Học tập và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất

Quế Chi |

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thiêng liêng nhưng hàng ngày ai cũng có thể làm được. Mỗi ngày thực hiện một việc tốt, dù nhỏ thì sẽ thành việc lớn, mang lại thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - chia sẻ như vậy khi phát biểu tại Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vừa qua.

Nguồn động lực để tiếp tục phấn đấu 

Chị Phạm Thị Thuý Loan (sinh năm 1987, công tác tại phòng Điều dưỡng - bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang) là 1 trong 75 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

Được cùng các điển hình tiên tiến khác vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; được vào Phủ chủ tịch, được nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ, chị Loan cảm thấy rất vinh dự, tự hào. “Đây là một kỷ niệm rất đẹp đối với tôi, đồng thời là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt công việc được giao trong thời gian tới” - chị Loan bày tỏ.

Trong dịch COVID-19 vào năm 2021 - 2022, với tinh thần không ngại khó khăn, sẵn sàng chấp nhận những thử thách, chị Loan đã xung phong tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 15.000 người tại huyện Việt Yên, Yên Dũng, Yên Thế.

Nữ nhân viên y tế này còn tham gia trực tiếp điều trị cho hơn 2.000 bệnh nhân mắc COVID-19 tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh; hỗ trợ tiêm phòng vaccine COVID-19 cho gần 20.000 công nhân tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và hơn 5.000 các cháu học sinh trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Nhớ lại, chị Loan cho biết, thời điểm chị xung phong xuống thôn My Điền (thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, hai con của chị còn rất nhỏ, một cháu học lớp 1, một cháu mới 4 tuổi. Bố mẹ chị đã già yếu, trong khi chồng chị làm ở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, làm nhiệm vụ kêu gọi ủng hộ hỗ trợ chống dịch.

“Nhiều ngày, tôi phải rời khỏi nhà, xa các con từ 5 giờ sáng để đi lấy mẫu xét nghiệm, đến tối khuya mới về nhà. Chồng tôi cũng thường xuyên vắng nhà để phục vụ công tác hỗ trợ phòng chống dịch. Nhiều lúc tôi phải gọi video về nhà hướng dẫn các con nấu mì tôm để ăn” - chị Loan cho hay. Những lúc đó, lòng chị rất lo lắng cho các con, nhưng vì trách nhiệm, nhiệm vụ, chị luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình, góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.

Theo chị Loan, điều mà mình học được từ Bác đó là sự trung thực, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ngoài ra, chị Loan cho rằng: “Học Bác là học từ những điều nhỏ nhất. Ra khỏi phòng thì tắt điện cũng là học tính tiết kiệm từ Bác; duy trì thói quen đi bộ buổi sáng cũng là học từ tinh thần thể dục, thể thao “tự tôi ngày nào tôi cũng tập” từ Bác”.

Chị Nguyễn Thị Mai Chi - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (tỉnh Bình Phước) phát biểu trong buổi gặp mặt giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Ảnh: Hải Nguyễn
Chị Nguyễn Thị Mai Chi - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (tỉnh Bình Phước) phát biểu trong buổi gặp mặt giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Ảnh: Hải Nguyễn

Học tập Bác để có một tập thể đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn 

Cùng với những cá nhân, trong phong trào học tập và làm theo Bác còn xuất hiện các tập thể điển hình tiên tiến. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam(tỉnh Bình Phước) là một trong số 58 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vừa qua.

Vinh dự được phát biểu tại buổi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình tiên tiến vừa qua, chị Nguyễn Thị Mai Chi - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho rằng, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh không phải là một chủ đề xa lạ.

Theo chị Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đoàn kết là vấn đề có tính chiến lược, quyết định mọi thành công. Đây cũng chính là bài học sâu sắc và thực tiễn mà công đoàn cơ sở nơi chị làm chủ đã trải qua.

Chị Chi kể, trong quá trình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trước đây, người lao động tham gia "3 tại chỗ" bị ảnh hưởng về mặt tâm lí rất lớn. Nhiều người lao động nhớ nhà, nhớ người thân; có những người mẹ xa con nhỏ khi còn chưa dứt sữa, những khó khăn về nơi ở, nếp sống sinh hoạt không quen, vật dụng không được đầy đủ như ở nhà...

“Trước tình hình đó, cán bộ công đoàn đã cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, chia sẻ buồn vui với người lao động. Để cải thiện tinh thần cho người lao động trong quá trình tham gia sản xuất “3 tại chỗ”, công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức một số hoạt động vui chơi như hội thi tiếng hát online, hội thi ảnh đẹp lưu trú... tạo ra ngôi nhà thứ 2 cho người lao động trong thời gian lưu trú.

Không chỉ vậy, luôn học tập Bác, sau khi kiểm soát được dịch COVID-19, công đoàn cơ sở tiếp tục phát động người lao động hưởng ứng vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thông qua các hội thi bóng đá, bóng chuyền, trò chơi dân gian... để nâng cao sức khoẻ, từ đó thúc đẩy hiệu quả lao động, sản xuất.

Theo chị Chi, được tổ chức công đoàn biểu dương, ghi nhận sẽ là nguồn động lực cổ vũ, khích lệ tinh thần giúp công đoàn cơ sở ngày càng nỗ lực, quyết tâm, cống hiến sức lực và trí tuệ, thử thách nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong"

Tô Công |

Ngày 19.9.1954, tại Đền Giếng (Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ), Bác Hồ gặp gỡ các cán bộ đại diện cho Đại đoàn Quân Tiên Phong. Chính tại nơi đây, Người đã có lời căn dặn lịch sử: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" .

Cán bộ công đoàn phải gương mẫu học tập và làm theo gương Bác Hồ

Nam Dương |

TP Hồ Chí Minh - Cán bộ Công đoàn (CĐ) các cấp phải là tấm gương sáng trong cuộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cần gắn với trách nhiệm nêu gương.

Nhiều cách làm sáng tạo từ việc học tập và làm theo Bác Hồ

Hà Anh |

Ông Trịnh Trung Kiên - Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) - cho biết, trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Văn Lâm đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động.

Toàn cảnh đại án apatit khiến dàn nguyên lãnh đạo chủ chốt Lào Cai xộ khám

An Trịnh |

Vụ án sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) đã kéo theo hơn 10 bị can là nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai và doanh nghiệp xộ khám.

Vỡ tường trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long do bồn sắt nổ

HOÀNG LỘC |

Bồn sắt nổ vang trời, làm vỡ tường trụ sở mới của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Nguyên nhân do dùng hàn xì gió đá để cưa bồn.

Công viên 1.600 tỉ đồng xây 13 năm chưa xong, chủ đầu tư đã đưa đi thế chấp

Quang Dân |

Đã 13 năm kể từ ngày được Cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án xây dựng Công viên 1.600 tỉ đồng của Công ty VNT vẫn nằm trên giấy. Thế nhưng, bất ngờ là một phần nguồn thu (hiện tại và hình thành trong tương lai) từ việc khai thác, kinh doanh dự án đã được chủ đầu tư đem đi thế chấp ngân hàng.

Quán cà phê vườn xanh tươi như một góc Đà Lạt giữa TPHCM

Yến Nhi |

Được bao phủ bởi sắc xanh thiên nhiên, quán cà phê Cú Trên Cây mang đậm chất phố núi Đà Lạt giữa TPHCM, là điểm dừng chân thích hợp cho những ngày nắng nóng.

Người lao động ở Đà Nẵng mưu sinh giữa trưa nắng gắt

Nguyễn Linh |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ, các tỉnh miền Trung thời gian tới tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C. Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng vẫn phải gồng mình mưu sinh để kiếm sống.

Cận cảnh bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong"

Tô Công |

Ngày 19.9.1954, tại Đền Giếng (Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ), Bác Hồ gặp gỡ các cán bộ đại diện cho Đại đoàn Quân Tiên Phong. Chính tại nơi đây, Người đã có lời căn dặn lịch sử: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" .

Cán bộ công đoàn phải gương mẫu học tập và làm theo gương Bác Hồ

Nam Dương |

TP Hồ Chí Minh - Cán bộ Công đoàn (CĐ) các cấp phải là tấm gương sáng trong cuộc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cần gắn với trách nhiệm nêu gương.

Nhiều cách làm sáng tạo từ việc học tập và làm theo Bác Hồ

Hà Anh |

Ông Trịnh Trung Kiên - Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) - cho biết, trong thời gian qua, LĐLĐ huyện Văn Lâm đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động.