"Lạm phát" lãnh đạo: Đừng đổ do “thiếu quy định”

tuệ nhi |

“Quy định từ trước tới nay vẫn thế, địa phương, sở, ban, ngành nào cũng áp dụng như vậy tại sao có nơi có có nơi không? Chưa bao giờ, tôi thấy tình trạng bổ nhiệm cán bộ nhiều hơn nhân viên như vậy...

Chung quy lại, tất cả vẫn chỉ là do người thực hiện”, ông Lê Nam - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá khoá XIII - nhận định về việc “lạm phát” lãnh đạo. 

Theo ông, việc có quá nhiều lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên trong cơ quan nhà nước xuất phát từ những nguyên nhân nào?

Câu chuyện quá nhiều phó phòng, chức danh lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước có thể xuất phát từ nguyên nhân, đầu tiên phải kể đến là do hệ thống quy định còn đang bỏ ngỏ. Trong khi đó, các cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ tại các bộ, ngành và các địa phương cũng chưa đưa ra những quy định áp dụng chung và dường như “thả” bổ nhiệm.

Chính vì thế, có nơi theo yêu cầu, cũng có nơi theo sở thích, mong muốn của lãnh đạo cơ quan hoặc theo nguyện vọng của cá nhân người được bổ nhiệm. Gốc của vấn đề là do quy định và luật.

Công luận, báo chí đã phát giác và nói về việc này vài năm nay rồi nhưng đến nay vẫn chưa có quy định hay điều chỉnh nào.

Theo lý giải của nhiều địa phương, việc bổ nhiệm là do nhu cầu thực tế và đều “đúng quy trình”. Ông nhận định như thế nào về việc này?

Theo tôi, hiện có 3 nhóm người được bổ nhiệm. Nhóm thứ nhất, là những người có năng lực, có nguyện vọng, có chí tiến thủ, muốn cống hiến... thì các sở, ban, ngành có điều kiện, luật không cấm thì sẽ bổ nhiệm. Trong trường hợp này, những người làm lãnh đạo cũng muốn có chính sách, điều kiện để động viên những anh em có thực lực. Số này cũng không phải ít.

Nhóm thứ 2 là không có nhu cầu, không xứng đáng, không được tín nhiệm nhưng vẫn được bổ nhiệm do có quan hệ, có ưu ái, là con ông cháu cha... hoặc do những ý đồ cá nhân trong bổ nhiệm cán bộ và người ta cứ đề bạt lên.

Nhóm cuối cùng là những người “chạy” chức, chạy quyền và đương nhiên sẽ có những hành vi tiêu cực.

Nói như thế nào đi chăng nữa, thì việc bổ nhiệm quá nhiều lãnh đạo là việc làm không nên. Chúng ta cần nhanh chóng có những quy định, nhanh nhạy hơn trong công tác quản lý nhà nước về công tác tổ chức cán bộ để có ngay những điều chỉnh để giải quyết thực trạng.

Đối với 1 người thì số tiền được hưởng phụ cấp chức vụ là không lớn nhưng tính chung trên toàn quốc thì sẽ là một khoản rất lớn.

Theo ông, tác hại của việc “lạm phát” lãnh đạo là như thế nào và biện pháp khắc phục?

Việc bổ nhiệm dư thừa lãnh đạo có tác hại lớn nhất là làm rối loạn công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. Những chuẩn mực về công tác cán bộ bị phá vỡ ngay từ cấp dưới sẽ ảnh hưởng đến các cấp trên nữa, làm giảm sút niềm tin của nhân dân.

Thẳng thắn nhìn nhận, thiếu quy định là trách nhiệm của trung ương. Tuy nhiên, bản thân người đứng đầu các địa phương và các đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ thì cũng phải xem lại mình trong việc này.

Quy định từ trước tới nay vẫn thế, địa phương, sở, ban, ngành nào cũng áp dụng như vậy tại sao nơi có nơi không? Chưa bao giờ, tôi thấy tình trạng bổ nhiệm cán bộ nhiều hơn nhân viên như vậy... Chung quy lại, tất cả vẫn chỉ là do người thực hiện.

Chúng ta cần sớm có chấn chỉnh, đừng chờ nữa để không tái diễn các hiện tượng tương tự. Chúng ta cứ bàn mãi như thế này, báo chí nói thậm chí cũng có đồng chí lãnh đạo nói nhưng không biến thành các quy định cụ thể có tính chất bắt buộc thì người ta vẫn cứ làm.

Ngoài ra, những đơn vị trót làm thì cần mạnh dạn cắt giảm lãnh đạo chứ không để chấp nhận như “chuyện đã rồi” để hậu quả lúc nào cũng phải gánh rất lớn.

Xin cảm ơn ông!

tuệ nhi
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.