Lễ hội văn hóa Sri Lanka đầu tiên ở Việt Nam

nội hà (thực hiện) |

Bà Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, nữ Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam là một phụ nữ đặc biệt. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, bà luôn bận rộn cống hiến cho sự xích lại gần nhau của hai dân tộc Sri Lanka và Việt Nam. Chưa đầy ba năm sang Việt Nam, bà đã cùng Đại sứ quán tổ chức và tham gia hàng trăm sự kiện văn hóa lớn nhỏ. Từ ngày 27.4 - 29.4.2018, chuỗi sự kiện Lễ hội Sri Lanka tại Việt Nam sẽ lần đầu tiên được tổ chức (tại khuôn viên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam). Bà đại sứ chia sẻ với báo Lao Động một số thông tin về sự kiện này.

Thưa bà đại sứ, đây có phải là lần đầu tiên một lễ hội Sri Lanka được tổ chức tại Việt Nam?

- Đúng vậy. Nhiệm kỳ của tôi tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 8 năm 2015. Trước đó thì cũng đã có hai sự kiện được Đại sứ quán chúng tôi tổ chức, một là nhân ngày khai trương Đại sứ quán Sri Lanka ở Việt Nam hồi năm 2003 và một lần nhân lễ Độc lập. Sau khi sang Việt Nam, tôi cũng nỗ lực tổ chức nhiều sự kiện để giúp cho văn hóa và đất nước Sri Lanka được nhiều người Việt biết đến nhiều hơn. Trong số những sự kiện điển hình nhất có liên hoan ẩm thực do bếp trưởng Pubilis Silva người Sri Lanka điều hành hồi tháng 3.2016, cuộc trình diễn nghệ thuật múa truyền thống Sri Lanka hồi tháng 5.2016, triển lãm ảnh “Cuộc du hành bằng hình ảnh đến Sri Lanka” hồi tháng 9.2016 với các tác phẩm của nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng quốc tế Ravindra Ranasinghe. Đại sứ quán chúng tôi cũng nỗ lực quảng bá văn hóa thông qua việc tham gia các sự kiện chung như Liên hoan ẩm thực quốc tế được tổ chức bởi Bộ Ngoại giao cũng như hỗ trợ và ủng hộ nhiều sự kiện thiện nguyện khác cho người khuyết tật ở Việt Nam, tiêu biểu là cuộc trình diễn của các thanh niên khiếm thị trong dàn nhạc Hy vọng. Như vậy là kể từ tháng 8.2015, chúng tôi đã tổ chức 46 sự kiện, hỗ trợ 22 sự kiện, tham gia 35 sự kiện và phối hợp tổ chức 4 sự kiện. Tuy nhiên, lễ hội văn hóa 27 - 29.4 sẽ được coi như lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, một lễ hội sẽ tổng hợp rất nhiều hoạt động đa dạng và được tổ chức trong ba ngày.

Tại sao bà lại có ý tưởng này, thưa bà?

- Nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày độc lập của Sri Lanka, Chính phủ Sri Lanka cũng quyết định sẽ tổ chức nhiều hoạt động ở nước ngoài để quảng bá văn hóa Sri Lanka tới cộng đồng thế giới. Hơn nữa, với riêng Đại sứ quán thì năm nay cũng là dịp kỷ niệm 48 năm ngày thiết lập ngoại giao của Sri Lanka và Việt Nam. Cho tới sự kiện này thì chúng tôi cũng chưa thực sự bắt tay vào tổ chức những hoạt động lớn nào trước đây để chúc mừng cho mối quan hệ song phương bền chặt giữa hai quốc gia. Sự kiện lần này sẽ trở thành tiêu điểm cho mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Sri Lanka. Là một phụ nữ làm đại sứ, tôi cũng đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều tổ chức phụ nữ hàng đầu ở Việt Nam, đồng thời cũng là một người ủng hộ mạnh mẽ cho phong trào hỗ trợ phụ nữ khuyết tật hoặc bị bạo hành ở Việt Nam. Vì thế, trong sự kết hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam lần này, một số công ty tham gia cũng sẽ lập quỹ hỗ trợ cho một dự án của bảo tàng. Đây cũng là lần đầu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ của cả hai quốc gia cùng tham dự với nhau.

Các hoạt động chính của chuỗi sự kiện lần này có những điểm nhấn đặc sắc nào thưa bà?

- Mục đích chính của sự kiện là tạo cơ hội cho khách tham quan trải nghiệm một phong vị hoàn hảo của văn hóa Sri Lanka trong môi trường Việt Nam như trưng bày tranh của họa sĩ Sri Lanka hoặc tác phẩm hội họa về đất nước Sri Lanka; triển lãm ảnh về quan hệ song phương Sri Lanka - Việt Nam; triển lãm ảnh về đất nước, con người Sri Lanka được thực hiện bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư; giới thiệu ẩm thực Sri Lanka; trình chiếu phim điện ảnh và tài liệu Sri Lanka; giới thiệu âm nhạc Sri Lanka; trưng bày các sản phẩm của những doanh nghiệp vừa và nhỏ như vải dệt batic, trà, gia vị, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ trang sức và đá quý; triển lãm của họa sĩ Văn Dương Thành, trong đó có những bức họa liên quan đến Sri Lanka. Bên cạnh đó, trong lễ khai mạc ngày 27.4.2018 cũng sẽ có lễ ra mắt cuốn du ký của nhà văn Di Li với tiêu đề “Bình minh ở Sahara”. Cuốn sách ngoài câu chuyện về Sri Lanka còn có những bài viết về Tây Ban Nha, Maroc, Bồ Đào Nha, Maldives và Nhật Bản. Sự kiện ra mắt sách này sẽ được dẫn chương trình bởi ngài Saadi Salama, đại sứ Palestine tại Việt Nam, người rất nhuần nhuyễn tiếng Việt. Rất nhiều đại sứ khác cũng sẽ tham dự chương trình của chúng tôi. Lễ hội văn hóa Sri Lanka sẽ là nơi để mọi người có thể gặp gỡ và tương tác, đặc biệt với những người đã từng đến đất nước chúng tôi, họ sẽ hồi tưởng lại quãng thời gian của mình ở Sri Lanka.

Ngoài một số đại sứ quán và trung tâm văn hóa rất thường xuyên tổ chức các hoạt động để quảng bá văn hóa của họ như Ý, Pháp, Anh, Đức, Nhật, còn lại hầu hết các đại sứ quán đều hiếm khi tổ chức các sự kiện. Bà dự đoán phản ứng của công chúng Hà Nội trong sự kiện sắp tới như thế nào?

- Đại sứ quán mong muốn sự kiện lần này sẽ có cả người Việt Nam và những người nước ngoài ở Hà Nội tham dự. Thêm nữa, tôi cũng cho rằng chuỗi sự kiện sẽ là một cổng thông tin tốt để công chúng hiểu hơn về Sri Lanka, qua đó sẽ thúc đẩy mọi người sớm ghé thăm đất nước chúng tôi. Sri Lanka có nhiều điều hấp dẫn du khách, đặc biệt là người Việt Nam. Sri Lanka sở hữu di sản Phật giáo hơn 2.000 năm tuổi với rất nhiều chùa cổ vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn. Bức tượng Phật cao nhất của Sri Lanka có tuổi đời gần 2.000 năm cao bằng Kim tự tháp cao nhất của Ai Cập, cũng là bức tượng Phật cổ cao nhất thế giới. Ngoài ra Sri Lanka còn có hơn một vạn di tích cổ, hơn 5.000 hồ nước nhân tạo và hệ thống tưới tiêu cổ, vô số cảnh đẹp thiên nhiên hoang dã, các bãi biển xinh đẹp và cơ hội được ngắm cá voi, cá heo gần bờ. Sri Lanka cũng là nước duy nhất trên thế giới mà người ta có thể di chuyển chỉ trong nửa ngày thôi là đã được ngắm cả voi lẫn cá voi. Là một đất nước đa tôn giáo, đa sắc tộc, các lễ hội ở Sri Lanka diễn ra quanh năm. Và còn nhiều điều nữa trên một đất nước có diện tích chỉ bằng 1/5 Việt Nam. Khí hậu Sri Lanka cũng ôn hòa với không khí vô cùng trong lành.

Sau gần ba năm ở Hà Nội, bà cảm nhận thành phố và con người nơi này như thế nào?

- Tôi thấy con người ở đây thân thiện và hợp tác. Hà Nội là một nơi khá thoải mái để sống. Tôi cũng rất thích kiến trúc thuộc địa Pháp ở Hà Nội.

Tuy nhiên, nếu được thay đổi ba điều ở Hà Nội thì bà nghĩ về điều gì trước tiên?

- Đầu tiên là về sự vệ sinh của thành phố. Người Hà Nội có thói quen vứt rác ở khắp mọi nơi. Thứ hai nữa là không khí trong lành hơn và thứ ba là người tham gia giao thông và cả người đi bộ cần phải tôn trọng luật giao thông hơn nữa.

Xin cảm ơn bà và chúc cho sự kiện sẽ thành công tốt đẹp.

nội hà (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".