Huy chương, giải thưởng không đo hết tài năng nghệ sĩ

Bích Hà - Linh Phương |

Các nghệ sĩ lại tiếp tục chia sẻ băn khoăn, tranh cãi về những tiêu chí xét tặng NSND, giải thưởng Nhà nước về VHNT trong Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật do Bộ VHTTDL tổ chức vào 22.8. 

Nên giảm tỉ lệ phiếu đồng thuận

Theo ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VHTTDL), sau khi triển khai thực hiện Nghị định số 90/2014/NĐ-CP, qua đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016, đã nổi lên hai nội dung chưa phù hợp là quy định về tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng và quy định về tỉ lệ phiếu đồng ý của hội đồng các cấp.

Vì những bất cập này mà nhiều nghệ sĩ, dù được công chúng yêu mến, ghi nhận, như nhạc sĩ Thuận Yến, nhà thơ Thu Bồn, Xuân Quỳnh đã bị “gạt lại hồ sơ”, khiến gia đình các nghệ sĩ và dư luận bức xúc. Chỉ đến khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước có ý kiến, yêu cầu Bộ VHTTDL sửa tiêu chí xét giải, thì các nghệ sĩ trên mới nhận được giải thưởng cao quý.

Những tháng qua, Bộ VHTTDL đã gấp rút soạn thảo 2 Nghị định sửa đổi về xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu NSND, NSƯT để việc tôn vinh nghệ sĩ thêm phần ý nghĩa, tránh những lùm xùm sau mỗi mùa xét giải. Ngày 22.8, Bộ đã đưa ra lấy ý kiến công khai, ghi nhận những đóng góp của các nghệ sĩ.

Tại hội thảo, dẫn chứng từ thực tế trong mỗi mùa xét tặng giải thưởng, nhiều nghệ sĩ đồng thuận rằng, hiện nhiều hội đồng cấp cơ sở “rất có vấn đề”. Vì “có vấn đề”, nên nếu giữ tiêu chí phải đạt được sự đồng thuận từ 90% trở lên mới được xét tặng giải thưởng, vô hình trung sẽ gây khó khăn cho nghệ sĩ. Những năm qua, không ít người dù xứng đáng, có nhiều đóng góp, nhưng vẫn bị “trượt oan”, vì lý do “bị người đứng đầu cơ quan ghét” nên bị loại, hay “ghi lý lịch xấu vào hồ sơ xét giải”.

Ông Trần Hữu Sơn - Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng: “Khi xét giải tỉ lệ 90% số phiếu là quá cao. Đừng để 1 người nắm phiếu quyết định, chỉ 1 người không bỏ phiếu là ‘chết’”. Ông Sơn đề nghị tỉ lệ xét giải nên để là 75%.

Không ít ý kiến khác cho rằng, ngoài việc giảm tỉ lệ phiếu đồng thuận, Nghị định mới cũng nên giảm tiêu chí huy chương, giải thưởng, đừng nên đóng khung vào những quy định cứng nhắc, như phải đạt 2 huy chương vàng hay giải thưởng mới được xét danh hiệu.

Đừng để danh hiệu “mất thiêng”

Dù cho rằng những tiêu chí về xét tặng giải thưởng, danh hiệu không nên quá cứng nhắc, nhưng nhiều nghệ sĩ bày tỏ lo lắng nếu như hạ các các quy định về tiêu chí xuống sẽ làm giải thưởng ít nhiều mất đi giá trị.

“Tôi có cảm giác chất lượng giải thưởng bây giờ giảm sút, nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu bây giờ không có nhiều đóng góp bằng những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu này nhiều năm về trước. Theo tôi, không nên hạ thấp tiêu chí nữa vì như thế sẽ hạ thấp mặt bằng của danh hiệu. Chúng ta phải tìm cách nâng sự danh giá của giải thưởng lên. Nếu bất cập ở hội đồng các cấp, thì đề nghị các vị trong hội đồng phải làm việc công tâm” - nhạc sĩ Bùi Gia Tường chia sẻ.

Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng - cho rằng, nên đưa ra những trường hợp đặc biệt, vì một lý do khách quan nào đó, như trong điều kiện chiến tranh, nhiều nghệ sĩ có nhiều đóng góp nhưng không có đủ giải thưởng thì sẽ xem xét để “đặc cách”, với điều kiện cộng thêm 10% vào tỉ lệ phiếu đồng thuận.

Về điều này, nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường phản đối: “Tôi nghĩ việc đó là lỗi tại lịch sử, tại sao tác giả lại phải chịu. Trong điều kiện lịch sử không chấm được giải thưởng, thiếu ở tiêu chí này nay lại đòi cộng thêm 10% ở tiêu khác là rất bất công. Không phải do tác giả muốn thế, mà do hoàn cảnh lịch sử đất nước. Không nên đặt thêm những tiêu chí gây khó khăn cho những người đã bị thiệt thòi”.

Kết thúc, hội thảo vẫn chưa đạt được sự đồng thuận giữa các nghệ sĩ, Bộ VHTTDL quyết định sẽ kéo dài thêm thời gian lắng nghe tất cả những góp ý của dư luận và nghệ sĩ. “Chúng tôi sẽ chỉ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định chừng nào hết ý kiến góp ý” - ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) khẳng định.

Bích Hà - Linh Phương
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.