Khi nàng công chúa rời cung cấm

Hải Anh |

Sinh ra là công chúa nhưng Kuroda Sayako - em gái Nhật hoàng Naruhito - trở thành thường dân kể từ khi kết hôn năm 2005. Bà hiện là nữ đại tư tế ở Thần cung Ise - nơi thờ Amaterasu, nữ thần Mặt trời tối cao trong Shinto (Thần đạo) và được xem là thủy tổ của dòng dõi hoàng gia Nhật Bản.

Huyết thống không bao giờ ngừng chảy

Lần gần đây nhất, cựu Công chúa Kuroda Sayako xuất hiện công khai là trong nghi lễ trưởng thành của Công chúa Aiko, con gái Nhật hoàng Naruhito, ngày 5.12.2021. Kuroda Sayako và chồng, ông Kuroda Yoshiki, thu hút sự chú ý trong buổi lễ với hình ảnh giản dị giữa dàn khách VIP tham dự buổi lễ, khi đi trên một chiếc xe bình thường đến hoàng cung.

Trong sự kiện này, Công chúa Aiko đội chiếc vương miện mượn từ cô ruột. Vương miện được làm cho các công chúa của hoàng gia Nhật Bản khi bước sang tuổi 20 thuộc về nhà nước và khi công chúa kết hôn với thường dân, mất địa vị hoàng gia, họ phải trả lại vương miện. Khi kết hôn vào tháng 10 năm ngoái, Công chúa Mako cũng đã trả lại vương miện.

Vương miện Công chúa Aiko đội được làm năm 1989 khi Công chúa Kuroda, con gái duy nhất của Nhật hoàng Akihito (nay là Thượng hoàng) và Hoàng hậu Michiko (nay là Hoàng thái hậu) bước sang tuổi 20. Vào thời điểm đó, cha mẹ của công chúa đã trả tiền vương miện bằng tiền riêng nên Công chúa Sayako hay còn gọi là Công chúa Nori không cần phải trả lại sau khi trở thành thường dân.

Công chúa Sayako sinh ngày 18.4.1969, là con thứ 3 của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Khác với các anh trai là Nhật hoàng Naruhito và Thái tử Akishino, Sayako được giáo dục với định hướng sẽ kết hôn và trở thành dân thường. Khi học trung học cơ sở, Công chúa Sayako đã theo học buyo (điệu múa truyền thống của Nhật Bản) và từng tham gia biểu diễn trước công chúng tại Nhà hát Quốc gia.

Năm 1988, Công chúa Sayako theo học ngành ngôn ngữ và văn học Nhật Bản tại Đại học Gakushuin. Sau khi tốt nghiệp năm 1992, Công chúa Sayako trở thành trợ lý nghiên cứu tại Viện nghiên cứu điểu học Yamashina, nơi bà làm việc 2 ngày 1 tuần. Bà được cho là công chúa Nhật Bản đầu tiên đi làm nhận lương.

Công chúa Sayako cũng thực hiện nghĩa vụ như một thành viên trưởng thành của hoàng gia Nhật Bản, với việc thăm chính thức 14 quốc gia, trong đó có 8 chuyến thăm một mình, như chuyến đi đến Brazil vào tháng 11.1995 nhân dịp 100 năm quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và quốc gia Nam Mỹ này. Bà cũng tham gia vào việc hướng dẫn huấn luyện chó và các hoạt động phúc lợi khác, đồng thời là người tâm giao, hỗ trợ cha mẹ.

Nữ tư tế Sayako Kuroda, em gái của Nhật hoàng Naruhito, tại Thần cung Ise. Ảnh: AFP
Nữ tư tế Sayako Kuroda, em gái của Nhật hoàng Naruhito, tại Thần cung Ise. Ảnh: AFP

Cuộc gặp định mệnh

Theo Nippon, khi Công chúa Sayako đến tuổi trưởng thành, có mối quan tâm cực kỳ lớn về hôn nhân của con gái duy nhất của Nhật hoàng Akihito khiến công chúa khi đó phải lên tiếng kêu gọi giới truyền thông không làm phiền tới người đàn ông có liên quan.

Công chúa Sayako và Kuroda Yoshiki quen biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ nhưng bắt đầu coi đối phương là "đối tác tiềm năng" sau khi gặp nhau vào tháng 1.2003 thông qua Thái tử Akishino. Bà từng tiết lộ: “Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên sau một thời gian, hình ảnh anh ấy tham gia nhóm với nụ cười ấm áp đọng lại trong tim tôi và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện vui vẻ”.

"Khi gặp cô ấy sau một thời gian không gặp, tôi nhận thấy sự chu đáo và quan tâm của cô ấy dành cho người khác. Khi ở bên nhau nhiều hơn, tôi thấy vô cùng yên bình. Sau vài lần gặp, tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn với cô ấy" -

Kuroda chia sẻ trong cuộc họp báo thông báo đính hôn năm 2004.

Kuroda Yoshiki là bạn của Thái tử Akishino và là nhân viên của chính quyền đô thị Tokyo. Hai người là bạn học tại Gakushain từ tiểu học và cũng thường xuyên đến dinh thự Akasaka Estate. Kuroda Yoshiki sống cuộc sống trung lưu với người mẹ 69 tuổi Sumiko trong một căn hộ rộng 45m2 và kiếm được 7 triệu yên (67.600 USD) một năm. Cha của ông từng làm việc cho Toyota và đã qua đời khi con trai đang học luật. Chồng cựu công chúa từng làm việc cho một ngân hàng lớn, nhưng nghỉ việc năm 1996 ở tuổi 31 và bắt đầu làm việc cho chính quyền đô thị Tokyo một năm sau đó.

Truyền thông Nhật Bản cho hay, Kuroda Yoshiki chuyển việc là vì muốn làm việc trong khu vực công và có thời gian phụng dưỡng mẹ tại Tokyo. "Kể từ khi vào trường tiểu học, con tôi đã có thể tự mình thức dậy bằng đồng hồ báo thức. Tôi không phải đánh thức con dù chỉ một lần" - bà Sumiko Kuroda từng chia sẻ về con trai. Về phần mình, Hoàng hậu Michiko được cho là đã chấp thuận lời cầu hôn của Kuroda dành cho con gái vì bà đã biết "Kuro-chan" từ khi còn nhỏ. Công chúa Sayako cũng từng kể lại sự vui mừng và chúc phúc của cha mẹ khi bà kết hôn với Kuroda Yoshiki.

"Tôi nhớ đã xem buổi họp báo và bị ấn tượng bởi sự thanh lịch của Công chúa Sayako và tính cách tốt, điềm tĩnh của Kuroda", nhà báo kỳ cựu Nhật Bản Sait Katsuhisa, từng làm việc cho tờ Yomiuri Shimbun chia sẻ.

Từ bà nội trợ đến nữ tư tế

Cặp đôi kết hôn vào tháng 11.2005 với sự chúc phúc của hoàng gia và người dân Nhật Bản. Năm sau, cặp đôi mới cưới mua một căn hộ chung cư sang trọng với an ninh cao cấp gần trường cũ của họ - Đại học Gakushuin. Kuroda Sayako đã trả khoảng 2/3 giá căn hộ bằng tiền hồi môn 152,3 triệu yen (1,37 triệu USD). Chồng bà đã vay một khoản để trang trải phần còn lại.

Là công chúa Nhật Bản đầu tiên kết hôn với thường dân sau 45 năm kể từ 1960, Công chúa Sayako phải học lái xe, học cách mua sắm ở siêu thị để chuẩn bị cho cuộc sống khi trở thành thường dân. "Từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã biết rằng kết hôn có nghĩa là rời khỏi gia đình hoàng gia, vì vậy dù tôi có một số lo lắng về việc bắt đầu một cuộc sống mới và không biết điều này sẽ liên quan gì, tôi hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ gì" - bà từng chia sẻ.

Sau khi trở thành một bà nội trợ toàn thời gian, cựu công chúa Sayako thường đi ra ngoài để đi mua sắm trong những con phố địa phương. Ban đầu, cảnh sát Tokyo được phân công đặc biệt để bảo vệ bà ở một khoảng cách kín đáo nhưng hiện được phép hiện diện ở mức độ vừa phải nếu cần thiết. Đôi khi, cựu công chúa về thăm cha mẹ và cùng chồng tham dự các buổi lễ của hoàng gia.

Năm 2012 là một năm bước ngoặt. Cựu công chúa Sayako trở thành nữ tư tế cấp cao của Thần cung Ise. Bà trợ giúp người bác lớn tuổi, nữ đại tư tế Ikeda Atsuko (chị gái của Thượng hoàng Akihito). Các nữ tư tế thực hiện những nghi lễ Thần đạo thay mặt cho Nhật hoàng và trong thời hậu chiến vai trò này đã được các con gái của các Nhật hoàng đảm nhận.

Dù cựu công chúa Sayako thường xuất hiện nhẹ nhàng, nhưng có sự uy nghi trong biểu cảm khi bà mặc trang phục của nữ tư tế, theo Nippon. Năm 2017, bác của bà nghỉ hưu và Sayako trở thành nữ đại tư tế của Thần cung Ise. Giờ đây, bà rời khỏi Tokyo vài tuần mỗi năm để sống ở Ise.

Trong khi đó, Kuroda Yoshiki được thăng chức vào tháng 4.2021 từ chức trưởng bộ phận quy hoạch đô thị lên một vị trí chung quan trọng hơn. Người đứng đầu bộ phận trong chính quyền đô thị Tokyo thường nhận mức lương hàng năm là 10 triệu yên (87.240 USD), nhưng vị trí mới của chồng cựu công chúa Nhật Bản sẽ được trả lương cao hơn. Cũng trong khoảng thời gian này, cặp đôi đã hoàn tất việc thanh toán khoản vay mua nhà, sau 15 năm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Góc nhìn thể thao 103: HLV Văn Biển và chức vô địch của U17 Viettel

Nhóm PV |

U17 Viettel vừa có được ngôi vô địch giải U17 Quốc gia 2023. Góc nhìn thể thao số 103 sẽ cùng trò chuyện với huấn luyện viên Nguyễn Văn Biển để có thêm những góc nhìn về tương lai của các cầu thủ trẻ.

Việt Nam còn thiếu khoảng 1 triệu nhân lực công nghệ

LƯƠNG HẠNH |

Để đáp ứng đủ lao động ngành công nghệ - ngành học được cho là có mức thu nhập “khủng” hiện nay, vấn đề đặt ra là phải đào tạo, đào tạo lại nhân lực. 

TP Hồ Chí Minh thúc tiến độ giải ngân hơn 70.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Năm 2023, TP Hồ Chí Minh được giao hơn 70.000 tỉ đồng vốn đầu tư công, gần gấp đôi năm 2022. Đây là thách thức lớn với đầu tàu kinh tế của cả nước, nhất là sau hai tháng đầu năm mới giải ngân được 369 tỉ đồng (đạt 0,52%).