Khởi tranh giải đấu đắt giá nhất lịch sử

HOÀI ĐAN |

World Cup 2018 đã chính thức khai màn. Giải đấu hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn ở xứ sở Bạch Dương. Như Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định thì World Cup 2018 sẽ là ngày hội của đam mê và cảm xúc.

Khi 11 thành phố lên đèn

Tại World Cup 2018, lần đầu tiên các cổ động viên sẽ được hưởng hệ thống vận chuyển miễn phí giữa các thành phố với 700 chuyến tàu được huy động. Trong tổng số 12 sân vận động phục vụ World Cup tại 11 thành phố, có 10 sân được xây mới, hai sân còn lại là Luzhniki ở thủ đô Moskva và Ekaterinbourg Arena của thành phố Ekaterinbourg được nâng cấp đúng chuẩn FIFA.

SVĐ Luzhniki, địa điểm diễn ra lễ khai mạc World Cup 2018 là niềm tự hào của Nga và các nước Liên Xô trước đây với sức chứa lớn, từng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. SVĐ này có sức chứa 81.000 chỗ, nơi tổ chức 7 trận đấu tại giải, bao gồm trận khai mạc và chung kết.

1. Moskva là thủ đô của nước Nga, thành phố này mang vẻ đẹp quyến rũ, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật và lịch sử nước Nga. Đây cũng là thành phố lớn nhất Châu Âu, với 13 triệu dân. Moskva xinh đẹp, bình yên, cổ kính pha lẫn chút hiện đại, năng động quyến rũ đến lạ thường. Đây là thành phố có hai SVĐ phục vụ World Cup 2018 là Luzhniki (81.000 người) và Spartak (45.360 người).

2. Saint Petersburg là cố đô phương Bắc của Nga, đã được World Travel Awards trao giải thưởng “điểm du lịch hàng đầu ở Châu Âu”. Với những cung điện lộng lẫy, nhà thờ độc đáo và lịch sử phong phú... thành phố trở thành một điểm đến vô cùng lý tưởng cho du khách. Nơi đây có SVĐ Saint Petersburg (68.134 người).

3. Samara nằm ở ngã giao giữa sông Volga và sông Samara. Samara có những nhà biệt thự thấp nhưng rộng rãi, thoáng mát và rất tráng lệ. Thành phố có những ngôi nhà từ thời Sa hoàng còn lại đến ngày nay, trở thành “đặc sản” du lịch hấp dẫn. Đây là thành phố có SVĐ Samara Arena (44.918 người).

4. Kazan vừa là thành phố trực thuộc của Liên bang Nga lại vừa là thủ đô của nước cộng hòa Tatarstan vì thế đây chính là nơi giao thoa của 2 nền văn hóa Nga và Tatar. Hiện nay, Kazan là cảng lớn nhất trên lưu vực sông Volga, là trung tâm văn hóa – giáo dục – khoa học – thể thao của nước Nga. Đây là thành phố có SVĐ Kazan Arena (45.379 người).

5. Rostov nằm bên dòng sông Đông với nhiều thắng cảnh thơ mộng. Nơi đây nổi tiếng với danh hiệu Thành phố anh hùng đáng tự hào của nước Nga về văn hóa và giáo dục. Ghé thăm Rostov, bạn đừng bỏ lỡ những công viên rộng lớn như Ferris Wheel Odno Nebo, Fairy Tale Amusement Park, Aqua Complex Sedmoye Nebo... Đây là thành phố sở hữu SVĐ Rostov Arena (45.000 người).

6. Volgograd nằm bên bờ sông Volga, Volgograd gắn liền với cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Đến với Volgograd, du khách không thể không ghé thăm Khu tưởng niệm đồi Mamaev. Đây là thành phố sở hữu SVĐ Volvograd Arena (45.568 người).

7. Kaliningrad là thành phố bị tàn phá nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhiều công trình đã bị tàn phá đã được phục chế lại giúp thành phố mang vẻ đẹp mới mẻ, lạ kỳ. Đây là thành phố có SVĐ Kaliningrad (35.212 người).

8. Sochi được ví von như “Riviera của nước Nga", thành phố Sochi là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và có niềm đam mê với những môn thể thao như lướt sóng, lặn, câu cá, leo núi, tham quan hang động và thác nước. Đây là thành phố có SVĐ Fisht Olympics (47.659 người). Nơi được thiết kế với mục đích là nơi diễn ra thi đấu cho các trò chơi mùa đông 2014.

9. Yekaterinburg nằm giáp ranh giữa 2 châu lục Á - Âu. Yekaterinburg vẫn giữ được nhiều toà nhà cổ từ thế kỷ 19. Đây cũng là một trong những thành phố nhiều di tích nhất Nga với hơn 600 điểm di tích lịch sử và văn hoá. Đây là thành phố có SVĐ Yekaterinburg Arena (35.000 người).

10. Samara nằm trên bờ phía đông của sông Volga, con sông làm ranh giới phía tây của nó, qua sông là dãy núi Zhiguli, mà món bia địa phương được đặt tên. Phía bắc ranh giới của nó được hình thành bởi các đồi Sokolyi và các thảo nguyên ở phía nam, phía đông. Thành phố có SVĐ Samara Arena (44.918 người).

11. Saransk là thành phố nhỏ nhất trong số những nơi sẽ diễn ra World Cup 2018. Ngoài các trận túc cầu, du khách đến thành phố này còn rất nhiều thứ để xem như giáo đường, nhà nguyện, bảo tàng hay nhà hát kịch Mordovia. Thành phố này sở hữu SVĐ Mordovia Arena (45.015 người).

Đến Nga mùa hè này dự World Cup, người hâm mộ thể thao không chỉ tham dự vào ngày hội lớn của bóng đá thế giới mà còn được trực tiếp khám phá vẻ đẹp của 11 thành phố ở nước Nga, đó là những địa điểm du lịch không nên bỏ lỡ. 11 thành phố đã sẵn sàng lên đèn trong suốt 1 tháng diễn ra World Cup 2018.

World Cup 2018 và vị thế của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: “Đối với đất nước chúng tôi, đây là niềm vui lớn và niềm vinh dự được đón tiếp các đại diện của đại gia đình bóng đá. Tôi hy vọng, đọng lại trong các bạn sẽ không chỉ là những cảm xúc không thể quên về những trận đấu của các đội tuyển yêu thích, về màn trình diễn của các cầu thủ, mà còn có cả việc làm quen với nước Nga, với nền văn hóa đặc sắc, lịch sử độc đáo, thiên nhiên phong phú, với nhân dân Nga mến khách, chân thành và thân ái. Chúng tôi đã mở ra cho thế giới cả đất nước của chúng tôi và cả trái tim của chúng tôi. Chào mừng đến với Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA! Chào đón đến đất nước Nga!”.

Theo Reuters, World Cup 2018 trở thành giải đấu bóng đá đắt giá nhất trong lịch sử. Đây là lần đầu tiên Nga đăng cai World Cup. Cựu Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich ước tính, công tác chuẩn bị cho World Cup 2018 ngốn 14 tỉ USD, khoảng 1% GDP của Nga trong 5 năm qua.

Theo cổng thông tin kinh doanh RBC, tổng cộng Nga chi 14,2 tỉ USD để đăng cai World Cup, cao hơn mức chi phí chính thức là 11 tỉ USD. Trong số này, chi phí cho hạ tầng giao thông là 6,1 tỉ USD, xây dựng sân vận động là 3,45 tỉ USD và xây nơi lưu trú 680 triệu USD. Đây là những hạng mục ngốn nhiều tiền nhất.

Hơn một nửa chi phí chính thức liên quan đến World Cup do ngân sách liên bang chi trả. Kể từ khi Nga giành quyền đăng cai từ năm 2010, ngân sách chính thức cho World Cup 2018 đã được sửa đổi 12 lần. Các nhà phân tích do RBC khảo sát dự báo, bất chấp dòng tiền lớn của chính phủ, tăng trưởng kinh tế từ World Cup không đáng kể.

Theo dự tính, World Cup 2018 có thể mang lại cho kinh tế Nga gần 31 tỉ USD. Cụ thể hơn, một báo cáo mới của Nga cho biết, trong hơn 10 năm từ 2013 đến 2023, việc chuẩn bị, tổ chức World Cup 2013 đã thúc đẩy GDP của nước này tăng thêm từ 1,62 nghìn tỉ ruble (tương đương 26 tỉ USD) đến 1,92 nghìn tỉ ruble (30,8 tỉ USD).

Được biết, ở những thành phố tổ chức, hạ tầng giao thông được nâng cấp từ 5% ở St.Petersburg cho đến 74% ở Kazan. Bên cạnh đó, có 360 sự kiện văn hóa và giáo dục được tổ chức trên khắp nước Nga dịp này và quan trọng không kém. Một con số được công bố là có 77% số người dân được hỏi đều cho rằng, tổ chức World Cup 2018 đã làm tăng vị thế của nước Nga.

Theo RFI, Liên đoàn bóng đá thế giới thông báo 2 triệu vé xem các trận đấu, trong đó có gần 800 nghìn vé dành cho người Nga đã được bán hết. Gần 1 triệu cổ động viên đến Nga sẽ lần đầu tiên trong lịch sử được hưởng hệ thống vận chuyển miễn phí giữa các thành phố tổ chức trận đấu với 700 chuyến tàu được huy động bổ sung, theo ông Alexei Sorokine, Tổng giám đốc Uỷ ban tổ chức World Cup Nga 2018.

Nga đang đầu tư rất nhiều tiền cho hoạt động an ninh để bảo đảm rằng những phần tử Hồi giáo cực đoan từ Syria hay những lữ đoàn Thánh chiến Chechen sẽ không thể phá hỏng World Cup 2018. Tổng chi phí Nga dành cho công tác an ninh là 453 triệu euro, chiếm 25% trong tổng số 1,9 tỉ USD chi phí tổ chức (không tính đến ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng).

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: “Các nhà chức trách Nga đã nhận thức được tình hình an ninh của một sự kiện lớn như vậy. Họ đang làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị hợp tác với các cơ quan cảnh sát của tất cả các chính phủ trên thế giới để sẵn sàng giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Mọi cổ động viên đến Nga đều được chào đón trong một môi trường an toàn để cổ vũ. Nếu có ai nghĩ đến Nga để gây rắc rối thì họ nên ở nhà”.

Nước chủ nhà Nga ước tính thu hút khoảng 800.000 người hâm mộ từ nhiều hơn trên thế giới đến xem các trận đấu ở vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra trong vòng một tháng. Ảnh: FIFA
Nước chủ nhà Nga ước tính thu hút khoảng 800.000 người hâm mộ từ nhiều hơn trên thế giới đến xem các trận đấu ở vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra trong vòng một tháng. Ảnh: FIFA

Giấc mơ của bóng đá Nga

Sau khi Liên Xô tan rã, đây là lần thứ 4 ĐT Nga tham dự World Cup. Tuy nhiên, chưa lần nào người Nga vượt qua vòng bảng. Trong 7 trận giao hữu gần nhất, tuyển Nga cũng không biết đến chiến thắng, thua 4 trận và hòa 3.

Đăng cai World Cup, thế nhưng lực lượng của tuyển Nga yếu đến nỗi người hâm mộ chỉ mong chủ nhà qua được vòng bảng, thế là thành công. Bởi từ sau bàn thắng của Andrei Arshavin vào lưới Hà Lan tại EURO 2008, bóng đá Nga chưa một lần ngẩng cao đầu tại các giải lớn. Những ngôi sao như Arshavin, Pavlyuchenko hiện không còn, lứa kế cận đều là những tên tuổi chỉ loanh quanh tại giải VĐQG Nga chứ chưa thể vươn mình ra châu lục và đáng kể nhất chỉ có Dzagoev. Thế nhưng ngôi sao 27 tuổi lại đem đến cảm giác của cầu thủ tiềm năng và không thể lãnh trọng trách lĩnh xướng đội nhà.

Nga nằm chung bảng A với Ai Cập của Mohamed Salah, Uruguay của Luis Suarez và Saudi Arabia. Chủ tịch CLB Lokomotiv Moskva, ông Ilya Gerkus cho rằng: “Đầu tiên, nên nhớ rằng, tuyển Nga không phải lúc nào cũng được tham dự vòng chung kết của World Cup, thế nên, đây là vinh dự của chúng ta. Từ khía cạnh của đội bóng chủ nhà, với ưu thế chủ nhà, sân bãi, chúng ta sẽ tìm được cách vượt qua vòng bảng, để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Xét về thực lực của bảng đấu, tôi đồng ý đây không phải là một bảng đấu quá khó khăn dành cho chúng ta.

Vượt qua vòng đấu bảng sẽ là một chiến thắng lớn lao của đội tuyển, điều đó sẽ trở thành một lễ hội, và các cầu thủ sẽ trở thành anh hùng. Tôi tự hào khi trong đội hình của Lokomotiv có 2 gương mặt thi đấu cho đội tuyển, đó là Alexei Miranchuk và Anton Miranchuk”.

Trong khi đó, ngài Vadim Bublikov - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam vẫn bày tỏ sự tin tưởng với đội bóng nước nhà: “Tất nhiên chúng tôi rất yêu mến, hâm mộ đội bóng của chúng tôi. Tôi cũng hy vọng là hàng triệu người Việt Nam ủng hộ đội bóng của chúng tôi. Nhưng, để dự đoán kết quả thì rất khó, như môt chuyên gia bóng đá đã nói, sân thì phẳng, bóng thì tròn, tất cả các điều kiện đều ngang bằng nhau. Nhưng, tôi hy vọng với sự ủng hộ của hàng triệu hàng triệu người hâm mộ nước Nga và Việt Nam cùng các nước khác thì chúng tôi sẽ chiến thắng. Và còn một yếu tố nữa, đó là trên sân nhà, trong tiếng Nga có một câu đó là ‘giữa những bức tường của mình’, tường cũng là một sự ủng hộ rồi”.

Vẫn là kỳ World Cup của Ronaldo và Messi

Lionel Messi dĩ nhiên là cái tên sáng giá nhất trong đội hình Albiceleste ở World Cup 2018. Năm nay, ngôi sao đang chơi cho Barcelona đã bước sang tuổi 31. Một tháng tranh tài tại Nga gần như là cơ hội cuối cùng để El Puga nắm lấy cơ hội sở hữu danh hiệu FIFA World Cup. Trước đó, M10 đã thất bại ở Champions League. Do đó, đây cũng được cho là cơ hội cuối cùng nếu tiền đạo này muốn giành Quả bóng Vàng.

Ronaldo thì vẫn là ngôi sao số 1 ở ĐT Bồ Đào Nha. Năm 2016, CR7 đã cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO, đó là danh hiệu cấp đội tuyển cao quý để chân sút này xứng đáng bước vào ngôi đền của những huyền thoại. World Cup năm nay, Bồ Đào Nha không được đánh giá quá cao do chất lượng đội hình đi xuống khá nhiều so với 2 năm trước. Nhưng đây lại là cơ hội không thể tốt hơn để Ronaldo thể hiện khả năng “gánh đội” của mình. Nếu “Brazil Châu Âu” làm nên chuyện tại Nga hè này, đó sẽ là cái kết viên mãn nhất cho sự nghiệp hoàng kim của Ronaldo.

Theo công ty bảo hiểm hàng đầu Beazley, những cầu thủ như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sẽ được bảo hiểm mỗi người hơn 150 triệu bảng tại World Cup 2018. Quy đổi ra Việt Nam đồng, số tiền bảo hiểm đó tương đương 4.567 tỉ đồng. Lý do mà Beazley đưa ra để giải thích cho tiền bảo hiểm cầu thủ cao như vậy là vì những rủi ro về an ninh rất lớn tại World Cup 2018. Theo Beazley, cầu thủ và nước chủ nhà Nga phải đối mặt với hàng loạt thách thức, từ tấn công mạng đến hủy giải và bắt cóc.

Cả Ronaldo và Messi đều giành được 4 danh hiệu Champions League, 5 Quả bóng vàng thế giới và 4 Chiếc giày vàng trong sự nghiệp. Những số liệu thống kê là ngang nhau và có lẽ World Cup 2018 tới sẽ là cuộc chiến cuối cùng để chọn ra người số 1 giữa Ronaldo và Messi. Danh hiệu World Cup 2018 sẽ giúp 2 siêu sao này ngang hàng với các huyền thoại Pele và Maradona.

Ngoài Cristiano Ronaldo và Messi, cuộc đua Quả bóng Vàng năm nay xuất hiện thêm Mohamed Salah và Neymar. Không chỉ góp công lớn đưa The Kop đến trận chung kết Champions League, Salah còn là người hùng của ĐT Ai Cập khi ghi bàn quyết định, đưa đất nước này đến Nga tranh tài.

Còn với Neymar, anh chính là niềm hy vọng của Brazil. Khác với những lứa cầu thủ khác của Selecao trước đây, đội hình Brazil năm nay vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giỏi nhưng lên đến tầm “huyền thoại” thì chưa. Trong số này, chỉ có một mình Neymar là đủ tầm để gồng gánh cả đội hình Selecao. Trách nhiệm cho người đội trưởng 26 tuổi đã rõ.

Trả lời FIFA, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đánh giá cao Neymar bên cạnh Ronaldo và Messi. Ibrahimovic chỉ ra 3 cái tên sáng giá nhất ở World Cup 2018: “Tôi nghĩ người đầu tiên là Neymar. Cậu ấy vừa mới trở lại sau chấn thương do đó rất nóng lòng để thể hiện bản thân. Messi là trường hợp không cần bàn cãi khi cậu ta luôn là người giỏi nhất ở Argentina. Cristiano Ronaldo cũng tương tự”.

World Cup 2018 đã chính thức bắt đầu. Và ngày hội bóng đá thế giới tại nước Nga đang mang đến mọi cung bậc cảm xúc. Nơi gặp gỡ không chỉ của bóng đá mà còn của các nền văn hoá.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đón khách thông Tết

Minh Hạnh |

Hôm nay, 21.1.2023 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, lượng khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã giảm mạnh so với những ngày trước đó. Ước tính sẽ có khoảng 65.000 lượt khách qua Cảng trong ngày.

10 lời chúc Tết Nguyên đán thay thế Happy New Year

Vân Trang |

Ngoài lời chúc "Happy New Year", bạn có thể tham khảo thêm những câu chúc tiếng Anh bên dưới đây để gửi tới người thân vào dịp Tết Nguyên đán 2023.

Nghề trông thú cưng ngày Tết ở Trung Quốc đắt khách trở lại

Thanh Hà |

Tại khách sạn của Zhou Tianxiao ở ngoại ô phía bắc Bắc Kinh, lượng đặt phòng đang tăng nhanh khi Trung Quốc nới lỏng quy định ngừa COVID-19 làm bùng nổ du lịch.

Ronaldo và nỗ lực đảm bảo thành công lâu dài cho bóng đá Saudi Arabia

NGUYỄN ĐĂNG |

Tâm điểm của sự chú ý vào bóng đá Saudi Arabia lúc này là thương vụ Cristiano Ronaldo chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Al Nassr. Đó là minh chứng cho tham vọng vươn tầm ra thế giới của bóng đá nơi đây.