Hội Phụ huynh phải là “Tay đúng”

thành đức |

Năm nào cũng vậy, cứ mùa khai giảng là rộn rã chuyện thu phí đầu năm. Trường ít trường nhiều, song có một khoản thu năm nào cũng “tự nguyện” không thể thiếu là Quỹ Hội phụ huynh. Trong cái quỹ được gọi là tự nguyện này có đến hai cấp độ: Quỹ trường và Quỹ lớp.

Mới hôm rồi đi họp phụ huynh học sinh (PHHS) cho cậu con trai, một trong những nội dung được giáo viên chủ nhiệm nhắc lại không dưới hai lần là tuyên dương một số bậc phụ huynh có đóng góp (riêng) tích cực cho quỹ nhà trường. Có vị phụ huynh hào phóng chi hàng chục triệu đồng và thành tích ấy khiến cho vị thế của giáo viên cũng được “nâng tầm” trong đơn vị.

Lớp học của cậu con trai tôi có khoảng 60 cháu, riêng khoản Quỹ PHHS của lớp từ năm lớp 1 tới nay, năm nào cũng trên dưới 100 triệu đồng. Mỗi buổi họp phụ huynh sơ kết học kỳ I hay tổng kết năm học, báo cáo tài chính của Ban PHHS thường bao gồm các khoản chi cho sinh nhật các cháu, chi hỗ trợ nhà trường, chi cho nhu cầu giải trí (trung thu, noel, tết thiếu nhi...) thường chỉ hết khoảng 30 - 50% tổng Quỹ. Khoản chi phí còn lại là chúc mừng lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các dịp lễ, tết... Chỉ tính sơ sơ, mỗi kỳ chi khoảng 30 - 50 triệu đồng cho công tác “chúc mừng” này. Nhiều vị phụ huynh muốn có ý kiến, nhưng rồi lại thôi vì “chi cũng đã chi rồi”.

Những khoản thu bắt buộc mà nhà trường yêu cầu phải đóng thường chiếm tỉ lệ khá thấp so với khoản Quỹ lớp. Ví như lớp cậu trai nhà tôi - học sinh lớp 3 - học kỳ I này chỉ phải đóng 228.000 đồng cho các khoản thu bắt buộc, nhưng “tính cả Quỹ lớp thì đóng 1 triệu đồng cho đỡ lẻ”. Tuy nhiên, điều nực cười là trong phiếu đóng quỹ tự nguyện được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phần Quỹ lớp ghi 200.000 đồng, tức là chỉ bằng 27% với con số thực phải đóng.

Lớp có hơn 60 học sinh, nhưng Ban PHHS có tới hơn 10 người. Cái tâm lý “chen chân” vào Ban PHHS lớp, thậm chí vị nào có điều kiện kinh tế để làm “Mạnh Thường Quân” còn cố gắng đứng chân trong Hội PHHS trường để “Vua biết mặt, Chúa biết tên” sẽ giúp tăng cường quan hệ với lãnh đạo nhà trường, tạo thuận lợi hơn trong việc học hành con cái mình khiến cho vai trò thật sự của Hội PHHS trở nên méo mó, cơ hội và dễ dàng trở thành một tổ chức lệ thuộc, theo đuôi và vuốt ve cho những chủ trương, thường là về chi tiêu kinh tế vô tội vạ của nhà trường, lớp học.

Lâu nay, bao vụ việc về bạo lực học đường, về cách hành xử phản giáo dục của các thầy cô, về an toàn thực phẩm trong trường học... chẳng mấy khi thấy được ý kiến chính thống của đại diện Hội PHHS. Nhưng hễ chút nào liên quan tới thu chi tài chính của nhà trường, y rằng sẽ có vị đại diện Hội PHHS nào đấy phát biểu theo mô típ "đã bàn bạc và thống nhất với các phụ huynh khác"...

Phụ huynh chúng tôi, chẳng tiếc gì đầu tư cho con cái và lúc nào cũng mong mỏi Hội PHHS được lập ra phải thực hiện đúng với mục đích là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh học sinh để giải quyết các vấn đề ngoài quyền hạn của nhà trường; chứ không phải để giải quyết vấn đề khó khăn tài chính của nhà trường hay bất kỳ một mục đích gì khác không phải vì chính quyền lợi trong sáng, chính đáng của con em chúng ta. Vì thế, Hội PHHS hãy là một tổ chức “Tay đúng”, đừng tự biến mình thành "tay sai" của nhà trường.

thành đức
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.