Hoa hậu Áo dài 2017 - Hoàng Dung: “Phụ nữ lựa chọn đúng sẽ mang lại sự tự tin...”

MAI KA (thực hiện) |

Hoa hậu Áo dài 2017 – Hoàng Dung chia sẻ nhiều về những nhận định trước cái đẹp hay quan điểm về cách sử dụng dùng hàng hiệu vừa đủ để không bị cho là “khoe mẽ” hay “trưng trổ”.

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Áo dài năm 2017 tại Australia, điều gì thay đổi nhất – với chị - từ sau cuộc thi?

- Điều thay đổi nhiều nhất có lẽ là tôi được chú ý tới nhiều hơn, và cũng có cơ hội để giúp nhiều người kém may mắn hơn.

Chị là một người chơi hàng hiệu có tiếng, thậm chí rất ít khi mặc đồ trong nước, vậy, tà áo dài có ý nghĩa như thế nào với chị?

- Với tôi, áo dài là trang phục truyền thống đẹp nhất. Không có trang phục truyền thống của bất cứ quốc gia nào có được vẻ đẹp vừa kín đáo, vừa gợi cảm và khơi nguồn cảm hứng thi ca như chiếc áo dài. Tôi thực sự yêu thích áo dài và cảm thấy mình đẹp hơn khi mang trên mình trang phục truyền thống đáng tự hào của dân tộc.

Trong mỗi dịp đi du lịch hoặc công tác nước ngoài, tôi luôn cố gắng để chụp một bộ hình áo dài để ghi lại vẻ đẹp của trang phục dân tộc Việt Nam ở mỗi nơi đã từng đến. Tôi cảm thấy điều đó rất thú vị và ý nghĩa.

Được biết đến là fashionista đẳng cấp, chị có ngại bị đánh giá là “chơi trội” khi mạnh tay chi trả cho những món đồ có giá trị “khủng”?

- Thú thực tôi không để ý tới việc người ta đánh giá mình như thế nào, nhất là qua những bộ quần áo hàng hiệu nọ kia. Tôi nghĩ, đó chỉ là sở thích cá nhân của từng người mà mình nên tôn trọng.

Nhiều người đẹp showbiz hiện giờ thường bị đánh giá là chơi hàng hiệu để “để khoe mẽ hay trưng trổ”, quan điểm của chị về vấn đề này thế nào?

- Khi tôi yêu thích một thương hiệu nào đó, tôi thường bỏ rất nhiều thời gian tìm hiểu về lịch sử thương hiệu, về người giám đốc sáng tạo đang dẫn dắt thương hiệu, về cái hay cái đặc biệt của thương hiệu… Từ đó, việc bỏ tiền ra mua, dù ít dù nhiều, thì đều có sự đam mê thật sự của tôi. Còn việc người khác mua hàng hiệu để làm gì thì tôi không mấy quan tâm, vì đó không phải là việc của mình. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống và cách thể hiện bản thân.

Nói như vậy, có thể thấy chị luôn tìm hiểu rất kỹ những món đồ hiệu. Với một người am hiểu, cách chị sử dụng hàng hiệu sẽ như thế nào?

- Tôi thích được thử thách trong nhiều phong cách khác nhau, nhiều thương hiệu khác nhau vì tôi muốn được thấy mình biến hoá trong mọi loại trang phục. Thích thử thách là thế nhưng tôi cũng không quá mạo hiểm. Trang phục nào không thích hợp với điều kiện hình thể của tôi, hoặc phản cảm thì tôi không bao giờ mặc.

Có thể không cần “đắp” lên người những bộ đồ sang trọng đến từ các thương hiệu nổi tiếng, vậy theo chị, phong cách cần phải toát lên những điểm nào để phụ nữ Việt Nam trở nên tự tin hơn, nhất là trong mắt bạn bè nước ngoài khi chị đã từng có cơ hội toả sáng tại một cuộc thi với nhiều thí sinh người Việt đến từ khắp thế giới?

- Tôi nghĩ điều quan trọng hơn cả giá tiền và thương hiệu, đó chính là sự “phù hợp”. Sự phù hợp với hình thể, phù hợp với môi trường mình đang sống và làm việc, phù hợp với điều kiện kinh tế của mình…

Những điều đó nếu được lựa chọn đúng sẽ mang lại sự tự tin cho phụ nữ. Nó chẳng phải khái niệm gì cao siêu như “thần thái” hay “khí chất” gì đi nữa… Nó là những khái niệm hết sức bình dị nhưng khiến cho người phụ nữ thoải mái với lựa chọn trang phục của mình, được sống đúng là mình. Ví dụ như bạn không thể mặc một bộ đồ quá bó khi quá mập, nó sẽ làm cho bạn mất tự tin cả ngày và khó có thể làm được việc gì thoải mái. Bạn càng không thể mặc bộ đồ quá lộng lẫy ở nơi công sở, nó cũng làm bạn trở nên lạc lõng giữa những đồng nghiệp khác.

Và thật buồn nếu cứ phải “cố gắng” mua những trang phục vượt quá khả năng kinh tế của mình. Nó sẽ khiến cho chuỗi ngày diện những trang phục đó trở nên chật vật và gắng gượng. Sự “phù hợp” chính là bí quyết để mình trở nên tự tin nhất.

Là người yêu thích và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, chị có thể tiết lộ bí quyết luôn làm mình trẻ trung và đầy năng lượng như vậy?

- Tôi luôn tin rằng, một cuộc sống lành mạnh, khoa học và điều độ sẽ khiến người phụ nữ trẻ trung và có nhiều năng lượng hơn. Tôi là người sống khá kỷ luật. Một khi đã đề ra lịch tập luyện và ăn uống, thì tôi sẽ tuân theo bất kể tâm trạng hoặc thời tiết.

Tôi coi việc chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp dường như đã là một thói quen, giống như cơm ăn nước uống vậy. Và tôi đã làm gì là rất tập trung và chăm chú, không để những việc khác làm phân tâm.

Mới đây, chị công bố dự án có tổng trị giá 1 tỉ đồng nhằm lựa chọn ra một bạn nữ kém sắc sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Tại sao chị lại quyết định thực hiện việc làm này?

- Trước hết, tôi muốn chia sẻ với những bạn nữ kém may mắn về diện mạo, giống như một động lực giúp bạn thay đổi cuộc sống. Thứ nữa, là tôi muốn nhân việc này, có thể truyền cảm hứng tới những ai có khiếm khuyết về ngoại hình thì hãy dũng cảm, dám thay đổi bản thân để tìm kiếm những cơ hội khác trong cuộc sống của mình.

Sau khi công bố về dự án này, chị nhận được sự ủng hộ thế nào?

- Cho tới nay, sau gần 1 tháng công bố, tôi và các cộng sự đã nhận được khoảng 15 hồ sơ hợp lệ. Nhưng đại đa số vẫn là những bạn đã khá xinh và chỉ muốn làm cho xinh hơn mà thôi. Tôi nhấn mạnh rằng, chỉ muốn giúp đỡ một bạn thực sự kém may mắn, có khiếm khuyết rõ ràng về diện mạo, nhất là có khiếm khuyết về xương mặt. Đó mới là cái đích mà tôi muốn hướng đến. Tôi mong muốn sẽ hoàn thành được dự án này và nếu được ủng hộ sẽ đồng hành cùng những trường hợp tiếp theo.

Xin cảm ơn và chúc chị thành công!

MAI KA (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Đỗ Mỹ Linh đẹp tựa sương mai trong tà áo dài

M.T |

Chiều ngày 13.3, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã xuất hiện trong buổi truyền cảm hứng về tình yêu áo dài đến các bạn trẻ tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ V mà Mỹ Linh có vai trò đại sứ.

Ngắm bộ sưu tập áo dài “Hội nhập” bay bổng của Sỹ Hoàng

M.T |

Trong buổi toạ đàm có chủ đề Nét đẹp Áo dài diễn ra tại TPHCM chiều 8.3, NTK Sỹ Hoàng đã giới thiệu bộ sưu tập “Hội nhập” và nói về lịch sử hình thành nên áo dài.

Đỗ Trịnh Hoài Nam được bình chọn là "Nhà thiết kế áo dài của năm"

M. K |

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 5, Đỗ Trịnh Hoài Nam vinh dự nhận được bình chọn là "Nhà thiết kế áo dài của năm 2017".

Đà Nẵng: Vướng điều chỉnh, 2 dự án y tế trọng điểm chậm tiến độ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hai dự án y tế trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng.

TP Quy Nhơn: Điểm nóng của những công trình trái phép

Hoài Luân |

Mặc dù UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc xử lý tình trạng xây dựng công trình trái phép trước đó, thế nhưng đến nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn vẫn còn hàng loạt công trình "chui" tồn tại.

Cựu huấn luyện viên U20 Iran nhận định U20 Việt Nam có hàng công sắc bén

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Korosh Barmak - người từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ của bóng đá Iran - nhận định, đội tuyển U20 Iran sẽ đối diện với nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công nguy hiểm và sắc bén của U20 Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp phải minh bạch tiền từ trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 7.3, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ xung quanh Nghị định 08/2023 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới được Chính phủ ban hành.

Hàng loạt cầu thấp cản trở giao thông thủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều cây cầu bắc qua sông, kênh rạch ở TPHCM tĩnh không thấp đang ảnh hưởng lớn nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách.

Đỗ Mỹ Linh đẹp tựa sương mai trong tà áo dài

M.T |

Chiều ngày 13.3, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã xuất hiện trong buổi truyền cảm hứng về tình yêu áo dài đến các bạn trẻ tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ V mà Mỹ Linh có vai trò đại sứ.

Ngắm bộ sưu tập áo dài “Hội nhập” bay bổng của Sỹ Hoàng

M.T |

Trong buổi toạ đàm có chủ đề Nét đẹp Áo dài diễn ra tại TPHCM chiều 8.3, NTK Sỹ Hoàng đã giới thiệu bộ sưu tập “Hội nhập” và nói về lịch sử hình thành nên áo dài.

Đỗ Trịnh Hoài Nam được bình chọn là "Nhà thiết kế áo dài của năm"

M. K |

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 5, Đỗ Trịnh Hoài Nam vinh dự nhận được bình chọn là "Nhà thiết kế áo dài của năm 2017".