Hướng về miền Trung thân yêu

Anh Huy – Nguyên Anh |

Mưa lũ dồn dập khiến dãy đất miền Trung phải oằn mình chịu nhiều đau khổ. Một lần nữa, lòng tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” lại trỗi dậy. Người dân cả nước, kiều bào đang biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với đồng bào. Cả nước lại hướng về miền Trung thân yêu.

Cứu trợ khẩn cấp

Vào đầu tuần, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục chỉ đạo khắc phục với các phương án sẵn sàng hơn nữa để cứu người dân. Trong công tác chỉ đạo, cần tập trung bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra vỡ hồ chứa, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân vùng hạ du.

Trong thời gian tới, lũ, bão đang tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai với các phương án sẵn sàng hơn, chủ động hơn theo phương châm "4 tại chỗ"; tập trung bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, ổn định đời sống người dân với tinh thần không được để dân đói, không được để dân rét, không để dân không có chỗ ở; tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo ngành Khí tượng Thủy văn làm tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời cung cấp thông tin đến người dân và các cơ quan chức năng. Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các địa phương rà soát các kịch bản ứng phó, huy động các phương tiện, lực lượng cần thiết, phù hợp với từng tình huống, từng khu vực để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu người dân khi mưa lũ.

Thiên nhiên đang không ngừng thử thách lòng người, sức người miền Trung. Và chính trong những ngày này, nhân dân cả nước cũng đang nỗ lực chạy đua với thời gian để đưa những hàng hoá thiết yếu đến với đồng bào, san sẻ khó khăn trong cơn hoạn nạn.

Vào ngày 20.10, Bộ Tài chính đã xuất cấp không thu tiền 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Trong chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” diễn ra tối 17.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: "'Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau’ không phải là lời hô hào suông, đó là sự đồng cảm, tình thương yêu đùm bọc và mệnh lệnh trong trái tim mỗi chúng ta". Nhấn mạnh bão lũ lớn diễn ra ở miền Trung đã phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của nhiều địa phương, Thủ tướng cho rằng, tình hình thiên tai sẽ làm cho rất nhiều gia đình rơi vào cảnh đói nghèo, kiệt quệ về kinh tế, sức khỏe, cần được đặc biệt quan tâm, giúp đỡ.

“Mệnh lệnh của trái tim”

Lúc này, cứu giúp miền Trung đã trở thành một “mệnh lệnh trong trái tim” của mỗi người dân Việt. Chúng ta có thể nhận thấy trên báo chí, trên mạng xã hội và ngoài đời từ những người lao động, tiểu thương, công nhân viên chức bình thường, cho đến các văn nghệ sĩ, doanh nhân, cán bộ lãnh đạo, tất cả đều chung một tấm lòng, chung một nghĩa cử: Làm gì và làm như thế nào để chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung. Đáng trân trọng nữa, nhiều tỉnh, thành, bộ ngành, đoàn thể trên cả nước đã phát động những chương trình “Hướng về đồng bảo miền Trung”, thu hút sự ủng hộ vật chất của đông đảo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Các Quỹ cứu trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí truyền thông vẫn liên tục được cập nhật. Dù ít dù nhiều, đó là tấm lòng của những người đồng bào “máu chảy ruột mềm”, trong đó có những bạn sinh viên không ngần ngại dành trọn tháng lương làm thêm, những em học sinh đập ống heo tiết kiệm từ lâu, hay những tài xế công nghệ, những cô dì buôn gánh bán bưng... dành số tiền “một nắng hai sương” mới có được gửi đến đồng bào miền Trung.

Tới đây, sẽ không chỉ là những gói hàng cứu trợ khẩn cấp giúp người dân chống đói qua ngày, mà còn là những giải pháp giúp đồng bào bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh; giúp các em học sinh sớm trở lại trường lớp, khôi phục các cơ sở hạ tầng bị hư hại và giúp người dân dần khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Như bao lần trong lịch sử chống chọi với thiên tai lẫn địch họa, chúng ta vẫn sẽ là người chiến thắng.

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã có những ủng hộ để sẻ chia với những thiệt hại mà người dân và lực lượng cứu hộ vùng bị lũ lụt ở miền Trung đang phải gánh chịu. Trong đó, có thể kể đến Công ty TNHH Lavie và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã trực tiếp trao các phần quà và tiền ủng hộ tới người dân và lực lượng cứu hộ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Thay mặt người dân vùng lũ, bà Phan Thu Thuỷ - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động, Phó Giám đốc điều hành Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - đã đón nhận ủng hộ từ hai đơn vị. Bà Thuỷ gửi lời cảm ơn chân thành trước sự sẻ chia, phối hợp hoạt động kịp thời, nhân văn của các đơn vị, doanh nghiệp nói chung và hai đơn vị nói riêng, mong rằng các bên sẽ tiếp tục có những sự liên kết về sau.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp tục phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”. Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với người lao động bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19. Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Tú Quỳnh

Anh Huy – Nguyên Anh
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ Đoàn 337 và tiếp sức cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh

QUỐC CƯỜNG - HƯNG THƠ |

Ngày 23.10, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động (Quỹ TLV Lao Động) đã đến thăm, động viên thân nhân các liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ ngày 18.10. Đồng thời, thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thống Nhất có trụ sở tại TP.Hà Nội đã hỗ trợ cho người dân vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh 200 thùng nước khoáng Vital.

Trao hỗ trợ cho 2 liệt sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.10, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đến thắp hương, động viên chia buồn và hỗ trợ cho gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu 4).

Hỗ trợ gia đình có người tử vong trong lũ ở Quảng Nam

THANH CHUNG |

Ngày 22.10, Quỹ TTXH Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trao hỗ trợ cho hai gia đình có người bị tử nạn trong mưa lũ vừa qua.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hỗ trợ thân nhân các liệt sĩ Đoàn 337 và tiếp sức cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh

QUỐC CƯỜNG - HƯNG THƠ |

Ngày 23.10, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động (Quỹ TLV Lao Động) đã đến thăm, động viên thân nhân các liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ ngày 18.10. Đồng thời, thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thống Nhất có trụ sở tại TP.Hà Nội đã hỗ trợ cho người dân vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh 200 thùng nước khoáng Vital.

Trao hỗ trợ cho 2 liệt sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 23.10, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đến thắp hương, động viên chia buồn và hỗ trợ cho gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu 4).

Hỗ trợ gia đình có người tử vong trong lũ ở Quảng Nam

THANH CHUNG |

Ngày 22.10, Quỹ TTXH Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động phối hợp cùng LĐLĐ huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trao hỗ trợ cho hai gia đình có người bị tử nạn trong mưa lũ vừa qua.