Lễ “Trời biết Đất biết” của người Dao quần chẹt

hải nguyễn |

Giờ Tý nửa đêm Mồng 3 sáng ngày Mồng 4 Tết (tức đêm 27.1, rạng sáng ngày 28.1.2020), nghi lễ "Trời biết Đất biết” của người Dao quần chẹt đã được tổ chức trang trọng trở lại sau rất nhiều năm, tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Thầy đồng Dương Trung Tiên sau khi leo chân trần qua 18 bậc thang bằng dao sắc lẹm, đã được cấp tên tự dưới sự chứng kiến của 7 sư phụ.

Mỗi một dòng họ Dao quần chẹt nếu phát đạt sẽ chỉ định một người thay mặt dòng họ giao tiếp với Tổ tiên thông qua hình thức nhập đồng. Có dòng họ nhiều đời không có người được chọn. Như dòng họ nhà thầy Dương Trung Tiên (Yên Lập, Vĩnh Phú) leo 18 bậc thang dao thì qua 3 đời không có ai, bây giờ mới chọn được. Tổ tiên đã chỉ định ai, người đó phải nhận chức trách này, không chối bỏ được. Buổi lễ như một hình thức bố cáo với trời đất tổ tiên, dòng họ và hình thức leo thang dao là bước cuối cùng ghi nhận sự thành công của người được tổ tiên cho nhập đồng.Người được cấp sắc ra làm thầy bình thường thì chỉ đi trên 7 thang dao và được cấp 72 quân binh, nhưng thầy nhập đồng phải đi trên thang dao 18 bậc, và 18 bậc này được gọi là 18 bậc thang mây để lên với ngọc hoàng, tổ tiên. Sau buổi lễ thì thầy nhập đồng có được 120 quân binh.
Mỗi một dòng họ Dao quần chẹt nếu phát đạt sẽ chỉ định một người thay mặt dòng họ giao tiếp với Tổ tiên thông qua hình thức nhập đồng. Có dòng họ nhiều đời không có người được chọn. Như dòng họ nhà thầy Dương Trung Tiên (Yên Lập, Vĩnh Phú) leo 18 bậc thang dao thì qua 3 đời không có ai, bây giờ mới chọn được. Tổ tiên đã chỉ định ai, người đó phải nhận chức trách này, không chối bỏ được. Buổi lễ như một hình thức bố cáo với trời đất tổ tiên, dòng họ và hình thức leo thang dao là bước cuối cùng ghi nhận sự thành công của người được tổ tiên cho nhập đồng.Người được cấp sắc ra làm thầy bình thường thì chỉ đi trên 7 thang dao và được cấp 72 quân binh, nhưng thầy nhập đồng phải đi trên thang dao 18 bậc, và 18 bậc này được gọi là 18 bậc thang mây để lên với ngọc hoàng, tổ tiên. Sau buổi lễ thì thầy nhập đồng có được 120 quân binh.
Sau khi lên đài thang dao thành công thì sẽ vào nhà làm lễ hiến sinh (cắt tiết gà, mổ lợn) và cuối cùng là múa Rùa để chúc mừng cho buổi lễ thành công.
Sau khi lên đài thang dao thành công thì sẽ vào nhà làm lễ hiến sinh (cắt tiết gà, mổ lợn) và cuối cùng là múa Rùa để chúc mừng cho buổi lễ thành công.
Mỗi một dòng họ Dao quần chẹt nếu phát đạt sẽ chỉ định một người thay mặt dòng họ giao tiếp với Tổ tiên thông qua hình thức nhập đồng. Có dòng họ nhiều đời không có người được chọn. Như dòng họ nhà thầy Dương Trung Tiên (Yên Lập, Vĩnh Phú) leo 18 bậc thang dao thì qua 3 đời không có ai, bây giờ mới chọn được. Tổ tiên đã chỉ định ai, người đó phải nhận chức trách này, không chối bỏ được. Buổi lễ như một hình thức bố cáo với trời đất tổ tiên, dòng họ và hình thức leo thang dao là bước cuối cùng ghi nhận sự thành công của người được tổ tiên cho nhập đồng.Người được cấp sắc ra làm thầy bình thường thì chỉ đi trên 7 thang dao và được cấp 72 quân binh, nhưng thầy nhập đồng phải đi trên thang dao 18 bậc, và 18 bậc này được gọi là 18 bậc thang mây để lên với ngọc hoàng, tổ tiên. Sau buổi lễ thì thầy nhập đồng có được 120 quân binh.
Mỗi một dòng họ Dao quần chẹt nếu phát đạt sẽ chỉ định một người thay mặt dòng họ giao tiếp với Tổ tiên thông qua hình thức nhập đồng. Có dòng họ nhiều đời không có người được chọn. Như dòng họ nhà thầy Dương Trung Tiên (Yên Lập, Vĩnh Phú) leo 18 bậc thang dao thì qua 3 đời không có ai, bây giờ mới chọn được. Tổ tiên đã chỉ định ai, người đó phải nhận chức trách này, không chối bỏ được. Buổi lễ như một hình thức bố cáo với trời đất tổ tiên, dòng họ và hình thức leo thang dao là bước cuối cùng ghi nhận sự thành công của người được tổ tiên cho nhập đồng.Người được cấp sắc ra làm thầy bình thường thì chỉ đi trên 7 thang dao và được cấp 72 quân binh, nhưng thầy nhập đồng phải đi trên thang dao 18 bậc, và 18 bậc này được gọi là 18 bậc thang mây để lên với ngọc hoàng, tổ tiên. Sau buổi lễ thì thầy nhập đồng có được 120 quân binh.
Lên đài bằng cách bước trên các bậc dao buộc chéo, bố cáo bốn phương. Lựa chọn dao để làm bậc thang cũng có tiêu chuẩn như lưỡi dao không bị mẻ, chuôi dao không nứt nẻ. Dao phải mài thật sắc, buộc bắt chéo nhau chắc chắn bằng dây lạt chẻ. Cây lập đàn phải được lấy trong rừng sâu, thân thẳng, không có nhựa. Cây không bị mối mọt, hay 2 thân, không có dây leo quấn, vết đóng đinh hay chặt chém trước đó.
Lên đài bằng cách bước trên các bậc dao buộc chéo, bố cáo bốn phương. Lựa chọn dao để làm bậc thang cũng có tiêu chuẩn như lưỡi dao không bị mẻ, chuôi dao không nứt nẻ. Dao phải mài thật sắc, buộc bắt chéo nhau chắc chắn bằng dây lạt chẻ. Cây lập đàn phải được lấy trong rừng sâu, thân thẳng, không có nhựa. Cây không bị mối mọt, hay 2 thân, không có dây leo quấn, vết đóng đinh hay chặt chém trước đó.
hải nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.