Khi thi đua được gắn với tinh thần quyết thắng của quân đội

Linh Nguyên |

Trong quân đội, từ những phong trào thi đua như ''Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, ''5 nhất - 3 không'' đã có gần 70.000 đề tài, sáng kiến làm lợi hơn 5 nghìn tỉ đồng. Tổ chức Công đoàn đóng góp 1 phần rất quan trọng để có được kết quả này.

Đánh giá về tổ chức Công đoàn trong quân đội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật khẳng định: Công đoàn trong quân đội luôn chủ động, tích cực, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn triển khai và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, trong đó có tổ chức các phong trào thi đua.

Tuyên dương trên hệ thống phát thanh của Nhà máy

Trong đợt phòng, chống dịch vừa qua, Công ty Cổ phần 22 (Tổng cục Hậu cần), đã sản xuất hàng trăm tấn lương khô phục vụ chiến sĩ, đồng bào phía Nam. Những máy móc nhập từ nước ngoài trong dây chuyền sản xuất lương khô được nghiên cứu, cải tiến nhằm đảm bảo chất lượng, nâng cao năng suất. Chỉ ví dụ như hệ thống điều khiển điện bằng cơ được nghiên cứu, thay thế bằng rơ-le điện tử; một số hộp giảm tốc khó tìm mua, phải nhập từ nước ngoài được thay thế bằng loại hộp giảm tốc mới tạo sự ổn định trong quá trình sản xuất. Những cải tiến đã giúp việc lương khô được ép chặt hơn, chính xác về trọng lượng và bóng hơn.

Anh Bùi Tuấn Anh - Giám đốc Xí nghiệp 22 của Công ty, là tác giả của rất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cho biết quá trình làm việc được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo chỉ huy và sự quan tâm của tổ chức Công đoàn. Các phong trào thi đua, trong đó có sáng kiến sáng tạo được phát động đến từng bộ phận. Đây là nền tảng tạo động lực cho anh chị cống hiến trí tuệ. Bởi trong quá trình làm việc, khi phát hiện những bất hợp lý, anh chị em đều chủ động tìm cách khắc phục. Sự chủ động ấy có được kết quả hiệu quả từ quan tâm, động viên kịp thời.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn tại Công ty Cổ phần 22 được gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công đoàn cơ sở đã tham gia hội thi thợ giỏi ngành “Cơ khí toàn quân năm 2020” đạt giải nhì toàn đoàn và 02 đồng chí đạt danh hiệu Thợ giỏi toàn quân. Có hai sáng kiến kinh nghiệm của đoàn viên cơ sở tham gia dự thi cấp toàn quân.

Còn tại Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) - nơi có sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp và áo làm mát kịp thời phục vụ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch - mỗi khi người lao động có ý tưởng sáng tạo, có sáng kiến được áp dụng, Công đoàn đều khen thưởng, tuyên dương trên hệ thống phát thanh của Nhà máy. Trao đổi với chúng tôi, người lao động tại đây đều chia sẻ việc được khen thưởng, tuyên dương như vậy không chỉ động viên họ mà còn là động lực thúc đẩy họ tìm tòi, sáng tạo trong công việc hàng ngày. Qua các phong trào thi đua do Công đoàn cơ sở Nhà máy phối hợp tổ chức đã khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng trí tuệ, tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, đoàn viên Công đoàn. Chỉ từ 2006 - 2020 đã có 30 tập thể với trên 1.600 lượt đoàn viên Công đoàn đóng góp 578 công trình, sáng kiến tiêu biểu với giá trị làm lợi trên 55 tỉ đồng và được nhà máy khen thưởng tổng số tiền gần 3 tỉ đồng.

Người lao động Nhà máy Z176 được Công đoàn động viên kịp thời trong phong trào thi đua. Ảnh: L.Nguyên
Người lao động Nhà máy Z176 được Công đoàn động viên kịp thời trong phong trào thi đua. Ảnh: L.Nguyên

Thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ của quân đội 

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng cho biết sau 15 năm (2006 - 2021) thực hiện Chỉ thị số 752/CT-CT của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về tăng cường xây dựng Công đoàn cơ sở  vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Công đoàn trong quân đội đã tổ chức các phong trào thi đua với nhiều công trình sản phẩm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Tiêu biểu như: ''Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; ''Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động''; ''5 nhất - 3 không''; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”; 15 năm qua, đã có gần 70 nghìn đề tài, sáng kiến, giải pháp và công trình, sản phẩm có giá trị làm lợi hơn 5 nghìn tỉ đồng.

Đặc thù của Công đoàn trong quân đội là thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ của quân đội. Công đoàn các đơn vị trong quân đội chủ động, nhạy bén, có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ nên tạo động lực cho các phong trào thi đua, xây dựng niềm tin trong đoàn viên Công đoàn. Đoàn viên Công đoàn góp phần quan trọng để quân đội hoàn thành nhiệm vụ thời gian vừa qua.

Để có những kết quả trên, ngoài sự chỉ đạo của lãnh đạo chỉ huy thì Công đoàn trong quân đội đã chủ động xây dựng, tham mưu, tuyên truyền các phong trào thi đua đến mỗi đoàn viên, người lao động. Trung tá Trần Tiến Hải - Chủ nhiệm chính trị, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Z176 - cho biết, với hơn 1.800 đoàn viên Công đoàn, lãnh đạo chỉ huy Nhà máy luôn coi người lao động là trung tâm của doanh nghiệp nên tạo mọi điều kiện để Công đoàn hoạt động chăm lo cho người lao động. Công đoàn đã đề xuất đảm bảo thu nhập cho người lao động bình quân 9 - 10 triệu đồng/người/tháng. Để có được niềm tin của cả người lao động và chỉ huy lãnh đạo, Công đoàn Nhà máy luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; duy trì tốt chế độ ăn ca bảo đảm sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên. Chế độ bồi dưỡng độc hại, bồi dưỡng ca 2 , ca 3 được thực hiện tho đúng quy định. Đảm bảo chế độ cấp chanh, đường, đá giải khát những ngày nắng nóng cho người lao động trực tiếp sản xuất... Đặc biệt Công đoàn đã tham mưu việc cải tạo hệ thống nhà xưởng, hệ thống làm mát lên đến hàng chục tỉ đồng để đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động. Chính vì vậy, đánh giá  tổ chức Công đoàn, Đại tá, Bí thư Đảng uỷ Nhà máy Z176 cho biết toàn bộ cán bộ, công nhân viên của Nhà máy đều là đoàn viên Công đoàn nên tổ chức Công đoàn có vai trò đặc biệt trong quá trình xây dựng Nhà máy. Ban chấp hành Công đoàn cùng chỉ huy lãnh đạo Nhà máy chăm lo cho người lao động, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật, Công đoàn Quân đội là mô hình đặc biệt trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, hoạt động chủ yếu ở cơ sở, được sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị, quyền lợi hợp pháp của người lao động được đảm bảo từ ý thức chấp hành cao của người sử dụng lao động. Xây dựng Công đoàn trong quân đội vững mạnh là góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, đặc biệt là xây dựng Công đoàn Việt Nam. Cần xác định xây dựng Công đoàn cơ sở trong Quân đội vững mạnh phải được đặt trong mối quan hệ xây dựng đội ngũ công nhân lao động Quốc phòng lớn mạnh; đặt trong mối quan hệ xây dựng nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh góp phần xây dựng quân đội chính quy, từng bước hiện đại.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Ngành giáo dục thành lập thêm một Công đoàn cơ sở mới

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng thành lập thêm một Công đoàn cơ sở mới với 48 đoàn viên.

Công đoàn Tây Ninh trao 2 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên

Quốc Tiến |

Tây Ninh - Từ ngày 26 – 28.10.2021, Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu tổ chức đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động của các doanh nghiệp thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” đóng trên địa bàn huyện.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam tiếp tục trợ cấp cho công nhân khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Chiều 27.10, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã đến thăm và trao trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Một Công nhân giỏi Thủ đô được trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội - Chiều 27.10, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trực tiếp  trao Mái ấm Công đoàn cho chị Lê Thị Hương - đoàn viên Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu DHA (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai).

Công đoàn Điện lực VN động viên đoàn viên Trung tâm Thông tin Điện lực

Lương Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 27.10, ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) vì đã có nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh, đảm bảo công tác truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thông suốt, hiệu quả.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đà Nẵng: Ngành giáo dục thành lập thêm một Công đoàn cơ sở mới

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng thành lập thêm một Công đoàn cơ sở mới với 48 đoàn viên.

Công đoàn Tây Ninh trao 2 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên

Quốc Tiến |

Tây Ninh - Từ ngày 26 – 28.10.2021, Liên đoàn Lao động huyện Dương Minh Châu tổ chức đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động của các doanh nghiệp thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” đóng trên địa bàn huyện.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam tiếp tục trợ cấp cho công nhân khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Chiều 27.10, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã đến thăm và trao trợ cấp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Một Công nhân giỏi Thủ đô được trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội - Chiều 27.10, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trực tiếp  trao Mái ấm Công đoàn cho chị Lê Thị Hương - đoàn viên Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu DHA (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai).

Công đoàn Điện lực VN động viên đoàn viên Trung tâm Thông tin Điện lực

Lương Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 27.10, ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) vì đã có nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh, đảm bảo công tác truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thông suốt, hiệu quả.