Hà Nội những ngày trầm tư

Bài và ảnh việt văn |

Trong lời bài hát “Huế tình yêu của tôi” (nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình) có câu: “Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”. Hà Nội những ngày giãn cách tháng 8 trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này mang dáng vẻ "trầm tư” như câu hát. Những con phố vắng người, những ngõ hẻm chăng dây, đặt biển “chốt kiểm soát”, “khu cách ly”..., và ai đó trên đường đều hối hả, lặng lẽ.

Để ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, Hà Nội cũng tổ chức xét nghiệm diện rộng để truy vết, bóc tách FO ra khỏi cộng đồng. Trên nhiều tuyến phố, cảnh các “chiến binh áo trắng” tất tả lo lắng xét nghiệm cho người dân lần lượt xếp hàng. Trong các khu phố, cửa đóng, then cài, nhiều khi ban ngày mà sáng đèn. Ít ai ra đường (trừ khi có việc cơ quan hoặc đi chợ, siêu thị mua đồ ăn). Các siêu thị, giờ quầy thu ngân có kính ngăn cách với khách hàng, nhân viên đều dùng kính chắn giọt và khẩu trang còn khách hàng ai cũng mua nhiều, thường đi 1 lần mua cho cả tuần.

Ánh mắt lạc quan của một nữ y tá như muốn nói: Rồi dịch bệnh cũng sẽ qua đi, chỉ còn tình yêu ở lại.
Ánh mắt lạc quan của một nữ y tá như muốn nói: Rồi dịch bệnh cũng sẽ qua đi, chỉ còn tình yêu ở lại.
Cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.
Cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.
Xét nghiệm cho người dân quận Hai Bà Trưng.
Xét nghiệm cho người dân quận Hai Bà Trưng.
Đi chợ Hàng Bè “kiểu mới“.
Đi chợ Hàng Bè “kiểu mới“.

Đi dọc phố Huế lên hồ Gươm, không khí sôi động, nhộn nhịp trước là vậy, giờ vắng lặng, những sợi dây chăng ngang thân cây, những khu phố cổ im ắng, những tấm biển “Vùng Xanh” thấp thoáng. Và nụ cười lạc quan của một nhân viên y tế trong một con phố đang xét nghiệm COVID-19 cho người dân tự nhiên làm ta ấm lòng.

Một khoảng thời gian mà ký ức mỗi người sẽ không bao giờ quên.

Bài và ảnh việt văn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội kiểm tra đột xuất việc giãn cách, tạm dừng hoạt động cơ quan vi phạm

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2771/UBND-KGVX ngày 24.8.2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó yêu cầu kiểm tra đột xuất, tạm dừng hoạt động cơ quan, đơn vị không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội: Nhà xe khai báo không trung thực, khu vực gần 800 dân bị phong toả

Tùng Giang - Hà Phương |

UBND phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tạm thời phong tỏa khu vực từ đầu ngõ 286 đường Giáp Bát đến cuối ngõ 897 Giải Phóng để chống dịch COVID-19. Khu vực phong tỏa gồm 210 hộ với 789 nhân khẩu.

Hà Nội: Họp chợ "chui" ngay gần ổ dịch COVID-19 ở quận Thanh Xuân

Tô Thế |

Hoạt động họp chợ diễn ra vào khoảng 3h30 sáng tại khu vực trước cổng đình Giáp Nhất (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội). Đáng nói, thời điểm này quận Thanh Xuân đang là địa bàn có nguy cơ cao nhất về lây nhiễm COVID-19 ở Hà Nội.


Tập kết hàng hoá chui ở bến xe Nước Ngầm: Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo nóng

Cường Ngô |

Liên quan loạt bài phản ánh tập kết hàng hoá "chui" ở bến xe Nước Ngầm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, "đã giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiểm tra, xử lý".

Niềm vui của người dân xóm ngụ cư khi được nhận hỗ trợ lúc Hà Nội giãn cách

PHẠM ĐÔNG |

Hơn 100 nhân khẩu đang sinh sống ở xóm Phao ven sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) đã được Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị gửi tới những nhu yếu phẩm hàng ngày để chia sẻ với những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Hà Nội kiểm tra đột xuất việc giãn cách, tạm dừng hoạt động cơ quan vi phạm

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2771/UBND-KGVX ngày 24.8.2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó yêu cầu kiểm tra đột xuất, tạm dừng hoạt động cơ quan, đơn vị không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội: Nhà xe khai báo không trung thực, khu vực gần 800 dân bị phong toả

Tùng Giang - Hà Phương |

UBND phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tạm thời phong tỏa khu vực từ đầu ngõ 286 đường Giáp Bát đến cuối ngõ 897 Giải Phóng để chống dịch COVID-19. Khu vực phong tỏa gồm 210 hộ với 789 nhân khẩu.

Hà Nội: Họp chợ "chui" ngay gần ổ dịch COVID-19 ở quận Thanh Xuân

Tô Thế |

Hoạt động họp chợ diễn ra vào khoảng 3h30 sáng tại khu vực trước cổng đình Giáp Nhất (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội). Đáng nói, thời điểm này quận Thanh Xuân đang là địa bàn có nguy cơ cao nhất về lây nhiễm COVID-19 ở Hà Nội.


Tập kết hàng hoá chui ở bến xe Nước Ngầm: Phó Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo nóng

Cường Ngô |

Liên quan loạt bài phản ánh tập kết hàng hoá "chui" ở bến xe Nước Ngầm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, "đã giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiểm tra, xử lý".

Niềm vui của người dân xóm ngụ cư khi được nhận hỗ trợ lúc Hà Nội giãn cách

PHẠM ĐÔNG |

Hơn 100 nhân khẩu đang sinh sống ở xóm Phao ven sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) đã được Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị gửi tới những nhu yếu phẩm hàng ngày để chia sẻ với những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.