Điểm nhấn trong tuần

Không nên chạy vào trường điểm

ĐỨC LIÊM |

“Hãy cho con sống đúng với tuổi thơ, để con có một khởi đầu lớp 1 ý nghĩa và thấy mỗi ngày con đến trường là một ngày vui”. Đó là trao đổi của chị Nguyễn Thị Lan Phương (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Để trẻ thấy vui khi đi học

Chị Phương có 2 con trai, con đầu năm nay học lớp 1. Để chuẩn bị hành trang cho con đến trường, ngay từ nhỏ chị đã bắt đầu tạo cho con không gian, những điều lý thú ở các cấp học. Đặc biệt, trước thời gian chuyển cấp từ mẫu giáo lên lớp 1 chị đã dành cả mùa hè để cùng con tìm hiểu cấp học này. Chị kể: “Hồi xưa tôi học ở quê, vào lớp 1 gần như không biết gì, bố mẹ đi làm, tôi chỉ biết học và chăm em. Nhưng ngày khai giảng vào lớp 1 hay những tuần học đầu cấp học mới tôi không bao giờ quên. Hồi đó chưa có đồng phục, chưa có điều kiện nhưng học không áp lực như bây giờ”. Để con không quá bỡ ngỡ khi bước vào cấp học mới, kết thúc ngày học của con, chị thường cố gắng đến trường đón con đúng giờ. Về nhà, hai mẹ con làm việc nhà, vừa chia sẻ những điều mà trong ngày cả hai mẹ con làm được, điều này khoảng cách giữa bố mẹ và con cái không mà gần gũi như những người bạn.

Chị Phương còn ghi nhật ký sau mỗi ngày học của con bởi theo chị: “Tôi viết nhật ký để sau này khi đứa con thứ hai vào lớp 1 có thể đọc lại, xem như đó là chút kinh nghiệm, đồng thời hạn chế được lỗi mắc phải với đứa con đầu của mình”.

Đừng đánh mất tuổi thơ của con

Nhiều người trong cơ quan chị thắc mắc, với mức kinh tế và mối quan hệ của gia đình chị thừa sức xin cho con học một trường điểm nhưng lại cho con học trường bình thường. Chị nói: “Đừng kỳ vọng quá nhiều vào trường điểm mà đánh mất đi tuổi thơ của con. Nếu con mình tìm được niềm vui trong học tập thì học ở trường nào cũng được. Hơn nữa, học trường điểm con chịu áp lực rất nhiều, luôn phải chịu gánh nặng bài vở, sự cạnh tranh trong học tập dẫn đến ngoài thời gian đi học ở lớp các con phải đi học thêm. Như vậy, mình đã biến thời gian đẹp đẽ của lớp 1 thành những ngày chỉ biết đến chữ cái và con số”.

Với vai trò là người mẹ, là một chuyên gia tâm lý, thạc sĩ Nguyễn Mai Hương, giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội cũng không đồng ý việc cho con vào trường điểm. Chị phân tích: “Theo nhiều phụ huynh đang quan niệm thì trường điểm mọi điều kiện tốt hơn. Mặc dù vậy, phụ huynh chưa cân nhắc về vấn đề trường điểm cũng dạy chương trình trường học như trường thường, cũng sách giáo khoa như vậy. Nhưng áp lực cho con sẽ lớn hơn, sự cạnh tranh cao dẫn đến con mất đi tuổi thơ của mình. Đặc biệt là lớp 1, giai đoạn đang bắt đầu làm quen với các môn học, chính vì vậy phụ huynh nên để các con học trường bình thường và phát triển tư duy theo đúng lứa tuổi của trẻ. Đừng thúc ép hay cố làm theo ý mình”.

Khái niệm “trường điểm” hay “trường thường” là do các phụ huynh tự đặt ra, tuy nhiên sự phân biệt này có thể dẫn đến tình trạng bất bình đẳng trong giáo dục. Bất cứ đơn vị nào được gọi là trường học thì đều đảm bảo đáp ứng đúng nội dung chương trình về giáo dục kiến thức, kỹ năng, thái độ cho học sinh. Tuy nhiên, trường được gọi là trường điểm có thể được đầu tư về cơ sở vật chất tốt hơn, phương pháp có những điểm ưu việt hơn, tuy nhiên sự phát triển nhân cách không chỉ phụ thuộc vào môi trường học đường mà còn nhiều yếu tố khác như bẩm sinh di truyền, môi trường gia đình, xã hội và tính tích cực hoạt động của trẻ.

ĐỨC LIÊM
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.