Hỗ trợ công nhân tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG |

Nhiều công nhân lao động ở Bình Dương bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo nhờ có sự hỗ trợ của doanh nghiệp và sự đồng hành của tổ chức Công đoàn mà vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống.

Người lao động bị tai nạn được hỗ trợ

Đến nay, tai nạn lao động vẫn gây ra nhiều ám ảnh với anh Nguyễn Thanh Điền (1990, quê An Giang, làm việc tại Công ty TNHH Box-Pak KCN, Khu công nghiệp VSIP I, thành phố Thuận An). Tai nạn lao động khiến anh bị gãy đôi chân, mọi sinh hoạt trở nên khó nhọc hơn. Nhớ lại thời điểm bị tai nạn anh Điền kể: "Khi chúng tôi đang làm việc, máy của một đồng nghiệp bị trục trặc, anh ấy nhờ tôi đến kiểm tra giúp. Do máy bị lỗi quá nặng, tôi vừa đến nơi thì tay quay văng ra, tôi tránh né nhưng không kịp, bị tay quay đập gãy 2 chân".

"Lúc này, tôi suy sụp lắm, vừa đau về thể xác vừa mang nỗi lo trở thành gánh nặng của gia đình. Rất may, công ty đã hỗ trợ một phần kinh phí trong quá tình điều trị. Công đoàn cơ sở và công đoàn khu công nghiệp cũng hỗ trợ tôi rất nhiều. Cán bộ công đoàn đã hỗ trợ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CĐCS Công ty TNHH Hài Mỹ thăm hỏi nữ công nhân Đặng Thanh Kim Huệ. Ảnh: Hoàng Trung
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và CĐCS Công ty TNHH Hài Mỹ thăm hỏi nữ công nhân Đặng Thanh Kim Huệ. Ảnh: Hoàng Trung

Sau này, khi bình phục, công đoàn đã kiến nghị với công ty nhận tôi trở lại làm việc. Hiện tôi được làm công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe, có thu nhập trang trải. Nhờ vậy, tôi dần vượt qua khó khăn, tiếp tục bám trụ ở Bình Dương mưu sinh" - anh Điền cho biết.

Cùng cảnh ngộ, anh Võ Trung Tính (sinh năm 1988, quê  Đồng Tháp, Công ty TNHH Việt Nam Onamba, thành phố Thủ Dầu Một) cũng bị tai nạn gãy chân phải. Nhờ sự hỗ trợ của công đoàn và công ty, anh dần vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

"Cách đây 2 năm, khi đang làm việc trong nhà máy. Tôi ngồi quay mặt vào tường, lúc này 1 đồng nghiệp không biết lái xe nâng nhưng vẫn lên xe điều khiển. Quá trình điều khiển, xe lui trúng chỗ tôi đang ngồi, khiến xe đè gãy chân phải của tôi. Bị tai nạn, lúc này tôi lo lắm vì sợ không có kinh phí điều trị.

Rất may tôi được công ty hỗ trợ tích cực. Tổ chức công đoàn cũng thăm hỏi, động viên. Hiện tôi được bố trí công việc ở văn phòng công ty. Việc làm phù hợp sức khỏe và giúp tôi có thu nhập lo cho cuộc sống của mình" - anh Tính chia sẻ.

Công đoàn đồng hành cùng công nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, chị Đặng Thanh Kim Huệ làm việc Công ty TNHH Hài Mỹ. Nhiều năm nay, chị Huệ mang căn bệnh suy thận mãn tính. Do mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe không đảm bảo gây ảnh hưởng đến công việc. Chị Huệ ở trọ tại phòng nhỏ ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Trong căn phòng trọ của nữ công nhân chỉ có vài bộ quần áo cũ, đồ đạc hầu như chẳng có gì đáng giá.

Liên tục phải đi bệnh viện chạy thận, hoàn cảnh rất khó khăn, có những lúc, tưởng chừng chị Huệ đã không vượt qua được. Tuy nhiên, với sự tạo điều kiện của công ty và sự hỗ trợ của công đoàn, cuộc sống của chị dần ổn định. Công ty, sắp xếp công việc nhẹ hơn để chị vẫn tiếp tục được lao động có thu nhập trang trải. Hàng năm, công đoàn cơ sở, công đoàn tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ giúp chị có thêm kinh phí để trang trải cuộc sống và điều trị bệnh.

Anh Nguyễn Thanh Điền và anh Võ Trung Tính (từ trái qua) - hai công nhân bị tai nạn lao động gãy chân được công đoàn và doanh nghiệp hỗ trợ vượt qua khó khăn.  Ảnh: Đình Trọng
Anh Nguyễn Thanh Điền và anh Võ Trung Tính (từ trái qua) - hai công nhân bị tai nạn lao động gãy chân được công đoàn và doanh nghiệp hỗ trợ vượt qua khó khăn. Ảnh: Đình Trọng

Giống như chị Huệ, chị Nguyễn Thị Hương (làm việc ở  Công ty TNHH Hài Mỹ) bị bệnh hiểm nghèo. Chồng của chị Hương cũng thường xuyên đau ốm. Bao nhiêu tiền của chắt chiu được, vợ chồng chị đều đổ vào chạy chữa thuốc men. Nắm được hoàn cảnh éo le của đoàn viên, tổ chức công đoàn thường xuyên động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho chị Hương. Chị Nguyễn Thị Hương chia sẻ: "Sự động viên kịp thời của tổ chức Công đoàn sẽ là điểm tựa tinh thần để người lao động nỗ lực vươn lên, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống".

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương cho biết, tháng 5 là tháng cao điểm trong việc chăm lo cho công nhân lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh đang tổ chức thăm hỏi hỗ trợ những người gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động.  LĐLĐ tỉnh đã đến thăm và hỗ trợ các công nhân trên, mỗi trường hợp hỗ trợ 2 triệu đồng và quà.

Để hỗ trợ cho những hoàn cảnh éo le như hoàn cảnh kể trên, LĐLĐ tỉnh đã thành lập Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi năm quỹ hỗ trợ cho hàng chục trường hợp, số tiền hỗ trợ từ 4-10 triệu đồng, tùy từng trường hợp.

Chính quyền chung tay chăm lo cho người lao động

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh hiện có 1,3 triệu công nhân lao động. Năm 2022 và đầu 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Bình Dương gặp nhiều khó khăn, đời sống của người lao động vì thế cũng bị ảnh hưởng. Tỉnh xem người lao động là nguồn động lực rất quan trọng cho sự phát triển của tỉnh nhà. Chính vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách, hoạt động cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cho anh chị em công nhân yên tâm lập nghiệp và sinh sống.

Ông Võ Văn Minh đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và địa phương chung tay hỗ trợ những trường hợp công nhân lao động gặp khó khăn giúp họ ổn định cuộc sống. Đồng thời giám sát việc thực hiện đúng pháp luật các vấn đề về lương thưởng tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai nhanh các dự án về nhà ở giá rẻ để có thêm nhiều người lao động xa quê có thể an cư lạc nghiệp tại Bình Dương.

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 30 y, bác sĩ trẻ tình nguyện khám bệnh cho công nhân

THANH NGUYÊN (LĐLĐ Đà Nẵng) |

Hưởng ứng Tháng Công nhân, ngày 13.5, hơn 30 y, bác sỹ tình nguyện đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao công nhân, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng để tham gia chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà miễn phí cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm sóc sức khỏe công nhân luôn cần được ưu tiên hàng đầu

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 13.5, 300 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại các doanh nghiệp và trong các khu công nghiệp tại Đà Nẵng đã được thăm khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Công nhân của Công Đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Khám sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư miễn phí cho 1.100 công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 13.5, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động. Ông Phạm Quang Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tới dự. Sẽ có 1.100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được khám sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư miễn phí nhân Tháng Công nhân.

Hé lộ hình ảnh linh vật rồng "siêu đẹp" ở Quảng Trị do Đinh Văn Tâm chế tác

HƯNG THƠ |

Sau 3 tháng thi công, linh vật rồng ở Quảng Trị do Đinh Văn Tâm và các cộng sự thực hiện đã hoàn thành, chuẩn bị được vận chuyển đến công viên trung tâm thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để trưng bày.

Cụ ông 90 tuổi đắm mình dưới sông Hồng trong ngày Hà Nội rét tê tái

HỮU CHÁNH |

Bất chấp thời tiết giá rét, cụ ông 90 tuổi ở Hà Nội vẫn giữ thói quen bơi lội giữa sông Hồng để rèn luyện sức khoẻ.

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị xử phạt vi phạm hành chính

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Với việc vi phạm các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 và một số quy định hiện hành khác khi tổ chức tổ chức trưng bày (triển lãm) vật được cho là “xá lợi tóc của Đức Phật”, UBND TP.Uông Bí đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.

Sau nghệ sĩ, đến bác sĩ cũng tiếp tay thổi phồng công dụng TPCN

Nhóm PV |

Nếu như văn nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo thực phẩm chức năng (TPCN) như thuốc chữa bệnh khiến một bộ phận người dân tiền mất, tật mang thì việc y bác sĩ vì tiền mà bất chấp sẽ dẫn đến hệ lụy khủng khiếp hơn nhiều lần.

UBND tỉnh xử lý liên quan đến "lùm xùm" tại Liên đoàn Karate Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Liên quan việc Hiệp hội Karate Nghệ An công bố nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 không đúng quy định, UBND tỉnh Nghệ An đã có động thái xử lý.

Hơn 30 y, bác sĩ trẻ tình nguyện khám bệnh cho công nhân

THANH NGUYÊN (LĐLĐ Đà Nẵng) |

Hưởng ứng Tháng Công nhân, ngày 13.5, hơn 30 y, bác sỹ tình nguyện đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao công nhân, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng để tham gia chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà miễn phí cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm sóc sức khỏe công nhân luôn cần được ưu tiên hàng đầu

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 13.5, 300 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đang làm việc tại các doanh nghiệp và trong các khu công nghiệp tại Đà Nẵng đã được thăm khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Công nhân của Công Đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Khám sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư miễn phí cho 1.100 công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 13.5, Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động. Ông Phạm Quang Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tới dự. Sẽ có 1.100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được khám sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư miễn phí nhân Tháng Công nhân.