Hồ sơ: Indonesia và mối đe dọa IS

VÂN ANH (Theo Reuters) |

Khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) mất dần lãnh thổ ở phía bắc Iraq và đông bắc Syria, xuất hiện những mối lo ngại mới về việc các chiến binh IS quay trở về Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia.

Tháng 12.2015, tổ chức Soufan Group ước tính, khoảng 900 chiến binh Đông Nam Á, chủ yếu là Indonesia, đã đến Syria và Iraq, để gia nhập IS. Trong khi đó, các con số ước tính chính thức của tình báo Đông Nam Á nói rằng con số này từ 1.200 - 1.800. Tờ Straits Times mới đây đưa tin, khoảng gần 400 người Indonesia được cho là đang chiến đấu cho IS ở Syria.

Đánh giá mối đe doạ

Các vụ tấn công khủng bố không phải là điều mới ở Indonesia. Sau vụ khủng bố lịch sử 11.9, cảnh báo về đe doạ khủng bố gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Những vụ tấn công đáng chú ý ở Indonesia bao gồm vụ đánh bom ở Bali năm 2002 làm chết 202 người, vụ đánh bom khách sạn Marriott ở Jakarta năm 2003 làm 12 người chết, và vụ gần nhất là ở trung tâm thông tin của Liên Hợp Quốc tại thủ đô Jakarta tháng Giêng năm 2016 làm 8 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đầu tiên do IS tuyên bố.

Cảnh sát Indonesia.

Hiện không có sự hiện diện chính thức của IS ở Đông Nam Á, nhưng với lịch sử và sự hiện diện của các nhóm thánh chiến trong khu vực như Mujahideen Indonesia Timur (MIT) ở Indonesia và Abu Sayyaf ở Philippines, thì ngày càng xuất hiện quan ngại về sự hình thành một chi nhánh IS chính thức.

Vấn đề hồi hương

Khi IS mất lãnh thổ ở Iraq và Syria, người ta lo rằng, chúng sẽ tràn sang các nước khác, kích động những vụ tấn công “sói đơn độc”. Cũng có lo ngại về việc các chiến binh Indonesia sẽ trở về nước sau khi đã được trang bị kinh nghiệm huấn luyện và chiến đấu.

Thuật ngữ “người trở về” bao gồm nhiều loại khác nhau: Chiến binh IS, phụ nữ và trẻ em đi cùng chiến binh, trẻ vị thành niên... Trên bình diện toàn cầu, câu hỏi làm thế nào để đối phó với những người trở về rơi vào hai vấn đề chính. Một là vấn đề bằng chứng, tức là làm thế nào để chứng minh ai đó liên quan đến bạo lực, hai là các nước thiếu khả năng tái hoà nhập và phục hồi. Trong trường hợp Indonesia, hầu hết những người trở về là những người không có khả năng vào Syria, do đó không được huấn luyện và không có kinh nghiệm. Những người này có thể được xếp vào dạng “bị trục xuất” và không nên tính vào “người trở về”. Sự khác biệt là rất quan trọng.

Nỗ lực chống khủng bố ở Indonesia

Đơn vị 88 (còn gọi là Đội cảnh sát chống khủng bố quốc gia) và Cơ quan chống khủng bố quốc gia đã bắt giữ một số đồng minh của IS ở khắp Indonesia. Cuối năm ngoái, cảnh sát trưởng quốc gia Tito Karnavian thông báo, 170 tên khủng bố đã được cảnh sát điều tra vào năm 2016, trong đó 33 tên bị tiêu diệt.

Với chính sách nhập cư lỏng lẻo và luật hình sự mơ hồ về những chiến binh trở về, Indonesia đang bắt đầu nỗ lực thực hiện một loạt biện pháp mới.

Cảnh sát Indonesia.

Về mặt pháp lý, đã có động thái mở rộng quyền lực của lực lượng an ninh, cho phép họ bắt giữ nghi phạm không cần xét xử nhằm phục vụ mục đích điều tra, bắt giữ những cá nhân tham gia huấn luyện quân sự ở nước ngoài, và có thể thu hồi quốc tịch. Bên cạnh đó, có những nỗ lực để đưa ra một định nghĩa rõ ràng hơn về chủ nghĩa khủng bố, thúc đẩy giáo dục công dân...

Sidney Jones, giám đốc Viện Nghiên cứu chính sách và xung đột, ghi nhận nhu cầu cấp bách của các cơ quan nhà nước để theo dõi hàng chục kẻ khủng bố bị kết án được thả mỗi năm, nhằm ngăn chặn chúng không bị tuyển mộ vào mạng lưới thân IS.

Hợp tác song phương, khu vực và quốc tế, cùng chia sẻ thông tin tình báo được xem là yếu tố quan trọng để duy trì cảnh giác. Không phải tất cả các sự cố đều có thể ngăn chặn, nhưng cách tiếp cận của Indonesia là kết hợp giữa các biện pháp đã và đang được thử nghiệm. Sử dụng cơ sở dữ liệu và mạng truyền thông an toàn của Interpol cũng giúp nâng cao năng lực quốc gia và khu vực.

VÂN ANH (Theo Reuters)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.