Hưng Nguyên - thành công từ khổ luyện!

HOÀI VIỆT |

Trần Hưng Nguyên đã có vinh dự đáng nhớ ở sự nghiệp thể thao thành tích cao khi đã được bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt của Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2023.

Quân đội rèn giũa tính kỷ luật cho tôi

Trần Hưng Nguyên đã không còn là gương mặt xa lạ của thể thao Việt Nam. Vinh dự tới với tuyển thủ này khi được Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2023 chọn vào danh sách 10 gương mặt tiêu biểu. Hẳn lẽ năm 2013, khi gật đầu theo sự nghiệp của vận động viên bơi, Trần Hưng Nguyên không nghĩ rằng đến một ngày mình có vinh dự như vậy.

Với bất kỳ quân nhân chuyên nghiệp nào, đặc biệt là vận động viên thể thao mặc áo lính, danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân luôn mang lại giá trị tinh thần lớn lao cho họ. Lúc này, Hưng Nguyên đang mang quân hàm trung úy quân nhân chuyên nghiệp thuộc Trung tâm Thể dục - Thể thao Quốc phòng 5, Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng).

Trong câu chuyện của mình khi nhớ lại, Hưng Nguyên cho biết, năm 2013 là thời điểm mình đang ở quê nhà Quảng Bình và được gặp bà Quách Thị Dung, một người họ hàng xa. Bà Dung là người chuyên môn của bơi lội và là mẹ cựu tuyển thủ quốc gia Trương Ngọc Tuấn (hiện ông Tuấn đang là Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 5) giới thiệu Hưng Nguyên đến TP Hồ Chí Minh tập và làm quen với thể thao bơi lội (Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 5 ở TP Hồ Chí Minh).

“Tôi đã được làm quen những kỹ thuật ban đầu của thể thao bơi ở môi trường Quân đội. Tôi rất cảm ơn các huấn luyện viên đã huấn luyện tôi từng cơ bản ban đầu và qua nhiều thời gian, tôi trưởng thành hơn mới được như hôm nay. Thể thao Quân đội rèn giũa kỷ luật cho tôi và giúp tôi có ý chí vươn lên”, Hưng Nguyên từng trao đổi. Chàng trai nhỏ bé người Quảng Bình này được chào đời năm 2003. Khi 10 tuổi bắt đầu đến với thể thao bơi.

Và, năm 2016, ở tuổi 13, Hưng Nguyên lần đầu được đội bơi của đơn vị mình đăng ký tham dự Giải Vô địch quốc gia. Đó là giải đấu đầu tiên của sự nghiệp. Không ít bài báo đã mô tả chi tiết các mốc thời gian theo từng giai đoạn trưởng thành chuyên môn của Trần Hưng Nguyên và tuyển thủ luôn chia sẻ rằng sự dìu dắt, huấn luyện của các huấn luyện viên thể thao bơi Quân đội đặt dấu ấn cao nhất trong sự nghiệp cho mình.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên. Ảnh: Thể thao Việt Nam
Kình ngư Trần Hưng Nguyên. Ảnh: Thể thao Việt Nam

Tấm Huy chương Vàng nhớ mãi

Tháng 5 năm 2022, chúng tôi từng gặp gỡ cha mẹ Trần Hưng Nguyên là ông Trần Chí Lâm và Phạm Thị Luyển khi họ từ Quảng Bình ra Hà Nội chỉ với một mục đích duy nhất là cổ vũ con trai tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà. Khi đó, tất cả những ngày Đội bơi Việt Nam thi đấu, ông Lâm, bà Luyển luôn có mặt rất sớm cổ vũ con. Rồi đến tháng 12 năm 2022, ông Lâm và bà Luyển cũng một lần nữa lại ra Hà Nội để cổ vũ con trai thi đấu giải Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 cùng Đội bơi Quân đội.

Trong những câu chuyện hào sảng của mình, bà Luyển bảo: “Chắc khi về nhà tôi, mọi người sẽ chú ý rất nhiều ở tủ huy chương kỷ niệm của Hưng Nguyên. Tất cả những kết quả thi đấu của cháu được trưng bày tại đây hết. Huy chương nhiều, đó là những cảm xúc mà chúng tôi rất muốn cổ vũ cho con”.

Hẳn nhiên, một cậu bé sớm xa gia đình từ năm 10 tuổi để theo sự nghiệp thể thao và tập trong môi trường Quân đội không dễ dàng. Gia đình ông Lâm, bà Luyển có những giai đoạn khó khăn phải nỗ lực kiếm sống cho ổn định thu nhập gia đình.

Trong ký ức nhớ lại, thêm sụt sùi của nước mắt, bà Luyển vẫn chia sẻ những ngày đầu vào thăm con tập luyện tại TP Hồ Chí Minh để biết nơi ăn, ở và thấy con trai nhỏ bé đầm mình dưới nước tập luyện thì bố mẹ từng bảo hay Hưng Nguyên về nhà để đỡ vất vả, ấy vậy con trai không chịu. Dường như, khi đã tập quen với môi trường thể thao, Hưng Nguyên đã quyết tâm sự nghiệp của mình cùng nó.

“Tôi vẫn nhớ một trong những kết quả huy chương mình xúc động nhất là Huy chương Vàng ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân ở Philippines tại SEA Games 30 năm 2019. Tôi không tin mình sẽ về nhất vô địch bởi lúc đó mình tham dự với một tâm ý cọ sát, học hỏi thêm chuyên môn”, Hưng Nguyên từng trao đổi.

Lúc đó, cả hồ bơi dậy sóng trước gương mặt trẻ 16 tuổi của bơi nam Việt Nam là Hưng Nguyên vượt qua các đối thủ mạnh của Singapore, Indonesia giành Huy chương Vàng. Sau chiến thắng đó, khi cầm điện thoại, Hưng Nguyên đã nhắn về cho bố mẹ để là những người chung vui đầu tiên cùng mình từ quê nhà Việt Nam. Bà Luyển còn nhớ: “Tôi nhận được tin nhắn của con khi đó: mẹ ơi con đã giành được Huy chương Vàng rồi”. Lúc đấy, tôi mừng đến rơi nước mắt!”, mẹ Hưng Nguyên kể thêm.

Nỗ lực để cống hiến hết chuyên môn

Tết Nguyên đán 2024 vừa qua, Trần Hưng Nguyên cùng đồng đội không nghỉ mà bận rộn thi đấu Giải Vô địch thế giới 2024 ở Doha (Qatar). Trước ngày lên đường, chàng trai người Quảng Bình đã cho biết: “Với tôi, việc tập luyện, thi đấu vào đúng dịp nghỉ Tết không có trở ngại gì vì mình đã luôn xác định sự nghiệp của vận động viên là nỗ lực thi đấu bất kể lúc nào. Tôi và đồng đội rất cố gắng có kết quả tốt nhất”.

Sau Giải Vô địch thế giới 2024, Hưng Nguyên tiếp tục thi đấu giải vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á 2024 tại Philippines (kết thúc ngày 2.3) và giành riêng cho mình 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Khi trò chuyện, trước câu hỏi mục tiêu nào mà Hưng Nguyên muốn chinh phục nhất, chàng tuyển thủ khiêm tốn cho biết với mình mọi giải đấu đều là thách thức chuyên môn nên đã xuống nước, luôn hết mình vì màu cờ sắc áo.

Trong sự chăm chút của bơi Việt Nam lúc này, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên và Phạm Thanh Bảo đang là những vận động viên được tập trung huấn luyện chuyên môn để phát triển tốt nhất khả năng. Xuyên suốt hành trình chuẩn bị cho SEA Games 31, SEA Games 32 và ASIAD 19, Trần Hưng Nguyên là một trong những vận động viên được bơi Việt Nam ém quân tập huấn dài ngày tại Hungary.

Tuyển thủ này ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Vậy nhưng, bạn bè và đồng đội ghi nhận, Hưng Nguyên giữ ý chí rất mạnh mẽ khi đặt mục tiêu sẽ phải thực hiện bằng được. Trong chuyên môn thể thao, mọi sự thành công đều đến từ khổ luyện. Hưng Nguyên khẳng định mình phải có sự chăm chỉ thì mới đạt được kết quả. Đấy là lý do vì sao ở tất cả bài huấn luyện chuyên môn, chưa một lần Trần Hưng Nguyên lắc đầu trước các huấn luyện viên hay chuyên gia.

Điều thú vị, vùng đất Quảng Bình đang sở hữu Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng là hai gương mặt thành danh cho bơi Việt Nam hiện tại. Càng thêm trân trọng họ khi từng người rất khiêm tốn về thành tích bản thân và luôn thể hiện một sự nhẫn nại trong tập luyện cùng đức tính chịu học hỏi. Phía trước với họ tại những tháng tiếp theo đây là được dự một số giải đấu nhằm tranh chuẩn Olympic tìm cơ hội dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Hưng Nguyên cho biết, tranh được chuẩn Olympic không bao giờ dễ cho vận động viên bơi Việt Nam nhưng gì thì gì bất kỳ ai cũng phải giữ một ý chí mạnh mẽ, nhất là vượt ngưỡng bản thân để đạt được cơ hội của mình.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Kình ngư Trần Hưng Nguyên vượt qua bản thân để giành vàng SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

Kình ngư Trần Hưng Nguyên mang về huy chương vàng đầu tiên cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games 32 ở nội dung 200m hỗn hợp nam.

Các đối thủ chúc mừng Trần Hưng Nguyên đoạt HCV thứ 4 SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Các kình ngư của Singapore, Thái Lan đã vui vẻ chúc mừng chiến thắng của Trần Hưng Nguyên, sau khi kình ngư Việt Nam về nhất ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp.

Trần Hưng Nguyên vượt qua đối thủ 0,9% giây để giành HCV SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG - MINH HIẾU |

Trần Hưng Nguyên đã vượt qua đối thủ 0,9% giây giúp tuyển bơi Việt Nam có tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung 200m bơi ngửa nam tối 16.5.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm và làm việc tại Uruguay

Ban Đối ngoại |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại một số quốc gia Nam Mỹ, ngày 8 - 9.3, Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến chào đồng chí Juan Castillo, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay; hội đàm với Ông Mensaje Marcelo Abdala, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Uruguay (PIT-CNT) và làm việc với ông Mario Arizti, Thứ trưởng Bộ Lao động và An sinh xã hội Uruguay.

Cục Đường bộ lên tiếng vụ xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh nhiều xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động, trong đó có nhà xe Phiệt Học. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, xe này được cấp 2 phù hiệu. Đại diện Cục đường bộ Việt Nam cho biết, trên hệ thống không thể nào có 2 đơn vị cấp phù hiệu cùng một lúc được.

Kinh doanh theo trend, người lợi nhuận trăm triệu, người ngậm ngùi lỗ vốn

VÂN HI |

Từ gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu, bánh đồng xu phô mai đã tạo nên cơn sốt sau khi trở thành trend (xu hướng), phủ sóng khắp nơi kéo các đơn hàng liên tục tăng cho nhà vườn, cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, không lâu sau vì loại hình kinh doanh có vòng đời ngắn, cung vượt cầu dẫn đến hộ kinh doanh nhỏ lẻ thua lỗ, thậm chí dẹp tiệm.

Công an điều tra vụ khai thác vàng trái phép khiến 1 người chết ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Một chủ bưởng vàng tại Lai Châu hứa trả 250 triệu đồng cho gia đình nạn nhân để dàn xếp vụ chết người do khai thác vàng trái phép vừa bị phát hiện.

Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 vợ chồng tử vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 11.3, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 vợ chồng tử vong.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên vượt qua bản thân để giành vàng SEA Games 32

HOÀNG HUÊ |

Kình ngư Trần Hưng Nguyên mang về huy chương vàng đầu tiên cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games 32 ở nội dung 200m hỗn hợp nam.

Các đối thủ chúc mừng Trần Hưng Nguyên đoạt HCV thứ 4 SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Các kình ngư của Singapore, Thái Lan đã vui vẻ chúc mừng chiến thắng của Trần Hưng Nguyên, sau khi kình ngư Việt Nam về nhất ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp.

Trần Hưng Nguyên vượt qua đối thủ 0,9% giây để giành HCV SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG - MINH HIẾU |

Trần Hưng Nguyên đã vượt qua đối thủ 0,9% giây giúp tuyển bơi Việt Nam có tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung 200m bơi ngửa nam tối 16.5.