Hướng về phía trước và quên đi những vinh quang quá khứ

Đăng Huỳnh |

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào hành trình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Và tất cả đang chờ một cuộc hẹn ở sân Mỹ Đình, nơi những “Chiến binh sao vàng” có trận đấu lịch sử.

Lý trí của ông Park 

Đội tuyển Việt Nam đã đi vào lịch sử bóng đá nước nhà khi lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, đứng trước các đối thủ lớn cùng bảng B là: Nhật Bản, Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia và Oman, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xác định đội tuyển Việt Nam yếu nhất. Ông cho rằng, mỗi đội đều có tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, lối chơi, chiến thuật khác nhau. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để đội tuyển Việt Nam có thể học hỏi, cải thiện trình độ.

Thực tế, sau khi kết thúc vòng loại thứ 2, ông Park đã trả lời truyền thông Hàn Quốc rằng: “Có sự khác biệt rất lớn giữa hai vòng. Tôi biết điều này vì đã từng trải qua. Nói thật nhé, tôi đang nghĩ làm thế nào để mình không bị xấu hổ đây (cười). Tôi sẽ cố gắng hết sức. Với các cầu thủ, đây sẽ là trải nghiệm quý báu khi họ chạm trán các đối thủ hàng đầu Châu Á".

Huấn luyện viên Park Hang-seo nói với các cầu thủ rằng, cần xác định rõ tâm lý. Việc chiến thắng trước một đối thủ là điều không phải chỉ cần quyết tâm là được mà phải chuẩn bị thật kỹ càng. Đây là điều sẽ giúp cho các cầu thủ ý thức được chúng ta đang đứng ở đâu so với trình độ của bóng đá tầm châu lục. Hơn nữa, đây mới là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 3 một kỳ World Cup. Chúng ta cần coi đây là trải nghiệm quý báu. Vì thế mục tiêu mà ông Park đặt ra là chuẩn bị và cố gắng từng trận đấu.

Việc ông Park xác định mục tiêu một cách lý trí là hoàn toàn có cơ sở. Trận đấu cuối cùng gặp UAE ở vòng loại thứ 2 là một điển hình, đội tuyển Việt Nam thua toàn diện trước đối thủ. Đẳng cấp của bóng đá Việt Nam vẫn là khoảng cách xa với đối thủ đến từ Tây Á. Đó là lời cảnh báo để thầy trò ông Park có sự chuẩn bị một cách nghiêm túc cho vòng loại thứ 3. Bởi phía trước đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với các đối thủ còn mạnh hơn như vậy.

Đội tuyển Thái Lan chính là một bài học để đội tuyển Việt Nam nhìn vào. Năm 2017, huấn luyện viên Kiatisak từng giúp Thái Lan vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Thế nhưng, đó là một cơn “ác mộng” thực sự với người Thái khi họ liên tiếp gặp thất bại. Đội tuyển Thái Lan chỉ có được 2 điểm qua hai trận hoà trước UAE và Australia. Điều đó cho thấy bóng đá Đông Nam Á vẫn nằm ở “vùng trũng” so với Châu Á. Nên nhớ rằng, bóng đá Thái Lan vẫn ở một trình độ cao hơn so với Việt Nam nếu xét trên tổng thể mọi tiêu chí.

Bài học mà ông Park luôn nhắc nhở các cầu thủ là phải luôn hướng về phía trước và quên những vinh quang trong quá khứ. Chính ông đã đúc rút ra kinh nghiệm cho cuộc đời làm cầu thủ và huấn luyện viên của mình rằng: “Mọi danh vọng và sự mến mộ một ngày nào đó rồi cũng sẽ tan theo mây khói, nên tôi sẽ không bao giờ quá suy nghĩ về vinh quang trong quá khứ”. Những trận đấu lớn phía trước là thực tại mà chúng ta phải đối mặt. Lúc này, cần đến những cái đầu lạnh. Xác định như thế để khi đối mặt với kết quả như thế nào đi nữa sẽ chấp nhận một cách chủ động.

Bệ phóng của đội tuyển Việt Nam 

Đội tuyển Việt Nam xác định mục tiêu gì ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022? Đó là câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra cho những lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khi đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho những trận đấu mang tính lịch sử. Đây là lúc mà chính VFF cũng nhìn nhận vào thực tế để đưa ra đánh giá một cách lý trí.

Đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: VFF

Sau khi đội tuyển Việt Nam có kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Vòng loại thứ 3 World Cup là vòng đấu có sự góp mặt của 12 đội tuyển hàng đầu Châu Á. Do vậy, việc được đối đầu với những đội bóng mạnh nhất Châu Á ở một giải đấu chính thức là cơ hội rất quý giá đối với đội tuyển Việt Nam. Điều này có giá trị rất lớn về hình ảnh, chuyên môn để giúp cầu thủ Việt Nam tiếp tục có trải nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực để hướng tới mục tiêu xa hơn khi World Cup nâng lên 48 đội vào năm 2026. Chúng tôi kỳ vọng đây là đấu trường có thể giúp bóng đá Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm”.

Thực tế, chủ trương của VFF là đề ra mục tiêu cho đội tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup là vào năm 2026. Đó là thời điểm World Cup tăng từ 32 lên 48 đội. Điều này giúp cho sân chơi số 1 thế giới có nhiều suất tham dự hơn, mở ra cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển. Đấy là một lộ trình đã được xác định và có thể xem vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là một bước đệm quan trọng. Tất nhiên đó là tầm nhìn chiến lược, còn với những trận đấu cụ thể, nếu có cơ hội, đội tuyển Việt Nam chắc chắn nắm lấy.

Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị nghiêm túc cho vòng loại thứ 3 khi có quỹ thời gian tập luyện 1 tháng trước khi bước vào trận đấu mở màn. Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam có kế hoạch tập trung từ sớm. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các thành viên trong ban huấn luyện cũng nhờ vậy mà có thể lên kế hoạch cặn kẽ trong khâu tập luyện, nghiên cứu đối thủ, đưa ra những phương án chuẩn bị đa dạng nhằm chủ động hướng tới vòng loại cuối. Có thể nói đây là bệ phóng để đội tuyển Việt Nam tin tưởng hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai”.

Sau mỗi giải đấu quốc tế tầm cỡ châu lục, đội tuyển Việt Nam đều được nâng tầm và các cầu thủ được cải thiện trình độ. Đó cũng là tín hiệu tích cực trong lộ trình từng bước đưa bóng đá Việt Nam ra sân chơi Châu Á.

Cuộc hẹn ở Mỹ Đình 

Trước mắt đội tuyển Việt Nam sẽ là hai trận đấu mở đầu gặp Saudi Arabia (2.9) trên sân khách và Australia (7.9) trên sân nhà. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia được đặc biệt được chú ý trên sân Mỹ Đình. Đây sẽ là “cuộc hẹn lịch sử” của bóng đá Việt Nam. Đó là lần đầu tiên sân Mỹ Đình đăng cai một trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup. Trận đấu nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Việt Nam và thế giới.

Trong cuộc họp hôm 16.8, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị các Bộ, Ngành liên quan và UBND thành phố Hà Nội sớm có hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời các yêu cầu của công tác tổ chức, phù hợp với các quy định của FIFA và AFC đối với các trận đấu quốc tế trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh đối với đội tuyển nước ngoài, đội tuyển Việt Nam và các thành phần tham gia vào công tác tổ chức trận đấu, các vấn đề về dịch tễ cũng như các hướng dẫn cụ thể về cơ chế hoạt động khép kín đối với khách nhập cảnh vào tham dự, tổ chức, điều hành; hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục nhập cảnh, quy định về hoạt động báo chí và giám sát y tế đối với phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại các trận đấu...

Do dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, nên dự kiến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia ngày 7.9 tới sẽ tổ chức trên sân không khán giả. Đối với các trận đấu còn lại, căn cứ vào tình hình thực tế của dịch COVID-19, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch sẽ có đề xuất cụ thể với các cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch mở cửa đón khán giả vào sân cổ vũ cho đội tuyển.

Theo tính toán, số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức một trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trung bình từ 60-70 người. Trong số này, thành viên của một đội bóng 40-50 người, số còn lại là thành viên tổ trọng tài, quan chức AFC. Dự kiến 3.9 tới, bộ phận chức năng của AFC sẽ sang Việt Nam để khảo sát cơ sở hạ tầng, chuẩn bị vị trí lắp đặt thiết bị vận hành công nghệ VAR.

- Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải: "Chúng tôi đang cố gắng cải thiện tốt hơn nữa để bước vào vòng loại thứ 3 sắp tới. Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam đều là những đội bóng hàng đầu thế giới và thường xuyên góp mặt tại World Cup nên chắc chắn khó khăn sẽ nhiều hơn. Trong thời gian tới, toàn đội sẽ cố gắng rút kinh nghiệm những gì chưa làm được cũng như cố gắng để hoàn thiện hơn trong phòng ngự để có thể bước vào các trận đấu với sự tự tin và tinh thần mạnh mẽ".

- Tiền vệ đội phó Lương Xuân Trường: "Chúng ta không cần phân tích quá kỹ để biết đối thủ mạnh như thế nào. Tất cả đều có đẳng cấp cao, mạnh ở Châu Á, nhiều lần dự World Cup. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ không tham gia với mục tiêu là cọ xát học hỏi mà sẽ có mục tiêu cụ thể, rõ ràng để có thể cố gắng đi xa".

- Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: "Hy vọng đội tuyển sẽ có những điểm số và những màn trình diễn thuyết phục trước các đội bóng hàng đầu Châu Á”.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Thầy Park công bố danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam vào ngày mai

PHẠM ĐÌNH |

Ngày mai (25.8), huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam góp mặt trong chuyến đến làm khách trên sân Saudi Arabia.

Đội tuyển Việt Nam thay đổi lịch sang Saudi Arabia

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam đã điều chỉnh lịch sang Saudi Arabia muộn hơn 1 ngày so với dự định.

Army Games 2021: Ngày thành công của đội tuyển Việt Nam

Khánh Minh |

Ngày 24.8, đội tuyển Việt Nam tham dự Army Games 2021 có một ngày thi đấu thành công ở nhiều nội dung.

Xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 ở kênh nào?

PHẠM ĐÌNH |

VTV trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Chủ tịch VFF chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt trong ngày Quốc khánh 2.9

PHẠM ĐÌNH |

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải chúc đội tuyển Việt Nam giành kết quả tốt trước Saudi Arabia trong ngày Quốc khánh 2.9.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Thầy Park công bố danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam vào ngày mai

PHẠM ĐÌNH |

Ngày mai (25.8), huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam góp mặt trong chuyến đến làm khách trên sân Saudi Arabia.

Đội tuyển Việt Nam thay đổi lịch sang Saudi Arabia

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam đã điều chỉnh lịch sang Saudi Arabia muộn hơn 1 ngày so với dự định.

Army Games 2021: Ngày thành công của đội tuyển Việt Nam

Khánh Minh |

Ngày 24.8, đội tuyển Việt Nam tham dự Army Games 2021 có một ngày thi đấu thành công ở nhiều nội dung.

Xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 ở kênh nào?

PHẠM ĐÌNH |

VTV trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Chủ tịch VFF chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt trong ngày Quốc khánh 2.9

PHẠM ĐÌNH |

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải chúc đội tuyển Việt Nam giành kết quả tốt trước Saudi Arabia trong ngày Quốc khánh 2.9.