Khách rút tiền từ ngân hàng - mồi ngon cho những tên cướp

Nguyễn Việt Dũng |

Trong phút lơ là khi vừa giao dịch từ ngân hàng ra, không kể nam hay nữ, họ bỗng chốc thành nạn nhân của hai tên cướp có nhiều tiền án và nghiện ma túy - những kẻ chuyên rình rập để lợi dụng sơ hở ra tay.

Những phi vụ “ăn bay” trên đường phố của cặp nghiện ma túy

Mặc dù chênh lệch tuổi nhau tới một con giáp (12 năm) song Đặng Hữu Lâm (42 tuổi, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Dương Văn Tân (30 tuổi, ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) lại là một cặp bài trùng, cùng nhau thực hiện các phi vụ cướp giật tài sản trên đường phố Hà Nội.

Cả Lâm và Tân có điểm chung là nghiện ma túy và từng sở hữu hai tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản, Sử dụng trái phép chất ma túy và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Riêng Tân còn bị Công an Hà Nội truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyên cớ để Lâm và Tân chập lại thành một cặp không chỉ có những lý do trên, cả hai tên này còn quen nhau từ khi đi thụ án. Trong thời gian ở tù, biết nhau, sau khi rời trại giam cả hai tự tìm đến nhau.

Tân vốn quê ở Thanh Hóa, có vợ còn khá trẻ và một con chung với cô này, còn Lâm đã ly dị. Sau khi ra tù, không công ăn việc làm ổn định, lại cùng “làm bạn” với ma túy, Tân và Lâm nhanh chóng kết thân và lên kế hoạch thực hiện các phi vụ cướp giật tài sản trên đường phố Hà Nội để trang trải.

Tân vốn nhanh chân, lẹ tay, còn Lâm có sở trường phóng xe máy điêu luyện nên chúng phân công rõ ràng nhiệm vụ khi cùng nhau tham gia các vụ cướp. Theo đó, Lâm sẽ là người cầm lái, còn Tân ngồi đằng sau, chờ đồng bọn áp sát nạn nhân để ra tay giật tài sản của các nạn nhân.

Theo đúng kế hoạch chia cho từng người, ngày 20.6.2018, Lâm điều khiển xe máy Yamaha Nouvo màu nâu chở Tân đến khu vực trước cửa một ngân hàng ở khu đô thị Bắc Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) rình rập.

Ít phút sau, hai tên cướp phát hiện chị Lê Thị Linh H (SN 1985, ở quận Hoàng Mai) xách một túi nylon màu đen đi từ ngân hàng ra xe ôtô đỗ trước đỗ trước cửa. Tức thì, Lâm cho xe máy áp sát để Tân giật túi nylon màu đen trên tay chị H. Trên đường bỏ trốn sau khi giật được số tiền lớn (khoảng 400 triệu đồng theo trình báo của nạn nhân), hai tên cướp táp vào một điểm vắng.

Mặc dù cướp được tới 400 triệu đồng, song Tân chỉ chia cho Lâm 5 triệu đồng, còn giữ lại ăn tiêu.

Người ta vẫn thường nói “của thiên trả địa” nên cướp được số tiền khá lớn, song chúng chi tiêu vô tội vạ cho những cuộc ăn chơi, sử dụng ma túy. Vì vậy, cả Tân và Lâm luôn trong tình trạng túng thiếu.

Hoặc chúng thấy những người tới ngân hàng giao dịch thường có tài sản lớn. Họ quá hớ hênh và chúng dễ dàng gây án. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, cả Tân và Lâm liên tục gây ra các vụ cướp giật tài sản ở các phòng giao dịch của ngân hàng. Thường thì những tên cướp như chúng chỉ nhắm đến đối tượng nạn nhân là phụ nữ. Song, khi thấy bất cứ trường hợp nào quá bất cẩn, chúng đều gây án, dù đó là nam giới.

Điển hình là vụ cướp giật xảy ra ở khu Xa La, quận Hà Đông vào ngày 17.10.2018. Buổi sáng hôm đó, hai tên cướp phóng chiếc Honda SH lang thang qua các địa bàn trên thành phố Hà Nội để tìm nạn nhân sơ hở. Chúng mò đến trước cửa một ngân hàng tại khu đô thị Xa La.

Tại đây, chúng tìm một điểm khuất, rình rập từ xa để theo dõi lượng khách vào ngân hàng giao dịch. Chúng nhắm đến những người bước ra khỏi ngân hàng, trên tay cầm túi nylon cồng kềnh, nặng trĩu. Bởi theo phán đoán của hai tên cướp, túi nặng thường nhiều tiền.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Tân và Lâm thấy một người đàn ông cầm một túi nylon màu đỏ đi bộ từ ngân hàng ra. Hai tên nháy nhau, nhanh như chớp, Tân ngồi lên xe, còn Lâm nổ máy, vờ không để ý tới nạn nhân, nhìn lơ đãng trên đường. Tuy nhiên, khi đến gần anh này, Lâm bất ngờ áp sát, Tân ngồi sau nhanh chóng giật chiếc túi nylon chứa tiền của nạn nhân rồi đồng bọn vít ga bỏ chạy.

Cú giật bất ngờ, nạn nhân chỉ định thần lại được sau ít giây, hô hoán, song hai tên cướp đã bỏ đi xa hàng km. Khi tới khu Bệnh viện 103 Hà Đông, Tân hí hửng vì số tiền quá lớn vừa cướp được. Trong số 400 triệu đồng cướp từ nạn nhân, Tân chỉ chia cho Lâm 5 triệu đồng.

Sau những vụ cướp táo tợn của Tân và Lâm, các nạn nhân đều tới trụ sở công an trình báo. Một ngày tháng 5.2019, hai tên cướp bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bắt giữ.

Ngày đền tội của hai tên cướp

Theo cơ quan chức năng, ngoài hai vụ cướp giật trên, Tân và Lâm còn thực hiện 5 vụ khác cùng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phần lớn các bị hại đều là phụ nữ, trong đó có một đôi nam nữ người Hàn Quốc.

Vừa qua, Tân và Lâm bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Hà Nội với cùng tội danh Cướp tài sản. Vốn là những tên cướp manh động trên đường phố, song ra trước tòa, cả hai luôn lí nhí khai mỗi khi Hội đồng xét xử thẩm vấn. Không còn bóng dáng của những tên cướp, hoặc chúng cố che đậy cảm xúc trước tòa nhằm tìm kiếm một sự cảm thông.

Trong số các bị hại đến tòa, có người đàn ông bị chúng cướp giật mất 400 triệu đồng ở khu Đô thị Xa La (quận Hà Đông) hơn một năm trước. Nạn nhân cho hay, khoản tiền lớn gia đình tiết kiệm từ lâu, vừa rút ra từ ngân hàng để phục vụ làm ăn thì bị hai bị cáo cướp mất. Từ ngày đó, gia đình phải vay mượn để trang trải và bù đắp vào số tiền bị chúng cướp giật. Nạn nhân đề nghị tòa xét xử nghiêm minh với hành vi của chúng gây ra. Dẫu biết khoản tiền “một đi không trở lại”, song anh này không quên đề nghị tòa tuyên buộc chúng phải trả cho mình.

Theo cáo buộc của tòa, tài liệu truy tố thể hiện, bộ đôi cướp giật tài sản này, bằng thủ đoạn lợi dụng sự hớ hênh, sơ hở của các bị hại, từ ngày 15.3.2018 đến 9.5.2019, đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Hà Nội và chiếm đoạt được tổng số tài sản trị giá gần 1 tỉ đồng.

Nhắc tới các khoản tiền cướp giật, được chia không đều và chênh lệch quá lớn, đến lúc ra tòa, Lâm mới thấy được bộ mặt của đồng bọn. Thi thoảng, Lâm nhìn sang Tân như cần một câu trả lời, song đồng bọn luôn cúi gằm mặt.

Theo tòa, việc truy tố Tân và Lâm ở khung khoản 4 của tội danh Cướp giật tài sản là hoàn toàn chính xác. Hành vi của các bị cáo gây mất trật tự trị an và chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn của các bị hại. Cả hai bị cáo đều có tiền án và đang trong thời gian thử thách, chưa được xóa án tích. Trong đó, Tân còn phải đối diện với một bản án khác liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sắp tới.

Tòa sơ thẩm nhận định, hai bị cáo có nhân thân xấu, hành vi tái phạm nguy hiểm. Theo đó, tòa tuyên phạt Tân 20 năm tù, Lâm 18 năm cùng tội Cướp giật tài sản.

Liên quan đến những vụ cướp giật tài sản trước cửa, gần ngân hàng, lực lượng chức năng đã có cảnh báo, khuyến cáo tới khách tới giao dịch. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, trong các vụ cướp giật tài sản, đối tượng là những ổ nhóm, luôn bàn bạc kế hoạch cụ thể trước khi gây án.

Các đối tượng đi xe máy biển giả là tài sản trộm cắp hoặc che mờ biển số, không đeo biển số, nếu bị người dân vây bắt sẽ vứt xe bỏ chạy. Đồng thời, trước khi đi “săn mồi”, các đối tượng chuẩn bị sẵn dao, nếu bị chống trả sẽ uy hiếp, đe dọa nạn nhân để bỏ trốn.

Cùng với đó, đối tượng thường chọn “con mồi” là phụ nữ đang dùng điện thoại ở ngoài đường, hoặc có nhiều sơ hở về tài sản như túi xách... để cướp giật tài sản. Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội khuyến cáo người dân không nên để các tài sản quan trọng treo ở đầu xe, không đeo túi xách trên người, không nghe hay dùng điện thoại ở ngoài đường tạo cơ hội cho các đối tượng gây án. Đồng thời, khi bị các đối tượng cướp giật tài sản, người dân phải khẩn trương đến Cơ quan Công an gần nhất trình báo sự việc, để phối hợp điều tra làm rõ.

Riêng đối với những người đến ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, quỹ tín dụng để giao dịch, khi đi ra ngoài phải chú ý cầm giữ tài sản cẩn thận, quan sát xung quanh xem có đối tượng nghi vấn; khi cảm thấy đảm bảo an toàn mới rời khỏi ngân hàng.

Cùng với đó, đối với những người đi xe máy cần cho tiền, trang sức vào trong cốp xe, hoặc có người cầm giữ cẩn thận, tránh không treo túi xách dưới chân, tay lái. Đối với người đi ôtô, khi chuẩn bị xuống xe, lên xe nên chú ý quan sát tránh đối tượng lợi dụng sơ hở để cướp giật tài sản.

Nguyễn Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.