Khánh Vân: “Hoa hậu đâu chỉ quanh quẩn ở chuyện từ thiện”

NGỌC DỦ (thực hiện) |

Hoa hậu Hoàn vũ 2019 Khánh Vân khẳng định, một người đẹp sau đăng quang không phải chỉ biết chọn váy áo đi sự kiện, hay làm những hoạt động từ thiện quen thuộc mà phải có lối sống hiện đại hơn, bắt nhịp với xu hướng kể cả trong nghệ thuật lẫn ngoài đời sống.

Nỗ lực hoàn thiện từng ngày

Sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2019, Khánh Vân gặp không ít áp lực khi bị so sánh với các người đẹp khác. Bạn đã hoàn thiện thế nào để tạo được nét riêng cho mình?

- Ở thời điểm mới đăng quang, tôi khá bận với lịch làm việc với báo chí, có khi phải đi quay cả ngày, nên cũng không có nhiều thời gian để buồn và áp lực. Tôi nghĩ những điểm nào mình chưa tốt thì rèn luyện cho tốt hơn.

Nếu theo dõi tôi trên mạng xã hội và các hoạt động, bạn sẽ thấy tôi đang thay đổi thế nào, mỗi ngày một ít. Ê-kíp cũng thường xuyên nhắc nhở, góp ý cho tôi cần phải làm gì, cần học cái gì. Nói chung từ sau đăng quang, tôi không còn đơn độc trên hành trình nữa mà bên cạnh luôn có sự hỗ trợ của mọi người.

Người ta vẫn mặc định hoa hậu thường nhạt vì làm gì cũng dễ bị soi, chính vì thế nhiều người đẹp vẫn không dám bước khỏi vòng an toàn như việc tham gia địa hạt phim ảnh, âm nhạc... Tuy nhiên, vốn xuất thân từ một diễn viên, Khánh Vân có dám mạnh dạn đóng phim, thậm chí vào những vai gai góc, phản diện?

- Thú thật, điện ảnh là lĩnh vực mà tôi rất đam mê, đó là lý do vì sao tôi thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tôi có tham gia vài bộ phim trước khi đăng quang. Hiện tại, đang trong thời gian đương nhiệm nên chắc chắn trong 2 năm tới, tôi không thể dành nhiều thời gian cho điện ảnh được. Nếu có kịch bản hay, tôi sẽ tham gia với vai trò khách mời hoặc có thời gian phù hợp. Như vai diễn trong phim "Phượng Khấu" vừa rồi. Tôi không ngại vai phản diện, nếu đó là một vai diễn thú vị, có cá tính, có câu chuyện.

Sau thành công của Hoa hậu H’hen Niê kể cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế, người ta càng kỳ vọng hơn ở Khánh Vân. Điều này ắt hẳn phần nào sẽ gây áp lực cho bạn?

- Tôi không nghĩ đó là áp lực. Thành tích của chị Hen, chị Thùy, cả chị Thùy Lâm năm 2008 là động lực để các đại diện tiếp theo của Việt Nam có thêm tự tin và gỡ bỏ tâm lý tự ti khi ra đấu trường quốc tế. Mọi người thấy đấy, trước đây, chúng ta chỉ dám nghĩ đến việc vào Top 15 hay Top 20 là mừng, nhưng từ thành tích của chị Hen, chúng ta có quyền đặt kỳ vọng cao hơn nữa.

Nếu chúng ta có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ càng, thái độ tham gia nghiêm túc thì không có gì phải áp lực hay sợ cả. Cứ đến với cuộc thi bằng tâm lý thoải mái, tận hưởng từng giây từng phút với cuộc thi và "chiến đấu" hết mình.

Bạn đã làm gì thay đổi bản thân và càng hoàn thiện hơn về cả nhan sắc lẫn học thức để chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020?

- Ngay từ đầu năm, ê-kíp đã lên kế hoạch huấn luyện tôi chuẩn bị cho Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020 (Miss Universe 2020). Tôi cũng xác định mục tiêu chính của mình trong năm nay là Miss Universe. Trong thời gian giãn cách xã hội, tôi có học tiếng Anh và boxing tại nhà. Còn bây giờ, Vân đến trung tâm để luyện tập hình thể, tham gia các khóa học kỹ năng giao tiếp.

Hoa hậu không chỉ có làm từ thiện

Người ta thường nói, hoa hậu suốt ngày chỉ quanh quẩn ở công tác từ thiện, cộng đồng và ăn diện đẹp đi sự kiện. Ranh giới giữa một hoa hậu và một nghệ sĩ phải chăng có sự khác biệt quá lớn chăng?

- Hiện có rất nhiều hoa hậu, á hậu hoạt động đa năng trên nhiều lĩnh vực, vai trò như MC, biên tập viên, diễn viên... nên tôi nghĩ chuyện mặc định “hoa hậu suốt ngày chỉ quanh quẩn ở công tác từ thiện cộng đồng và ăn diện đẹp đi sự kiện” không còn phù hợp với xã hội nữa. Ngày nay, hoa hậu có sứ mệnh nhiều hơn cho cộng đồng, chứ không đơn thuần bạn là một người đẹp, mặc đẹp.

Để được gọi là nghệ sĩ, tôi nghĩ cần có quãng thời gian hoạt động nghệ thuật lâu, có chuyên môn, được khán giả công nhận, có sản phẩm ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Nên nếu áp dụng vào tôi thì tôi chưa thể được gọi là nghệ sĩ mặc dù đã hoạt động showbiz nhiều năm, có đi đóng phim, làm người mẫu.

Nếu ngày ấy, Khánh Vân không trở thành một hoa hậu thì bạn thử phác họa chân dung của mình ngày hôm nay?

-Trước khi đăng ký tham gia cuộc thi, Vân xác định rõ mình thi hoa hậu thêm lần này nữa thôi, coi như kết thúc hành trình thanh xuân thật ý nghĩa. Không ngờ tôi đăng quang và thế là có một hoa hậu Khánh Vân như ngày hôm nay.

Nếu không đăng quang, có lẽ tôi sẽ trở lại với nghề diễn viên và thử kinh doanh một cái gì đó. Điện ảnh giống như là cái duyên của tôi vậy, không thể bỏ được.

Sau nửa năm đương nhiệm, Khánh Vân nghĩ rằng mình đã làm được gì?

- Tôi chỉ mới bắt đầu trở lại với công việc khoảng một tháng trở lại vì dịch COVID-19. Trong nửa năm qua, chủ yếu tôi dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện đồng hành cùng tổ chức Miss Universe Vietnam và tham gia các hoạt động cùng ngôi nhà OBV giúp đỡ các trẻ em gái vị thành niên bị khai thác tình dục.

Trong đợt dịch vừa rồi, tôi có ủng hộ nước rửa tay, nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế... cho người dân, của ít lòng nhiều thôi nhưng đó là tình cảm mà tôi muốn đóng góp cho xã hội. Nên tôi không dám nói là mình đã làm được gì, điều này xin dành cho khán giả đánh giá.

Đâu là mẫu người đàn ông có thể chinh phục được bạn?

- Tôi thích một người đàn ông chân thành, ga lăng và biết quan tâm, yêu thương mọi người. Phụ nữ mà, ai cũng cần được yêu thương và bảo vệ. Hiện tại, tôi độc thân, cũng may là ba mẹ không giục tôi chuyện lấy chồng.

Cảm ơn Khánh Vân đã chia sẻ!

NGỌC DỦ (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên 'lột xác' với hình ảnh ma mị

BỈ BỈ ĐÔNG |

Xuất hiện tại ‘Ngôi nhà chung’ – từng là nơi ở của Top 60 Hoa hậu hoàn vũ 2019, Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên bồi hồi xúc động. Cả hai đã có những chia sẻ đáng nhớ tại nơi lưu dấu kỉ niệm này.

Lý Nhã Kỳ và Hoa hậu Khánh Vân lần đầu đọ dáng, hứa trở thành chị em

TUỆ NHI |

Người đẹp Lý Nhã Kỳ và Hoa hậu Khánh Vân vừa có màn đọ sắc "một chín một người". Cặp đôi tỏ ra thân thiết ngay lần đầu gặp mặt và hứa sẽ cùng nhau trở thành chị em tốt.

Hoa hậu Khánh Vân tiết lộ từng là nạn nhân của xâm hại tình dục bất thành

Linh Chi |

Lần đầu tiên, Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ với khán giả câu chuyện từng là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục bất thành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên 'lột xác' với hình ảnh ma mị

BỈ BỈ ĐÔNG |

Xuất hiện tại ‘Ngôi nhà chung’ – từng là nơi ở của Top 60 Hoa hậu hoàn vũ 2019, Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên bồi hồi xúc động. Cả hai đã có những chia sẻ đáng nhớ tại nơi lưu dấu kỉ niệm này.

Lý Nhã Kỳ và Hoa hậu Khánh Vân lần đầu đọ dáng, hứa trở thành chị em

TUỆ NHI |

Người đẹp Lý Nhã Kỳ và Hoa hậu Khánh Vân vừa có màn đọ sắc "một chín một người". Cặp đôi tỏ ra thân thiết ngay lần đầu gặp mặt và hứa sẽ cùng nhau trở thành chị em tốt.

Hoa hậu Khánh Vân tiết lộ từng là nạn nhân của xâm hại tình dục bất thành

Linh Chi |

Lần đầu tiên, Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ với khán giả câu chuyện từng là nạn nhân của một vụ xâm hại tình dục bất thành.