Thưa ông, là người phụ trách công tác tuyên giáo của LĐLĐ TPHCM, chắc hẳn ông có quá trình theo dõi thông tin của Báo Lao Động khá kỹ. Ông có nhận xét gì về hoạt động của Báo Lao Động thời gian qua?
- Có thể nói ngay, không phải cho đến khi phụ trách công tác tuyên giáo của LĐLĐ TPHCM tôi mới theo dõi kỹ thông tin của Báo Lao Động. Từ rất lâu, tôi cũng thường xuyên đọc Báo Lao Động và một số tờ báo khác để kịp thời nắm bắt thông tin thời sự mà báo chí cung cấp. Bên cạnh phản ánh thông tin thời sự chung, Báo Lao Động tập trung phản ánh hoạt động của phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Những năm gần đây, Báo Lao Động có sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung. Đặc biệt, Báo Lao Động có nhiều tuyến bài điều tra chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền lợi của người lao động liên tục nhiều năm liền đoạt giải cao trong giải báo chí quốc gia, giải báo chí của các bộ, ngành.
Báo Lao Động cũng có nhiều tuyến bài phản biện một cách khoa học, trách nhiệm trên tinh thần xây dựng với những chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật tác động lớn đến xã hội, đặc biệt là đối với đời sống, việc làm của người lao động. Rất nhiều phản biện của Báo Lao Động sau đó đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, kịp thời sửa đổi, bổ sung và nhờ thế quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được bảo vệ, đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Theo tôi, phản biện chính sách một cách khoa học, trách nhiệm trên tinh thần xây dựng, đặc biệt là những chính sách tác động đến đời sống, việc làm của người lao động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, người lao động là điểm mạnh nhất của Báo Lao Động.
Với tổ chức Công đoàn TPHCM, Báo Lao Động có vai trò thế nào thưa ông?
- Có thể nói, nhiều thế hệ phóng viên theo dõi mảng công nhân - công đoàn tại TPHCM đã luôn bám sát và kịp thời phản ánh tình hình đời sống, việc làm của công nhân lao động cũng như hoạt động của các cấp công đoàn thành phố.
Chẳng hạn như trong dịp dịch COVID-19 bùng phát ở TPHCM năm 2021 vừa qua, nhiều phóng viên của Báo Lao Động đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, đi thực tế kịp thời phản ánh những khó khăn của đoàn viên công đoàn, người lao động, giúp cho tổ chức công đoàn TPHCM có thêm thông tin và hiểu được đoàn viên công đoàn, người lao động cần gì ở tổ chức công đoàn thành phố, ở cán bộ công đoàn.
Báo Lao Động cũng kịp thời có nhiều tác phẩm báo chí phản ánh những việc làm của các cán bộ công đoàn và hoạt động chăm lo của các cấp công đoàn TPHCM đối với đoàn viên công đoàn, người lao động khi đó.
Báo Lao Động còn hỗ trợ thuốc cảm để phòng, chống COVID-19 cho đội ngũ cán bộ công đoàn TPHCM với giá trị hàng chục triệu đồng. Mặc dù giá trị vật chất không phải là lớn, nhưng tôi cho rằng đây là nguồn cổ vũ, động viên rất to lớn và kịp thời của Báo Lao Động với đội ngũ cán bộ công đoàn TPHCM trong lúc khó khăn.
Bên cạnh đó, theo thông tin tôi được biết, có rất nhiều vụ việc hay vấn đề phát sinh từ thực tế đời sống, việc làm của người lao động hay những chính sách, quy định của pháp luật có thể gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tác động xấu đến quan hệ lao động, mặc dù không được Báo Lao Động phản ánh trực diện trên mặt báo, nhưng thông qua các kênh liên hệ khác nhau, Báo Lao Động đã kịp thời phản ánh đến cơ quan, người có chức năng, quyền hạn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để ghi nhận và sửa đổi.
Những việc làm như thế giúp cho tổ chức công đoàn TPHCM “nhẹ gánh” hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, có nhiều vấn đề Báo Lao Động đặt ra cũng là nguồn gợi ý quan trọng để tổ chức Công đoàn TPHCM triển khai hoạt động của mình.
Cảm ơn những lời nhận xét rất tốt đẹp của ông về Báo Lao Động. Theo ông, Báo Lao Động cần phải tiếp tục làm gì để giữ được hình ảnh tốt đẹp trong người lao động và cán bộ công đoàn?
- Có thể khẳng định, Báo Lao Động là niềm tự hào của người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, đồng thời là của đoàn viên công đoàn, người lao động và các cấp công đoàn TPHCM nói riêng.
Tôi cho rằng, trong thời gian tới, Báo Lao Động cần tiếp tục bám sát, kịp thời phản ánh những khó khăn trong đời sống, việc làm của người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn. Trên cơ sở đó kịp thời có kiến nghị với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, chính sách chăm lo cho người lao động tốt hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Đặc biệt trong bối cảnh sắp tới đây sẽ có thêm tổ chức đại diện cho người lao động tại doanh nghiệp, Báo Lao Động phải tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu, phụng sự suốt 93 năm qua, là chỗ dựa vững chắc không chỉ cho người lao động mà còn của cán bộ công đoàn, xứng đáng với Slogan của Báo: "Tờ báo số một bảo vệ quyền lợi người lao động".
Xin chân thành cảm ơn ông!