lần này; bên cạnh đó còn có 3 huấn luyện viên. Một vài cặp đôi tham gia Paralympics - Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

Được biết, hôn nhân đồng tính cũng được hợp pháp hóa tại Brazil, năm 2003. Tuy nhiên, nó vẫn là bất hợp pháp ở nhiều nước thành viên tham gia Thế vận hội, bao gồm Australia, Trung Quốc, Nga và Indonesia.

Nhân vật trung tâm là ai?

Isadora Cerullo sinh ngày 24.3.1991. Cerullo lớn lên ở Raleigh, Bắc Carolina (Mỹ). Cha mẹ cô từ Brazil di cư đến Mỹ nhằm thoát khỏi chế độ độc tài quân sự của nước này kéo dài từ năm 1964 đến năm 1985. Cô là một trong bốn người con, song thuộc cặp sinh ba, còn trên cô có một anh trai. Hiện cô mang hai quốc tịch Mỹ và Brazil.

Cô tốt nghiệp trường trung học William G. Enloe năm 2009. Khi theo học tại trường này, cô từng là thành viên đội tuyển bóng đá và "chinh chiến" khắp toàn quốc. Lên tiếp, cô học ngành nghiên cứu y học của Đại học Columbia. Tại đây, cô vừa là thành viên của đội bóng bầu dục, vừa là cây viết cho tờ Columbia Daily Spectator. Tốt nghiệp năm 2013, cô làm việc như một nhân viên y tế cấp cứu.

Năm 2014, Cerullo đang trên con đường trở thành một bác sĩ thì bỗng một ngày, cô nhận được cú điện thoại đề nghị chơi cho đội tuyển bóng bầu dục 7 người của Brazil, theo Telegraph. Lúc đó, Brazil chắc chắn là nước chủ nhà đăng cai Thế vận hội 2016, và cô đồng ý.

Cerullo chuyển đến Sao Paulo để trở thành vận động viên bóng bầu dục chuyên nghiệp. Cô từng giành huy chương đồng tại giải Pan American Games 2015 dưới màu áo của tuyển Brazil. Sau đó, cô được chọn vào đội tuyển bóng bầu dục 7 người để tham gia thi đấu tại Olympic 2016. Cerullo cùng đồng đội đã lên bổng xuống trầm tại các giải đấu. Từng đánh bại đội tuyển Nhật Bản, nhưng rồi lại thua tuyển Anh và Canada trong các vòng đấu. Kết quả chung cuộc Olympic, tuyển Brazil đứng thứ 9.

Đồng thời, Cerullo cũng là một người tích cực đấu tranh cho nữ quyền.

 

HUYỀN ANH (Theo BBC, Telegraph, Wiki)
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.