Hoa hậu Tiểu Vy: “Tôi có thể khóc vì hạnh phúc khi trao lại vương miện"

ĐĂNG HUỲNH (Thực hiện) |

Trần Tiểu Vy còn nguyên sự “ngốc nghếch” đáng yêu của một cô gái tuổi đôi mươi, khác với hình ảnh một hoa hậu trên sân khấu hay trước ống kính truyền hình. Sau 2 năm hoàn thành nhiệm kỳ, điều mà Tiểu Vy nhận được chính là sự trưởng thành từ những trải nghiệm...

CHẠY LÀ MÔN DỞ NHẤT CỦA TÔI 

Chào Tiểu Vy! Lại có duyên gặp bạn đồng hành với một giải đấu thể thao. Trong lần trải nghiệm giữa nắng và gió trên đảo Lý Sơn, cảm nhận của bạn thế nào?

- Đây là lần thứ hai tham gia, tôi vẫn thấy không khí sôi động, mọi người tham gia đông đảo và nhiệt tình. Giải diễn ra dưới thời tiết nắng nóng nhưng với nhiệt huyết, hào hứng của đám đông khiến cho tôi rất phấn khích và có nhiều năng lượng.

Lần đầu tiên đến Lý Sơn, tôi đặc biệt xúc động khi tham gia lễ thượng cờ trang trọng trên đỉnh núi Thới Lới cùng lực lượng hải quân, biên phòng và các vận động viên. Nơi đây cũng gần với quê hương tôi là Quảng Nam. Vì thế, tôi cũng mong muốn qua giải đấu này sẽ góp phần xây dựng hình ảnh quê hương Quảng Nam.

Hoa hậu Tiểu Vy với vai trò là đại sứ sẽ đồng hành cùng cuộc thi và trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Sen Vàng
Hoa hậu Tiểu Vy với vai trò là đại sứ sẽ đồng hành cùng cuộc thi và trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Sen Vàng

Thể thao có phải là lĩnh vực yêu thích của Tiểu Vy hay không? 

- Tôi thích cầu lông, bơi lội. Chạy là môn dở nhất.  

Tôi có thấy Tiểu Vy tham dự nhiều sự kiện liên quan đến bóng đá, mới đây là AFF Awards 2019 và Quả bóng Vàng Việt Nam 2020. Vậy bóng đá có phải môn mà Vy yêu thích? 

- Tôi cũng thích nhưng không nhiều.

Đi dự sự kiện bóng đá nhiều và gặp nhiều cầu thủ, bạn có cảm tình hay thích một cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam không? 

- Để nói thích một cầu thủ cụ thể thì rất khó vì tôi thấy các cầu thủ ai cũng giỏi. Họ đều đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam, tạo tiếng vang trong xã hội và quảng bá hình ảnh chúng ta ra quốc tế.

Nhiệm kỳ hoa hậu của Tiểu Vy trùng với quãng thời gian thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam. Đó là quãng thời gian mà U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo tạo ra cảm hứng cho toàn xã hội. Bóng đá quãng thời gian đó có tạo cảm hứng cho một hoa hậu như bạn không?

- Các cầu thủ đã tạo tiếng vang ở đấu trường quốc tế. Tinh thần đó, không chỉ tôi mà mọi người Việt Nam, đều nhìn vào, được truyền cảm hứng và hướng đến những điều tốt đẹp.

2 NĂM LÀM HOA HẬU GIÚP TÔI TRƯỞNG THÀNH HƠN 

Nhìn lại 2 năm sau ngày nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018, những công việc chính của Tiểu Vy với tư cách một hoa hậu là gì?

- Tôi làm được nhiều việc mà không phải ai ở lứa tuổi 18, đôi mươi cũng có thể trải nghiệm. Tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng, sự kiện và quảng bá... Với tuổi trẻ của mình, tôi biết được nhiều điều hơn và trưởng thành hơn.

Nhìn lại 2 năm vừa qua, bạn hài lòng nhất điều gì của bản thân?

- Khi làm việc gì, tôi cũng luôn cố gắng hết mình. 2 năm vừa qua, tôi đã hoàn thành trọng trách của một hoa hậu bên cạnh nhiệm vụ của một sinh viên. Dù bận rộn, tôi vẫn đến trường và hoàn thành việc học tập.

Việc trở thành người của công chúng và luôn phải giữ gìn hình ảnh khiến Tiểu Vy gặp nhiều áp lực không?

- Tính tôi trẻ con, lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch, không bao giờ chuẩn bị được cái gì và không tập trung. 1 năm trước, tôi vẫn chỉ là một cô gái ngốc nghếch, khá trẻ con. Nhưng còn nhiều thời gian để thay đổi mình, bởi tôi mới chỉ 20, biết suy nghĩ hơn và cần làm nhiều hơn nghĩ.

Vậy cái sự “ngốc nghếch” ấy có khi nào khiến Tiểu Vy gặp bất lợi? Hay đó cũng chính lại là lợi thế của bạn?

- Tôi nghĩ cái gì cũng có 2 mặt. Đôi khi cái ngốc nghếch của mình cũng mang lại niềm vui cho mọi người nhưng đôi khi cái ngốc nghếch ấy lại không tốt. Bởi đôi khi người ta cũng sẽ nhìn tôi như một đứa trẻ không biết gì, đó cũng là bất lợi. Khi tôi đưa ra một ý kiến nào đó, mọi người cho là tôi chưa hiểu, chưa biết được nhiều.

Tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cách đây 2 năm, câu hỏi trong phần thi ứng xử dành cho Tiểu Vy là: “Hãy tưởng tượng bay bổng một chút, bạn bỗng nhiên vượt thời gian và có mặt ở xã hội loài người 100 năm sau. Trước khi trở về với thực tại, bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ ở thời tương lai ấy?”. Thời điểm đó, bạn trả lời có phần bối rối nhưng lại khá đơn giản, kiểu “nghĩ sao nói vậy” chứ không hoa mỹ. Còn bây giờ, nếu được trả lời lại, bạn có muốn thay đổi câu trả lời?

- Xem lại câu trả lời và thấy rằng bị chậm do phải suy nghĩ nhưng tôi thấy đó là câu trả lời được mà, đâu có đến nỗi nào. Nhưng đó là câu trả lời đúng với lứa tuổi của tôi, thực sự tôi hài lòng với câu trả lời đó.

Tôi cũng thích quan điểm và suy nghĩ của Vy tại thời điểm đó, bởi nó thật với lứa tuổi của bạn, kể cả là chút ngập ngừng đó. Nhưng sau 2 năm, có những trải nghiệm từ cuộc sống và showbiz, nếu gặp câu hỏi tương tự, Tiểu Vy sẽ nói gì với giới trẻ?

- Các bạn hãy cố gắng hết sức mình trở thành một người tốt hơn để giúp ích cho xã hội, cho đất nước ngày một tốt hơn, phát triển hơn. Tôi thấy hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia có những bước phát triển mạnh mẽ. Việt Nam cũng là quốc gia được nhiều người biết đến trên thế giới, tôi mong các bạn trẻ thế hệ sau này làm cho đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn nữa.

Sắp tới, chúng ta sẽ có một tân Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy mong muốn điều gì ở người kế nhiệm mình?

- Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản thôi, mong bạn ấy sẽ có đức tính tốt và một tâm hồn đẹp.

Hoa hậu Tiểu Vy tham gia chạy đồng hành. Ảnh: Hồng Vinh
Hoa hậu Tiểu Vy tham gia chạy đồng hành. Ảnh: Hồng Vinh

TÔI VÀ CHỊ MỸ LINH ĐÃ HOÀN THÀNH VAI TRÒ CỦA MÌNH

Tiểu Vy sắp kết thúc nhiệm kỳ 2 năm làm hoa hậu, bạn có cảm thấy tiếc nuối hay hụt hẫng điều gì không?

- Bây giờ tôi chưa có cảm giác gì hết (cười lớn), không biết lúc trao vương miện sẽ như thế nào. Năm trước, khi chị Mỹ Linh trao vương miện hoa hậu lại cho tôi, chị ấy đã khóc rất nhiều. Tôi nghĩ có thể cười vì hạnh phúc, mà khóc cũng vì hạnh phúc, bởi mình đã làm tốt nhiệm vụ trong suốt 2 năm qua khi nhận trọng trách.

Bản thân Tiểu Vy có thấy mình là một hoa hậu khác biệt nhiều so với Mỹ Linh trước đó hay không?

- Tôi khó nhìn nhận điều này chính xác như những người xung quanh, với đánh giá dễ dàng và khách quan hơn. Ngày nào tôi cũng đọc báo viết về mình, nhưng các thứ khác cũng không quan tâm lắm.

Tôi thấy rằng, cả tôi và chị Linh đều đã hoàn thành tốt những dự án về xã hội, cộng đồng. Tôi nghĩ chị Linh có thế mạnh về lĩnh vực đó. Tôi thấy mọi người chú ý hơn về những hình ảnh đẹp mà ít quan tâm đến hình ảnh đời thường của tôi. Bản thân tôi cũng có nhiều hoạt động đời thường, xã hội nhưng không muốn xuất hiện nhiều. Tôi hơi khó chịu khi bị người khác chụp hình. Tôi làm nhiều nhưng mọi người không để ý, họ chỉ quan tâm đến những hình ảnh đẹp, những lúc tôi đi sự kiện chứ không lấy hình ảnh tôi đi từ thiện.

Còn dự định của Tiểu Vy sau khi kết thúc nhiệm kỳ?

- Có nhiều dự định nhưng hay mơ hồ, lan man. Tôi chắc sẽ học tiếp và tham gia các hoạt động thiện nguyện, không phải tư cách hoa hậu mà như một người bình thường, có trách nhiệm xã hội.

Những hoa hậu, á hậu trước đây sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình thường chọn các công việc liên quan đến truyền hình, điện ảnh để vẫn được xuất hiện nhiều trước công chúng như MC, diễn viên... Tiểu Vy có suy nghĩ sẽ thử sức ở công việc này?

- Bởi giọng tôi rất dở nên khó có thể làm MC. Tôi không thể làm tốt như các anh chị MC chuyên nghiệp. Còn làm diễn viên, tôi cũng có ý định học hỏi để biết thêm.

Tiểu Vy tham gia làm diễn viên cho một MV ca nhạc được công chúng đón nhận khá tích cực. Đó có phải là hướng đi mới của bạn?

- Đó là một trong những vai diễn mà tôi muốn cho mọi người thấy một hình ảnh mới, một vai diễn đầu tiên để lại nhiều cảm xúc. Bình thường tôi đóng quảng cáo vui cười, dùng hình ảnh chứ chưa được diễn cảm xúc buồn vui, hạnh phúc như khi làm diễn viên. Mọi người đón nhận và ủng hộ, đó là điều tôi muốn cho mọi người thấy, mình có khả năng và sẽ cố gắng học hỏi thêm.

Đấy là dự định công việc, còn cuộc sống cá nhân của Tiểu Vy cũng là điều sẽ nhận được nhiều sự tò mò. Có những hoa hậu, người đẹp khi đang là đương kim trong nhiệm kỳ của mình thường ngại chia sẻ chuyện gia đình, quan hệ riêng tư. Còn với Tiểu Vy, sau khi trao lại vương miện hoa hậu, bạn sẽ công khai bạn trai chứ?

- Tôi nghĩ là chưa đâu, vì sợ bị thị phi lắm. Tôi sẽ công khai với mọi người ở một thời điểm thích hợp nào đó. Hiện tại, tôi thấy vẫn chưa thích hợp làm điều đó. Tôi vẫn đang đi học và muốn mọi người thấy mình là một cô gái tươi trẻ, tràn đầy năng lượng.

Tiểu Vy có đặt ra tiêu chí khi chọn bạn trai không? Hình mẫu lý tưởng của bạn là người ra sao?

- Tôi hợp ai thì yêu thôi. Và yêu ai, tôi cũng sẽ nghiêm túc. Tôi không có mẫu hình lý tưởng, tôi thấy trai đẹp là thích rồi (cười). Người nào cao to đẹp trai là tôi thích, còn mẫu hình lý tưởng thì không biết. Mình yêu thì yêu thôi chứ không có tiêu chí rõ ràng. Nói chung là người đó giỏi hơn mình.

Vậy khi đứng trước các tin đồn, thị phi liên quan đến tình cảm, Tiểu Vy sẽ làm gì?

- Tôi sẽ im lặng.

Tiểu Vy có lời nhắn nhủ gì cho các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020?

- Tôi mong các bạn sẽ tự tin tham gia các hoạt động trong cuộc thi. Có năng lượng tích cực, luôn đúng giờ, chỉn chu trước khi xuất hiện để mọi người cảm thấy mình nghiêm túc với cuộc thi.

Cảm ơn Tiểu Vy!

ĐĂNG HUỲNH (Thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.