Khi sinh viên Công đoàn là chiến sĩ mới

Kiều Vũ |

Khác với ngày bình thường của một sinh viên, giờ đây Kim Anh - sinh viên năm thứ 3 khoa Quan hệ Lao động Trường Đại học Công đoàn - dậy từ 4h50 sáng, có 5 phút để gấp chăn màn gọn gàng... Bởi Kim Anh và hơn 400 sinh viên của Trường đang học môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh (khóa I). Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Công đoàn tổ chức đào tạo Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

Rèn luyện cả kỷ luật, kiến thức và sức khỏe

Kim Anh kể sau khi gấp chăn màn gọn gàng theo đúng quy định, 5h xuống tập trung và tập thể dục buổi sáng, 5h20 lên phòng và vệ sinh cá nhân, 5h50 xuống tập trung ăn sáng. Ăn sáng xong lên phòng dọn dẹp vệ sinh và thay quần áo chuẩn bị vào học.

6h35 tập trung xếp hàng đi học và học 4 tiết đến 11h về tập trung ăn trưa, sau đó nghỉ đến 13h30. Ca học buổi chiều bắt đầu từ 13h35 và học đến 17h.

Tan học, thay vì rẽ vào hàng quán hoặc đi chơi, Kim Anh cùng các bạn về phòng nghỉ, tắm giặt đến 17h50 tập trung ăn cơm tối. Các buổi tối trong tuần lần lượt là sinh hoạt khung, sinh hoạt đại đội, sinh hoạt văn hoá văn nghệ. Các buổi tối từ giữa tuần đến cuối tuần mỗi cá nhân tự học để ôn bài phục vụ việc thi vào cuối tuần.

Một điểm khác biệt với cuộc sống sinh viên là tối nào cũng xuống điểm danh đại đội lúc 20h40, rồi hoạt động tự do đến 21h30 phải có mặt tại phòng và tắt đèn đi ngủ.

Đang từ cuộc sống sinh viên tự do, giờ làm quen với cuộc sống kỷ luật của quân đội, nhiều sinh viên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhưng rồi, với sự tích cực của tuổi trẻ, mỗi sinh viên tham gia khoá I môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh của Trường coi đây là cơ hội để rèn tính kỷ luật cho bản thân.

Chia sẻ với chúng tôi vào ngày khai giảng khoá học, Lê Thị Diệu Linh - sinh viên năm thứ 3 khoa Luật - cho biết, từ chỗ ở trọ đến giờ ở ký túc xá của trường nhưng hoàn toàn là môi trường quân ngũ, tính kỷ luật, tự giác, đồng đội khiến Linh thấy mình trưởng thành lên qua từng giờ học điều lệnh đội ngũ hay ra thao trường.

Lúc học phổ thông, những tiết học quân sự chỉ dừng ở những điều lệnh, động tác đơn giản thì khi học môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh cho những sinh viên như Linh những kiến thức chuyên sâu hơn và những giờ tập trên thao trường vất vả hơn. Bởi 165 tiết học, tương đương gần 1 tháng rèn luyện như một chiến sĩ mới cả về kỷ luật, kiến thức và sức khoẻ.

Giờ học trên thao trường trong khuôn viên Cơ sở 2 của Trường Đại học Công đoàn.  Ảnh: Kim Anh
Giờ học trên thao trường trong khuôn viên Cơ sở 2 của Trường Đại học Công đoàn.  Ảnh: Kim Anh
Giờ học trên thao trường trong khuôn viên Cơ sở 2 của Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Kim Anh

Hướng cho sinh viên làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương

Nhận thức ý nghĩa quan trọng của môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh, trong những năm qua, Trường Đại học Công đoàn đã chú trọng tới tính hiệu quả trong tổ chức, thực hiện môn học này. Năm 2020, nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho tổ chức giảng dạy môn học và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh trực thuộc Trường Đại học Công đoàn. Trường đã xây dựng đội ngũ giảng viên, hoàn thiện nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, giảng đường, nơi ăn - ở, quân trang, tài liệu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, sinh hoạt của học viên tại Cơ sở 2 của Trường ở xã Giai Phạm, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Chương trình của môn học được tổ chức trong 3 tuần với đầy đủ các nội dung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, phù hợp với các chuyên ngành đào tạo của sinh viên Trường Đại học Công đoàn. Đặc biệt, đây là bước đánh dấu nhà trường bắt đầu chủ động cho sinh viên của Trường được học Giáo dục quốc phòng an ninh tại chính cơ sở của mình.

Tới dự lễ khai giảng khoá I và cũng là lần đầu tiên Trường tổ chức đào tạo Giáo dục Quốc phòng và an ninh, trao đổi với sinh viên, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật nhấn mạnh, giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên sẽ tạo những cơ hội thiết thực cho thế hệ trẻ tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân thông qua các giờ học thực hành trên thao trường. Cùng với đó, các giờ học lý luận trên giảng đường sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quan điểm đường lối quân sự của Đảng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như công tác Quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

Mặt khác, môn học còn trang bị cho sinh viên những kiến thức hữu ích về một số loại vũ khí, khí tài, thông qua đó các em có thể biết cách phân biệt, sử dụng và trang bị cho mình những kỹ thuật cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí thông thường và biết cách phòng tránh khi đối phương sử dụng vũ khí hủy diệt lớn. Môn học còn giúp sinh viên biết và hiểu được một số quy định trong môi trường quân đội, hướng cho sinh viên làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương; tạo cơ sở để sinh viên tu dưỡng và hoàn thiện kỹ năng sống của bản thân.

Việc tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh là một trong những hoạt động của trường nhằm tiếp tục thực hiện tốt quan điểm học đi đôi với hành, lý luận kết hợp với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của sinh viên để mỗi sinh viên ra trường đều được trang bị đầy đủ cả về tri thức và kỹ năng mềm, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động của các đơn vị trong tổ chức Công đoàn và của toàn xã hội theo đúng chuyên ngành đào tạo.

"Nhà trường cần quan tâm đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giáo dục, đảm bảo theo kịp xu hướng phát triển chung của lĩnh vực giáo dục - đào tạo và của xã hội, xứng đáng là một trong các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tổ chức Công đoàn Việt Nam, khi mà hoạt động công đoàn đang đứng trước những khó khăn thách thức mới.

Tổng Liên đoàn sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện để trường Đại học Công đoàn phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ chức Công đoàn và cho xã hội" - ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định.

"Bên cạnh những kiến thức về quốc phòng - an ninh được trang bị, khóa đào tạo cũng sẽ giúp sinh viên có thái độ, niềm tin, lẽ sống tích cực, có kĩ năng để bảo vệ mình và cao cả hơn nữa là bảo vệ Tổ quốc" - TS. Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, cho biết.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn MobiFone tổ chức thi hát trực tuyến chào Tháng Công nhân

Minh Phương |

Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Công đoàn MobiFone) tổ chức Cuộc thi trực tuyến “The Voice - Giọng hát MobiFone” năm 2021 nhằm chào mừng Tháng Công nhân 2021.

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tập huấn nghiệp vụ công đoàn

TRẦN TUẤN |

Ngày 14.4, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho gần 300 cán bộ cốt cán công đoàn cơ sở trực thuộc.

Công đoàn ngành giáo dục Cần Thơ sơ kết hoạt động Công đoàn quý I năm 2021

Thành Nhân |

Ngày 14.4, Công đoàn ngành giáo dục TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I năm 2021 và tổng kết trao giải hội thi “Ảnh đẹp tuần lễ áo dài” năm 2021.

Hải Dương: Gần 500 cán bộ Công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Diệu Thúy |

Sáng 14.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn Bộ Luật lao động năm 2019 cho gần 500 cán bộ Công đoàn chuyên trách và Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động.

Hà Nội: Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên Công đoàn

Hà Anh |

Ngày 14.4, Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tổ chức Buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” tới hơn 300 đoàn viên, người lao động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Công đoàn MobiFone tổ chức thi hát trực tuyến chào Tháng Công nhân

Minh Phương |

Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Công đoàn MobiFone) tổ chức Cuộc thi trực tuyến “The Voice - Giọng hát MobiFone” năm 2021 nhằm chào mừng Tháng Công nhân 2021.

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tập huấn nghiệp vụ công đoàn

TRẦN TUẤN |

Ngày 14.4, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho gần 300 cán bộ cốt cán công đoàn cơ sở trực thuộc.

Công đoàn ngành giáo dục Cần Thơ sơ kết hoạt động Công đoàn quý I năm 2021

Thành Nhân |

Ngày 14.4, Công đoàn ngành giáo dục TP.Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I năm 2021 và tổng kết trao giải hội thi “Ảnh đẹp tuần lễ áo dài” năm 2021.

Hải Dương: Gần 500 cán bộ Công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Diệu Thúy |

Sáng 14.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn Bộ Luật lao động năm 2019 cho gần 500 cán bộ Công đoàn chuyên trách và Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động.

Hà Nội: Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên Công đoàn

Hà Anh |

Ngày 14.4, Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tổ chức Buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” tới hơn 300 đoàn viên, người lao động.