Hạnh phúc giản đơn

VŨ HỒNG |

Với bóng đá, tình yêu hay đam mê đôi khi chẳng cần to tát, vĩ mô hay bao hàm triết lý sâu xa mà chỉ là những câu chuyện, hành động thật gần gũi, hiển hiện quanh ta. Những điều bình dị ấy, nếu biết trân trọng nâng niu thì bóng đá sẽ thật đẹp, đẹp và ý nghĩa hơn trong mắt của mọi người, đơn giản như nụ cười và niềm vui ngày cuối tuần.

“Đặc sản” đất Mỏ

“Các anh chị không biết đâu, cứ ngày Than thi đấu là cả chợ hô nhau chỉ bán hàng buổi sáng để buổi chiều chỉ dành cho bóng đá. Thậm chí, họ còn lập luôn một đội những người bạn chợ, chuyên chăm lo hậu cần cho CĐV trong những chuyến đi xa theo chân đội nhà…”. Cầm những gói xôi nóng, thơm phức trên tay, một CĐV áo xanh chỉ tay giới thiệu đầy hãnh diện với hàm ý cảm ơn tổ hậu cần. Ở Mỹ Đình trong trận đấu ở đấu trường AFC Cup của Than Quảng Ninh buổi tối mưa gió rét đó, hơn 1.000 CĐV đất Mỏ đã có mặt, cổ vũ nhiệt thành và để lại ấn tượng cùng những hình ảnh rất đẹp. Những thùng xôi, đồ ăn cũng được họ mang theo để tiếp sức cho anh em tiếp lửa cho đội bóng. Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng hay những nơi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thi đấu, họ luôn có mặt để chu toàn nhất cho cả trăm cả ngàn con người.

CĐV đặc biệt của Than Quảng Ninh.

Ảnh: H.A

Ở sân Cẩm Phả hay bất kỳ sân khách nào nơi CĐV Than Quảng Ninh có mặt cổ vũ đội nhà, luôn có một “quản ca” với những tiếng hô, hò hét và nhắc nhở không thể lẫn vào đâu được. Nó đặc trưng đến mức được coi là một trong số những “đặc sản” của CĐV đất Mỏ. Chủ nhân của nó, tự hào chia sẻ thế này: “Em là tiểu thương ở chợ Địa Chất, kinh doanh hải sản và chủ yếu là ngán (một đặc sản của Quảng Ninh) nên chị em đi chợ gọi là Thúy “ngán”. Vì đặc thù nghề nghiệp nên em to mồm lắm, được phân nhiệm vụ hô hào…”.

“Tham gia Hội CĐV cũng là cái duyên ạ. Năm 2014, Than Quảng Ninh mới thăng hạng, sân Cẩm Phả trận nào cũng sốt vé. Kiếm được cái vé vào sân khó khăn lắm, có mấy em gần nhà mách tham gia cổ vũ cùng Hội CĐV vừa vui và được vào sân miễn phí. Thế nên ban đầu đăng ký theo Hội cũng chỉ để được vào sân thôi. Vào rồi thấy vui, thấy Hội tổ chức bài bản, quy củ, kỷ luật và rất văn hóa nên mới chủ động tham gia.

Phải nói thật là hết gần một mùa giải đi cổ vũ mới cảm nhận được và có được tình yêu đúng nghĩa dành cho bóng đá. Lần đầu tiên đến sân Cẩm Phả cũng là do hiếu kỳ, bởi nhà ở gần SVĐ, cuối tuần thấy nhiều người đổ về sân cứ nườm nượp nên đoán là có cái gì đó hay ho nên tò mò, cũng hòa vào đám đông xem sao”. Phó Chủ tịch Hội CĐV Than Quảng Ninh - Vũ Thanh Thúy - người phụ nữ quyền lực mà các CĐV Than vẫn trìu mến phong cho là “Ngán tổng quản” cứ vô tư kể chuyện của mình.

Hạnh phúc của “kẻ đang yêu”

“Kết thúc mùa giải 2014 Hội CĐV Than Quảng Ninh được nhận danh hiệu Hội CĐV tốt nhất đầu tiên. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm, nhất là khi quy mô của Hội được mở rộng, tần suất tổ chức các sự kiện cũng tăng theo, cần những người cầm chịch tham gia tích cực lại có tư duy quản lý, tổ chức. Thế nên phải kiện toàn tổ chức bằng việc bổ sung cô Thúy vào Ban chấp hành với chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính” - anh Trần Lê Trung, Chủ tịch Hội CĐV Than Quảng Ninh, cho biết lý do “một CĐV… dạo” được “lên chức”.

Được “bổ nhiệm” mà cũng là giao trọng trách, thế nhưng không cần trách nhiệm mà tự bản thân, niềm vui và ý nghĩa từ bóng đá khiến cho những CĐV như Thúy “ngán” tự nguyện hy sinh, dấn thân. Không có Hội CĐV nào ở Việt Nam được như họ, bao năm qua ở bất cứ sân bóng nào mà Than Quảng Ninh đặt chân đến, “cầu thủ thứ 12” của họ cũng đồng hành. Và Thúy là là nữ CĐV duy nhất đã đến tất cả các sân mà Than từng thi đấu. Câu chuyện về những chuyến đi cổ vũ của Thúy dường như bất tận, vì 3 năm nay chị chưa vắng mặt trong bất kỳ một chuyến “tiếp lửa đường xa” nào. Năm 2015, một mình chị Thúy bay vào TPHCM rồi nhảy xe đò đi An Giang cổ vũ. Hết trận, khán giả An Giang bức xúc về trọng tài, kết quả của đội bóng không như ý nên quây đội khách trong sân. CĐV Than Quảng Ninh có mỗi mình Thúy lại là con gái, may mà các cầu thủ nhanh trí tìm cách đón xuống sân rồi cùng cả đội được hộ tống về TPHCM. Vụ đó, Thúy được các thành viên trong đội “nể một phép” vì độ lỳ lẫn liều.

“Suốt quãng thời gian theo Hội, tình yêu với thế giới bóng lớn dần và đến mình cũng không ý thức. Không biết đàn ông các anh thế nào chứ mình đàn bà được sống trong không khí bóng đá giống như kẻ đang yêu ấy, các cung bậc cảm xúc đủ cả. Cả tuần ngóng đến cuối tuần để đến sân, chuẩn bị rồi cổ vũ, cứ như mong ngóng gặp người yêu vậy. Còn trên sân thì hỉ, nộ, ái, ố đủ cả, hồi hộp lo sợ vì đội nhà bị ép, phấn khởi khi quân mình tấn công đối thủ, vừa cười hết cỡ, sướng phát điên vì đội nhà ghi bàn nhưng có thể khóc ngay được vì cuối cùng lại thất bại…”.

Nói về bóng đá và những điều môn thể thao vua này mang đến cho CĐV, Thúy vô tư chia sẻ rằng: “Nhờ bóng đá thấy cuộc sống của mình ý nghĩa và tốt đẹp hơn”. Bởi bóng đá mang đến những dư vị cho cuộc sống, như những lần cãi nhau tóe lửa với hàng xóm vì tranh cãi, chê bai đội nhà, việc vợ chồng chia phe do bất đồng quan điểm, khi chồng là người Hà Nội cổ vũ Hà Nội T&T còn vợ bảo vệ Than Quảng Ninh, hoặc với 2 cậu con trai từ nhỏ đã được hướng đến tình yêu với bóng đá, bởi “hạnh phúc đơn giản nhất là được sống trong tình yêu”.

Chỉ cần thế là đủ rồi!

Tài sản lớn nhất

“Ở đây, bạn luôn có cảm giác được yêu thương và chia sẻ, đó là điều rất đặc biệt. Suy cho cùng thì với một người đi làm nghề như tôi, đó mới là hạnh phúc nhất. Tôi thấy mình may mắn, cũng như đội bóng Than Quảng Ninh may mắn khi có CĐV luôn ủng hộ hết mình như thế…”. Sau trận đấu trên sân Cần Thơ ở vòng 10, khi được các học trò cho xem đoạn clip CĐV là những người bán cá ở một chợ nhỏ tại Cẩm Phả tụ tập cổ vũ từ xa, HLV Phan Thanh Hùng đã nghẹn ngào xúc động. Ông Hùng bảo rằng, tình cảm và những gì khán giả đất Mỏ dành cho đội bóng, ông cùng các học trò luôn ý thức và coi đó là trách nhiệm để tâm niệm phải làm bóng đá, chơi bóng đá tử tế nhất.

“Sự yêu thương vô điều kiện từ CĐV, đôi khi khiến bản thân tôi cũng áy náy và ngại ngần. Có những khi đội chơi không tốt, gây thất vọng thì chính khán giả lại động viên ngược chúng tôi. Thế nên dù thắng hay thua, các thành viên đội vẫn luôn giữ thói quen nắm tay chào cảm ơn CĐV của mình. Họ là động lực và trách nhiệm của chúng tôi…” - thuyền trưởng của Than Quảng Ninh chia sẻ.

VŨ HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.