Hơn 20 quốc gia quan tâm đến vaccine Nga Sputnik V

Nguyễn Quốc Hùng (dịch từ báo Nga) |

Bác sĩ nổi tiếng thế giới, nhà khoa học, nhà tổ chức y tế, chuyên gia điều trị các bệnh ung thư ở trẻ em, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Aleksandr Rumyantsev mới đây đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Nga nhân sự kiện tờ The Lancet - một ấn bản quốc tế - đã công bố kết quả chính thức của hai giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của vaccine Nga Sputnik V.

Thưa bác sĩ, điều chính yếu trong những kết quả này là gì?

- Vaccine cung cấp phản ứng kháng thể tốt và không gây tác dụng phụ nghiêm trọng. Các cuộc kiểm tra kéo dài 42 ngày. Chúng bao gồm hai giai đoạn. Mỗi giai đoạn có 38 tình nguyện viên trưởng thành khỏe mạnh tham gia. Ở giai đoạn đầu, các thành phần của vaccine đã được kiểm tra về độ an toàn. Lần thứ hai, người ta tìm ra liệu vaccine có tạo ra phản ứng miễn dịch cần thiết hay không. Hai dạng vaccine đã được thử nghiệm - đông lạnh và đông khô. Lựa chọn thứ hai - khử nước và làm khô bằng phương pháp chân không - dành cho các khu vực khó tiếp cận, nơi không phải lúc nào cũng có thể bảo quản nguyên liệu đông lạnh.

Các cuộc thử nghiệm đã diễn ra ở đâu? Ai đã tham gia vào các cuộc kiểm tra này?

- Các xét nghiệm được thực hiện tại hai bệnh viện của Nga: Bệnh viện Burdenko và một trong những phòng khám của Đại học Y Sechenov. Tôi nhắc lại là các nghiên cứu có sự tham gia của những người trưởng thành khỏe mạnh từ 18 đến 60 tuổi. Ngay sau khi thử nghiệm bắt đầu, họ tự cách ly và ở lại bệnh viện trong 28 ngày sau lần tiêm chủng đầu tiên. Tất cả tình nguyện viên đã đồng ý bằng văn bản. Những người tham gia vào hai giai đoạn đầu tiên được trả tiền. Các nhà khoa học đã so sánh kết quả thu được với các phản ứng miễn dịch ở những người đã từng mắc COVID-19. Mức độ kháng thể ở những người được tiêm chủng cao hơn ở những người đã khỏi bệnh. Các nhà nghiên cứu tin rằng, điều này khẳng định tính hiệu quả của chiến lược họ đã chọn sử dụng hai vector adenovirus. Tuy nhiên, cần có các xét nghiệm bổ sung để có kết luận cuối cùng.

Vaccine sẽ được lưu hành dân sự từ ngày 1.1.2021. Sau khi tiêm chủng, khả năng miễn dịch với COVID-19 có thể kéo dài đến hai năm. Hơn 20 quốc gia đã quan tâm đến vaccine của chúng ta. Họ đã nộp hồ sơ dự thầu mua hơn một tỉ liều Sputnik V. Ngoài ra, Liên bang Nga đã đồng ý về việc sản xuất vaccine ở 5 quốc gia. Lưu ý: Chúng tôi đang phát triển 21 loại vaccine. 8 loại trong số này đang trải qua các thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng. Giai đoạn thứ ba của thử nghiệm lâm sàng được lên kế hoạch với sự tham gia của 40.000 tình nguyện viên từ các nhóm tuổi và nhóm nguy cơ khác nhau.

Việc tiêm vaccine chống COVID-19 đã diễn ra thế nào đối với cá nhân ông?

- Tôi không có bất kỳ phản ứng phụ nào. Mặc dù phản ứng phụ có thể là: Đau tại chỗ tiêm bắp và (hoặc) sốt, có thể dễ dàng loại bỏ bằng paracetamol. Vào ngày 21.9, tôi đã trải qua nghiên cứu kiểm tra đầu tiên về tác dụng của vaccine tại Trung tâm Gamaleya.

Và kết quả là tích cực chứ, thưa bác sĩ?

- Vẫn chưa có gì chắc chắn hoàn toàn. Tôi đang đợi tiêm vaccine đợt 2. Và trong 21 ngày nữa, sẽ có một cuộc kiểm tra lại khác để xem cơ thể tôi phản ứng với vaccine như thế nào. Quan điểm cho rằng, nếu chỉ một lần trong đời được chủng ngừa một bệnh nào đó như sởi, uốn ván, ho gà, bạch hầu thì khả năng miễn dịch khỏi căn bệnh này sẽ tồn tại đến hết đời là hoàn toàn không đúng. Không phải ngẫu nhiên mà WHO đang xây dựng một lịch vaccine đặc biệt cho những người trên 60 tuổi. Bởi chủ yếu bệnh viêm phổi ở người già là kết quả của việc họ giao tiếp với con cháu mình, những người phải được tiêm chủng ngừa phế cầu và Haemophilus influenzae. Nhưng nếu con cháu họ không được tiêm phòng mà bị bệnh, chắc chắn 100% sẽ lây nhiễm sang cho ông bà.

Tại sao trẻ em và bệnh nhân ung thư đã trải qua hóa trị liệu có thể dung nạp COVID-19 dễ dàng hơn hoặc hoàn toàn không bị nhiễm trùng này?

- Các yếu tố miễn dịch bẩm sinh rất rõ rệt ở trẻ em. Điều này sẽ giúp trẻ. Theo tuổi tác, quá trình nhận thức vi môi trường kết thúc. Và con người trở nên không được bảo vệ trước tác nhân mới của thế giới xung quanh. Và bệnh nhân ung thư vượt qua COVID-19 nhẹ nhàng hơn được giải thích là do hóa trị liệu ngăn chặn nó, và ngăn chặn luôn cả COVID-19.

Thật tuyệt là nhờ có vaccine, chúng ta đã có thể tạo ra một lớp miễn dịch trong dân số của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Với vaccine, cuối cùng, chúng ta sẽ có thể chấm dứt đại dịch bằng cách phá vỡ nó thành những mảnh nhỏ để đối phó với sự lây lan của bệnh.

Tại sao cần phải tiêm vaccine hai lần?

- Vaccine của chúng ta là hai vector, với cùng một protein "Corona" được cấy ghép. Điều này đã được chứng minh bởi các công trình trước đây của các nhà khoa học được công bố trên báo chí trong nước, rằng việc sử dụng các adenovirus khác nhau, phổ biến trong tự nhiên như là các vector "bị cắt” cho phép phân phối protein S trên các chất mang khác nhau mà không làm mất tập trung hệ thống miễn dịch của con người. Kết quả là, chúng ta là bất khả xâm phạm hoặc gần như bất khả xâm phạm. Đã có bảo đảm 6 tháng cho một miễn dịch bền vững, việc giám sát đang được tiến hành. Nếu hiệu quả đạt được, như sau khi tiêm phòng cúm, kéo dài 9-12 tháng, thì đây là một chiến thắng, vì có thể tái tiêm chủng với trình tự tương tự như đối với bệnh cúm. Trong mọi trường hợp, chúng ta đều có hy vọng, và đối với các chuyên gia có đầy đủ thông tin - niềm tin vào thành công.

Được đặt tên là Sputnik V, vaccine này không đơn độc. Vaccine đang có các phiên bản tương tự ở Trung Quốc, Anh và Mỹ, đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ hai hoặc thứ ba. Ngoài ra, còn có các vaccine nội địa chính gốc, đặc biệt là "Epivac Corona", cũng cho thấy, hiệu quả và độ an toàn đang trong kết thúc giai đoạn thử nghiệm thứ hai. Sự phát triển của vaccine bất hoạt và nhân tạo vẫn tiếp tục và điều này rất đáng khích lệ.

Tôi hiểu rằng câu hỏi này có thể khiến ông nhàm chán, nhưng ông có tin vào "Sputnik V" một cách vô điều kiện không?

- Vâng tôi tin, vì tôi đã tham gia nghiên cứu về nhiễm trùng Coronavirus ở Kommunarka, Sklifa và các phòng khám khác ở Mátxcơva. Tôi đã thấy kết quả ở những người cao tuổi, ở những người bị ảnh hưởng bởi nhiều bệnh khác nhau.

Tôi có cần tiêm chủng ngừa COVID-19 không?

- Nếu bạn chắc chắn rằng bạn đã trải qua COVID-19 thể nặng thì không cần tiêm. Đánh giá bằng quan sát những người được tiêm chủng và phục hồi từ COVID-19 cho thấy, khả năng miễn dịch giảm, nên trong tương lai, sẽ cần phải chủng ngừa lặp lại. Còn quá sớm để tổng hợp kết quả cuối cùng, chúng tôi đang chờ đợi. Chúng ta cần thời gian để hoàn thành giai đoạn thứ 3 của thử nghiệm và tổng kết phản ứng miễn dịch.

Ông có tự hào rằng Nga đã trở thành nước đầu tiên trong cuộc chạy đua phát triển vaccine COVID-19, thưa bác sĩ?

- Tất nhiên! Tôi hiểu các đồng nghiệp của chúng tôi tại Trung tâm Gamaleya, tổ chức phi chính phủ "Vector" và những người khác đã phải trả giá như thế nào. Nhưng vấn đề không phải là giành ngôi vị quán quân. Đó là về sự tự tin và thúc đẩy chiến thắng trước sự lây nhiễm, bảo vệ những người thân yêu, bạn bè và đồng nghiệp. Và chỉ sau đó mới là công cuộc chinh phục thị trường trong và ngoài nước. Bạn có nhớ vaccine bại liệt không, còn được gọi là vaccine Chumakov, đã cứu đất nước và nhiều nước đang phát triển. Vaccine Salk (Mỹ) khi đó là một đối thủ cạnh tranh. Cảm ơn Chúa, nhờ vaccine của chúng ta, chúng ta đã loại bỏ mối đe dọa của bệnh bại liệt ở đất nước của mình. Tôi hy vọng rằng, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với vaccine Coronavirus. Tóm lại, tuổi của tôi, công việc chuyên môn của tôi, kinh nghiệm sống của tôi cho thấy: Ta không thể ngồi yên một chỗ. Ta cần học cách chống lại thử thách và chiến đấu.

Nguyễn Quốc Hùng (dịch từ báo Nga)
TIN LIÊN QUAN

Vaccine Sputnik V của Nga có kế hoạch ra mắt thị trường cuối tháng 10

Phương Linh |

Vaccine Sputnik V đang có kế hoạch ra mắt thị trường Nga vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Nga cung cấp số lượng khủng vaccine COVID-19 Sputnik V cho Nepal

HỒNG HẠNH |

25 triệu liều vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga sẽ được chuyển đến Nepal, Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) thông báo hôm 28.9.

Nga thử nghiệm và sản xuất vaccine COVID-19 Sputnik V ở Ấn Độ

HỒNG HẠNH |

Vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga sẽ được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và sản xuất ở Ấn Độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vaccine Sputnik V của Nga có kế hoạch ra mắt thị trường cuối tháng 10

Phương Linh |

Vaccine Sputnik V đang có kế hoạch ra mắt thị trường Nga vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Nga cung cấp số lượng khủng vaccine COVID-19 Sputnik V cho Nepal

HỒNG HẠNH |

25 triệu liều vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga sẽ được chuyển đến Nepal, Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) thông báo hôm 28.9.

Nga thử nghiệm và sản xuất vaccine COVID-19 Sputnik V ở Ấn Độ

HỒNG HẠNH |

Vaccine COVID-19 Sputnik V của Nga sẽ được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và sản xuất ở Ấn Độ.