Nói hay đừng

Hướng về hiện đại

Lý Sinh Sự |

- Người ta nói “của rẻ là của ôi”, dịp cuối năm này nhiều, thậm chí quá nhiều mặt hàng đại hạ giá. Ở Hà Nội có “phong trào” hàng 5K. TPHCM có 2K. Nhưng phần lớn ở TPHCM những chợ siêu rẻ lại nằm ở các khu công nghiệp, còn gọi là “chợ công nhân”. Cũng đúng thôi vì công nhân lương thấp bậc nhất trong xã hội hiện nay.

- Chú nói chuẩn. Nông dân bán một con gà Đông Tảo 10 triệu đồng dịp Tết năm nay thì ai dám nói nông dân kém công nhân? Và câu nói từ hồi cách mạng kháng chiến xa xưa “nông dân là quân chủ lực” đến nay vẫn cần có người “nói lại cho rõ” vì vẫn đúng!

- Nước ta vừa đón du khách quốc tế thứ 10 triệu tại đảo Phú Quốc. Việt Nam là điểm đến của nhân loại. Nhưng người ta đến cũng vì vốn tự có thiên nhiên của ta, vốn mới tạo của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đi tìm cái lạ, chứ không như ta vẫn nói đi Tây để học cái văn minh, lịch sự trong nếp sống, làm việc và cả vui chơi, ăn uống…

- Đúng quá! Vào dịp cuối năm 2016, để vãn hồi câu nói “Hà Nội thanh lịch (và văn minh) chính quyền thủ đô soạn thảo các quy định về nếp sống văn hóa. Thực ra từ năm 2014 cũng đã có dự thảo, nhưng dư luận đã nghi ngờ về tính khả thi. Đến nay nghi ngờ đó vẫn còn y xì. Và dân Hà Nội vẫn hy vọng vào lần “làm đẹp” này ở câu chuyện phạt tiền cao, tè bậy 3 triệu đồng, xả rác tới 7 triệu đồng. Nhưng ông chủ, các quan chức đâu có đi đổ rác. Còn người nghèo đâu có nhiều tiền để nộp phạt!

- Bác nói thế em xin phép bổ sung: Cổng thông tin điện tử Hà Nội chưa nhận được ý kiến nào đóng góp về các quy định ứng xử nơi công cộng này. Mọi người vẫn đi qua cổng làng, cổng huyện, cổng xã, cổng cơ quan, xí nghiệp, còn cổng điện tử chưa có thói quen. Trộm nghĩ, sao không có biện pháp tập dượt vào cổng điện tử cho dân nhỉ? Thế giới đã phẳng từ lâu rồi…

- Theo chú Tết này món ăn tinh thần của dân ta là gì?

- Vẫn như mọi năm: Xem tivi chương trình Táo quân và các chương trình hài Tết. Miền Bắc thì hài dân gian chiếm đa số, miền Nam thì “Ngôi nhà cười”. Miền Bắc cần có chút móc máy, ám chỉ…

- Tớ tiếc nhất là Đoàn Văn công quân đội Liên Xô xưa vừa mất gần hết vì tai nạn máy bay. Buồn hơn là máy bay TU 154, máy bay hành khách hiện đại nhất của Liên bang Xô viết, ngày xưa dân Việt mơ ước được “đi” đến hôm nay đã là chiếc thứ 110 gặp tai nạn. Ngày xưa chỉ có TU104, 114… Nhưng đi từ Liên Xô chỉ về đến Viên Chăn, Lào. Từ Lào đi máy bay cánh quạt về Việt Nam vì sân bay Gia Lâm không đủ đường băng cho phản lực. Còn Tu 154 chưa được sờ.

- Thì bác đừng tiếc nữa, hướng về hiện đại đi!

Lý Sinh Sự
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.