Lá chắn vạn năng - vaccine do Đại học Tổng hợp Lomonosov phát triển

Nguyễn Quốc Hùng (theo Báo Tin tức - Izvestia - của Nga) |

Loại vaccine mới được sáng chế này không chỉ bảo vệ chống lại SARS-CoV-2 mà còn có thể chống lại những loại khác có thể truyền sang người trong tương lai.

Các nhà khoa học từ Hồng Kông (Trung Quốc) đã nghiên cứu và mô tả trường hợp tái nhiễm ở người với các biến thể khác nhau về mặt di truyền của SARS-CoV-2. Do đó, câu hỏi lại nảy sinh về sự cần thiết phải tạo miễn dịch đệm và tiêm chủng. Phương án vaccine đa hóa trị được sáng chế bởi các chuyên gia từ Đại học Tổng hợp Lomonosov Moskva (MGU) đã đảm nhận khả năng bảo vệ đa yếu tố. Gần đây, các nhà nghiên cứu tin rằng, thuốc của họ hoạt động chống lại cả SARS-CoV-2 đã biết trước đây và các mầm bệnh tiềm ẩn giống SARS.

Tạo ra vũ khí trước khi chiến tranh xảy ra

WHO đã thừa nhận rằng, các bệnh nhân có thể tái mắc COVID-19. Trưởng nhóm Kỹ thuật COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Maria van Kerkhove - người trước đây cho rằng không có trường hợp tái nhiễm nào được chứng minh, nay cũng đồng ý rằng những ca như vậy đang diễn ra. Bà bị thuyết phục bởi một trường hợp được mô tả trong một bài báo của các nhà khoa học Hồng Kông (Trung Quốc) do Kwok-Jung Yun chủ trì. Các nhà nghiên cứu đã xác định chi tiết hai bộ gene khác nhau của SARS-CoV-2 gây ra COVID-19 ở một nhân viên ngành Công nghệ thông tin 33 tuổi. Lần nhiễm thứ hai của bệnh nhân xảy ra bốn tháng sau khi bệnh lần đầu tiên được chữa khỏi.

Do đó, nhiệm vụ cung cấp miễn dịch đệm và bảo vệ bằng vaccine lại được đặt lên hàng đầu. Một loại vaccine hiện được phát triển tại MGU được kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề này. “Đề xuất của chúng tôi về cơ bản khác với mọi thứ hiện nay đang được sản xuất và cung cấp, bởi vì chúng tôi tạo ra một loại vaccine đa hóa trị” - Olga Karpova, nhà sáng chế chính, Trưởng Bộ môn Virus học thuộc Khoa Sinh học của MGU cho biết. “Nó không chỉ chứa một kháng nguyên mà là cả một tập hợp. Chúng tôi thấy rằng người được tiêm vaccine này sẽ được bảo vệ không chỉ khỏi một loại Corona virus mà còn khỏi một số mầm bệnh tương tự. Hơn nữa, một loại kháng nguyên phổ quát đã được đưa vào vaccine, tương quan với nhiều loại virus giống SARS - trong đó có cả những loại chưa được lây nhiễm sang người. Có nghĩa là chúng tôi đang làm việc cho tương lai. Có thể nói một cách hình ảnh rằng, chúng tôi chế tạo vũ khí trước khi chiến tranh xảy ra”.

Kháng nguyên có thể là bất kỳ chất nào mà cơ thể cho là lạ hoặc có khả năng gây hại. Và nó bắt đầu phát triển các kháng thể của riêng mình để chống lại. Điều quan trọng là các kháng thể này phải phù hợp với mầm bệnh (trong trường hợp này là virus SARS-CoV-2, MERS và các virus giống SARS), và chúng được tạo ra với số lượng đủ lớn. Trong số 8 nguyên mẫu vaccine được thử nghiệm tại MGU, có 3 nguyên mẫu đã thành công xét trên mọi phương diện.

“Khi ta không lấy một kháng nguyên tự nhiên mà tạo ra bằng phương pháp công nghệ gene thì đa phần đó là trò may rủi” - Olga Karpova giải thích. “Bởi chưa rõ trước đó kháng nguyên tái tổ hợp này sẽ đông tụ, hoạt động ra sao. Chúng tôi đã thử nghiệm kháng nguyên của mình trên huyết thanh thương mại và chúng đã hoạt động. Về lâu về dài, điều này sẽ bảo vệ mọi người khỏi các Corona virus, MERS và các virus giống SARS”.

Các nhà khoa học cũng đã thử nghiệm khả năng sinh miễn dịch của vaccine này trên chuột, và phát hiện ra rằng, vaccine tạo ra hiệu giá kháng thể cao. Công việc tiếp theo vẫn chưa tiến triển vì gói tài trợ cho việc tiến hành các thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin tưởng rằng, sau khi hoàn thành tất cả thử nghiệm và thử nghiệm, vaccine từ MGU sẽ có thể giải quyết vấn đề bảo vệ chống lại sự tái nhiễm, vốn đã được thảo luận sôi nổi trong giới khoa học vài tháng nay.

Thực hư chuyện tái mắc COVID-19

Các chuyên gia Nga chia thành hai phe trong quan điểm về vấn đề này. Một số người tin rằng các trường hợp tái nhiễm SARS-CoV-2 là không thể do logic chung của hệ thống miễn dịch - hệ thống phòng thủ của cơ thể, đã được "xây dựng" trong nhiều thiên niên kỷ. Những người theo phe khác thì cho rằng có khả năng như vậy.

Galina Reva - giáo sư Khoa Y học cơ bản tại Trường Y sinh thuộc Đại học Liên bang Viễn Đông * cho biết: “Xem xét đặc thù của virus, việc tái nhiễm là hoàn toàn có thể xảy ra. Miễn dịch không thể bền vững chống lại SARS-CoV-2, vì SARS-CoV-2 mới có rất nhiều điểm chung với virus cúm. Đồng thời, đối với tôi, dường như các kháng thể không đặc hiệu chút nào. Sự hiện diện của chúng sẽ không thể bảo vệ 100% chống tái nhiễm”.

Pavel Volchkov - người đứng đầu Phòng Thí nghiệm kỹ thuật gene của Đại học Vật lý Kỹ thuật Moskva - chia sẻ quan điểm ngược lại. “Tôi chưa thấy một trường hợp nào được xác nhận rõ ràng rằng một người có thể mắc COVID-19 lần thứ hai. Nếu có khả năng lây nhiễm thứ phát, chúng ta sẽ thấy các đường cong dịch tễ học hoàn toàn khác, và tất cả bệnh viện và đơn vị chăm sóc đặc biệt bây giờ sẽ quá tải. Nhưng điều đó không xảy ra. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng khả năng miễn dịch được tạo ra đã hoạt động”. Tuy nhiên, Pavel Volchkov cũng đồng ý rằng, có thể giả định sự xuất hiện của một trường hợp nhiễm trùng thứ cấp đối với một người cụ thể, ví dụ, với một bệnh lý về miễn dịch. Tuy nhiên, điều này không quan trọng đối với toàn bộ dân số do những trường hợp đó vẫn là hiếm hoi.

Alexander Karaulov - người đứng đầu Khoa Dị ứng lâm sàng và miễn dịch học tại Đại học Sechenov - lại có khuynh hướng tin rằng, việc tái nhiễm ở một số người có thể xảy ra, vì những người từng nhiễm không phải lúc nào cũng phục hồi và duy trì kháng thể ngăn tái nhiễm. Lập luận của ông dựa trên một nghiên cứu chung do Đại học Sechenov thực hiện với Đại học Y của Vienne. Kết luận chính của nghiên cứu là: "Quá trình tự nhiên của COVID-19 không phải lúc nào cũng kích thích sự phát triển của phản ứng miễn dịch dịch thể bảo vệ."

Stanislav Otstavnov - nhà nghiên cứu hàng đầu, Phó trưởng Phòng Thí nghiệm phân tích các chỉ số sức khỏe dân số và số hóa chăm sóc sức khỏe tại Đại học Vật lý kỹ thuật Moskva - cho hay, trong hơn nửa năm qua, thông tin về việc tái nhiễm đã xuất hiện, tuy nhiên, thường thì điều này không được xác nhận trong quá trình thử nghiệm.

“Người ta tin rằng với các cách tiếp cận vaccine khác nhau thì sẽ thu được các kết quả khác nhau về tính ổn định miễn dịch. Nhưng cụ thể là loại nào, chúng tôi sẽ tìm hiểu khi các nhà sáng chế tiến hành các nghiên cứu lâm sàng đầy đủ và công bố kết quả dưới dạng bản in” - ông nói thêm.

Đồng thời, nhà khoa học nhắc lại rằng việc tiêm phòng có thể được thực hiện ngay cả đối với các bệnh cúm nhiều chủng loại khác nhau. Có thể một loại thuốc sẽ được phát triển ngay cả cho COVID-19 để bảo vệ chống lại một số Corona virus khác nhau.

Nguyễn Quốc Hùng (theo Báo Tin tức - Izvestia - của Nga)
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới tiết lộ những "điểm nóng do dự" tiêm vaccine trên toàn cầu

Lê Thanh Hà |

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ về những "điểm nóng do dự" trên toàn cầu đối với niềm tin vào việc tiêm vaccine.

Chuyên gia WHO: Tạm dừng thử nghiệm vaccine COVID-19 là "lời cảnh tỉnh"

Lê Thanh Hà |

Chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, việc tạm dừng thử nghiệm vaccine COVID-19 của AstraZeneca cũng chính là một "lời cảnh tỉnh".

Vaccine COVID-19 của Việt Nam đang được sản xuất để thử nghiệm lâm sàng

Thùy Linh |

Các nhà nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19 tại VABIOTEC đã kết thúc quá trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và hiện đang tiến hành công đoạn sản xuất ra một sản phẩm vaccine ngừa COVID-19 hoàn chỉnh, tiến tới thử nghiệm lâm sàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghiên cứu mới tiết lộ những "điểm nóng do dự" tiêm vaccine trên toàn cầu

Lê Thanh Hà |

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ về những "điểm nóng do dự" trên toàn cầu đối với niềm tin vào việc tiêm vaccine.

Chuyên gia WHO: Tạm dừng thử nghiệm vaccine COVID-19 là "lời cảnh tỉnh"

Lê Thanh Hà |

Chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, việc tạm dừng thử nghiệm vaccine COVID-19 của AstraZeneca cũng chính là một "lời cảnh tỉnh".

Vaccine COVID-19 của Việt Nam đang được sản xuất để thử nghiệm lâm sàng

Thùy Linh |

Các nhà nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19 tại VABIOTEC đã kết thúc quá trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và hiện đang tiến hành công đoạn sản xuất ra một sản phẩm vaccine ngừa COVID-19 hoàn chỉnh, tiến tới thử nghiệm lâm sàng.