Gương mặt trẻ tiên phong của thể thao Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Phạm Quang Huy là Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2023 đồng thời là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu toàn quốc 2023. Xạ thủ người Hải Phòng thuộc nhóm trọng điểm mà bắn súng Việt Nam kỳ vọng giành thêm chiến thắng mở ra nhiều thành công trong môn thể thao Olympic rất quan trọng này.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu toàn quốc

Phạm Quang Huy đang bước vào tuần quan trọng nhất của sự nghiệp vận động viên. Đó là ngày 24.3, xạ thủ được nhận thưởng và vinh danh của thể thao Việt Nam dành cho những người được bầu chọn vào danh sách Huấn luyện viên, Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Ở cuộc bầu chọn này, lần đầu tiên Phạm Quang Huy đã được bầu và xếp thứ nhất ở danh sách 10 Vận động viên tiêu biểu toàn quốc.

Ngoài danh hiệu trên, Phạm Quang Huy cũng được bầu chọn là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 (giải thưởng dự kiến trao vào ngày 26.3). Đây là giải thưởng có ý nghĩa rất lớn do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao tặng cho các cá nhân được bầu chọn.

Ngành thể thao đang bước vào tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống, vì thế với bất kỳ cá nhân nào như Phạm Quang Huy, việc được bầu chọn và đứng đầu danh sách vận động viên tiêu biểu toàn quốc luôn có giá trị tinh thần rất lớn. Với người làm chuyên môn bắn súng, Phạm Quang Huy xứng đáng là một trong những người đóng góp vào lịch sử hình thành, phát triển môn thể thao này của Việt Nam. Bởi vì, xạ thủ người Hải Phòng là người đầu tiên giành Huy chương Vàng cho bắn súng Việt Nam ở một kỳ Đại hội thể thao châu Á (ASIAD).

Năm 1989, bắn súng Việt Nam lần đầu tiên giành được một tấm Huy chương Vàng tại một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) kể từ khi chúng ta hội nhập trở lại với đấu trường khu vực, châu lục (thành tích của xạ thủ Ngô Ngân Hà). Khi đó, chúng ta chỉ mơ ước đạt được huy chương SEA Games chứ chưa nói tới đấu trường ASIAD. Thế nhưng, khi chúng ta đã thành công, giành nhiều Huy chương Vàng cho bắn súng tại những kỳ SEA Games tiếp theo thì mục tiêu chinh phục ASIAD đã được đặt lên hàng đầu. Sau 34 năm, Phạm Quang Huy đã làm nên lịch sử để giành tấm Huy chương Vàng ở ASIAD cho bắn súng Việt Nam.

Rất nhiều mỹ từ được dành cho xạ thủ này từ kết quả trên nhưng Phạm Quang Huy chỉ khiêm tốn chia sẻ: “Với tôi hay bất kỳ vận động viên bắn súng nào, đứng trước bia bắn thì mình đều nỗ lực hoàn thành tốt nhất bài thi. Trước tôi đã có nhiều tượng đài của bắn súng Việt Nam thành danh ở các đấu trường trong nước, Đông Nam Á, châu Á, thế giới. Kết quả của tôi chỉ là một phần rất nhỏ so với những thành tích của nhiều người đi trước. Nhưng, tôi vui khi mình đóng góp được thành tích cho bắn súng nước nhà”.

ASIAD 19 đã ở phía sau

“Điều khó khăn nhất của tôi hay bất kỳ xạ thủ nào là mang được thành tích tập luyện vào thi đấu. Khi tập luyện không gặp vấn đề tâm lý, mọi thứ sẽ bớt áp lực, đơn giản. Còn khi bước vào thi đấu, chúng tôi chịu khá nhiều áp lực từ khán giả và mục tiêu phải thành công. Tôi cần tưởng tượng ra mình sẽ làm được gì ở các giải đấu và tìm cách vượt qua khó khăn khi đứng dưới sàn thi đấu”, Phạm Quang Huy bày tỏ.

ASIAD 19 đã đi qua gần nửa năm, Phạm Quang Huy cho biết lúc này mình tập trung cho giải đấu phía trước chứ không chỉ nhìn lại quá khứ. Huy cho biết, những giải thưởng được bầu chọn là sự khích lệ tinh thần, các kết quả thi đấu từng đạt được là một áp lực không nhỏ để mình phải duy trì nó bởi thi đấu mà không giành được thành tích thì bản thân cũng không thể hài lòng với chính mình.

Làm thế nào để giữ được một trạng thái tâm lý bình tĩnh nhất, đó là điều Phạm Quang Huy đang tự rèn cho mình nhiều năm qua. Tuyển thủ cho biết, ở thời điểm mình giành được Huy chương Vàng tại ASIAD 19, ngay lúc đó ở Hàng Châu (Trung Quốc), rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới. “Thời điểm khi thi đấu xong, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi. Tuy nhiên, tôi quyết định ăn trưa, nghỉ ngơi và không dám cầm điện thoại. Tới tối cùng ngày, tôi mới cầm điện thoại, đọc những tin nhắn chúc mừng của gia đình, bạn gái và người hâm mộ. Mấy ngày sau đó, tôi mới trả lời hết những tin nhắn chúc mừng.

Lúc này đây, qua thời gian đạt được thành công, tôi chỉ coi đó là câu chuyện quá khứ. Tôi phải cố gắng tiến về phía trước giành nhiều kết quả tốt hơn nữa. Có thể tôi vô địch ở giải này nhưng ở giải sau, tôi chưa chắc đạt được thành công. Trên bục bắn khi đó, tôi đã để ý một xạ thủ từng nhận giải Olympic nhưng không có điểm số bằng mình. Trong thể thao, mọi thành công không là mãi mãi nhưng bản thân vận động viên luôn phải tập trung vào tập luyện và rèn luyện”, Phạm Quang Huy nói.

Mục tiêu Olympic 2024

Quang Huy là người được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao nhớ tên rất rõ và trao đổi cặn kẽ khi đội tuyển bắn súng làm việc về công tác chuyên môn chuẩn bị cho lượt giải vòng loại Olympic cuối cùng vào tháng 4.2024 tại Brazil. Điều được nhà quản lý nhấn mạnh là Quang Huy phải làm sao đạt được tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Xạ thủ bày tỏ mình đang nỗ lực tập luyện và quyết tâm làm điều này. Sau nửa năm từ ASIAD 19 đến bây giờ, Phạm Quang Huy đã giành thêm một tấm Huy chương Vàng (thi đấu nội dung đồng đội nam - nữ 10m súng ngắn hơi tại giải Vô địch châu Á 2024). Tuy nhiên, cái đích Olympic Paris (Pháp) 2024 là mục tiêu cao nhất của Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu toàn quốc 2023 này đặt ra cho mình.

“Chuyên gia Park Chung-gun đã phân tích rất kỹ với chúng tôi, đó là một kỳ Olympic chỉ có sau mỗi bốn năm. Trong sự nghiệp của bất kỳ tuyển thủ nào, việc được dự Olympic là một vinh dự lớn cũng như một vận động viên có thể chỉ tham dự hai hoặc ba kỳ Olympic. Do vậy, tôi không muốn mình lỡ cơ hội lần này”, Phạm Quang Huy nói.

Trường bắn súng quốc gia (tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội) luôn sáng đèn từ sáng tới tối bởi nhóm xạ thủ trọng điểm (trong đó có Quang Huy) đang tập luyện cao độ nhất để sẵn sàng bước vào tranh tài vòng loại Olympic. Những bài bắn vẫn được thực hiện thuần thục để làm sao xạ thủ có được kỹ năng tốt nhất khi ra thi đấu thật sự.

Quang Huy trần tình, đây là thời điểm rất quan trọng cho bản thân và mình phải có sự điều chỉnh phù hợp dựa trên những phương pháp huấn luyện, tiếp thu truyền đạt của các huấn luyện viên nhằm đạt được điểm rơi phong độ đúng trong giải đấu. Bắn súng Việt Nam giải tỏa được áp lực phần nào khi đã giành được những suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 (hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền) nhưng bản thân Phạm Quang Huy cho biết, đang tạo một áp lực phù hợp cho bản thân để phải hiện thực được cơ hội giành tấm vé tới Paris (Pháp).

Phạm Quang Huy đã chia sẻ rằng, kết quả Huy chương Vàng ASIAD 19 chính là một trong những thành tích mình hiện thực được giấc mơ cho bố - cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn - bởi khi còn thi đấu thì bố chưa làm được điều đó. Bây giờ, một giấc mơ khác cũng cần được hiện thực, đó là giành vé chính thức dự Olympic.

“Rất nhiều câu hỏi về câu chuyện Olympic với tôi. Tôi thấy rằng mình cứ nỗ lực và thể hiện hết khả năng chuyên môn thì mọi vấn đề sẽ được trả lời. Trong thi đấu, không ai nói trước điều gì và tôi cũng vậy. Tôi luôn thận trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng giáo án của huấn luyện viên nhưng trên hết mình phải có niềm tin vào bản thân”, Quang Huy chia sẻ.

Phạm Quang Huy bắt đầu được tập trung Đội tuyển quốc gia năm 2019. Xạ thủ người Hải Phòng từng chia sẻ giai đoạn đầu của hành trình tập luyện là mình có sự bướng bỉnh của tuổi trẻ (lúc đó Huy 23 tuổi) thường cãi huấn luyện viên trong các kỹ thuật được huấn luyện, và chỉ nghĩ điều mình thực hiện luôn đúng.

Nhưng từng quãng thời gian sau, Quang Huy trưởng thành hơn, biết lắng nghe và tập luyện và tiếp tục được tập trung Đội tuyển quốc gia để nhận những hướng dẫn kỹ thuật tốt nhất, đạt được kết quả như bây giờ. SEA Games 31 (tổ chức năm 2022), Phạm Quang Huy được tham dự và giành Huy chương Vàng đầu tiên cho mình ở SEA Games (nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nam). Khi đó, chàng trai người Hải Phòng tròn 26 tuổi.

Viên đạn trúng hồng tâm giành Huy chương Vàng SEA Games 31 chính là điểm khởi đầu thành công cho sự nghiệp thi đấu quốc tế của Quang Huy. Bây giờ, Quang Huy đang chờ một khởi đầu mới tiếp theo cho mình, đó là hiện thực giấc mơ dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Vận động viên bắn súng đắp chăn chống rét tập luyện

HOÀNG HUÊ |

Các vận động viên đội tuyển bắn súng, taekwondo Việt Nam phải đắp chăn và mặc áo ấm trong lúc tập luyện để chống chọi với thời tiết giá rét ở miền Bắc.

Tuyển bắn súng Việt Nam quyết tâm giành thêm vé dự Olympic

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị tối đa chuyên môn nhằm tranh thêm suất dự Olympic Paris 2024.

Bắn súng Việt Nam giành tấm vé thứ 2 tham dự Olympic Paris 2024

HOÀNG HUÊ |

Lê Thị Mộng Tuyền là xạ thủ thứ 2 của tuyển bắn súng Việt Nam giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

Phương án nào để xử lý những DN trây ỳ không đóng BHXH cho người lao động?

NHÓM PV |

Với người lao động, làm việc không chỉ là đóng góp công sức, mà còn để có đồng lương trang trải cuộc sống hằng ngày, là tuổi già có thể trông chờ vào lương hưu. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHXH, BHTN, BHYT) diễn ra ngày càng phức tạp với số tiền chậm đóng lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng, dẫn đến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Vương Trần |

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Lao động tố Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng BHXH

Hà Anh |

Chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vừa có đơn gửi Báo Lao Động, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1.2024 và chưa đóng BHXH 6 tháng, mặc dù tháng nào công ty cũng khấu trừ phần đóng BHXH vào lương của chị.

Cây sao trăm tuổi trên phố Lò Đúc, Hà Nội bất ngờ bị đốn hạ

Thu Giang |

Sáng 25.3, cây sao có tuổi đời hàng trăm năm ở số 65 phố Lò Đúc (Hà Nội) bị chặt hạ khiến người dân cảm thấy bất ngờ.

Nam sinh lớp 8 tại Long Biên bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ

KHÁNH AN |

Hà Nội - Mâu thuẫn với bạn trong lúc chơi bóng rổ, một học sinh lớp 8 tại quận Long Biên bị bạn cùng anh trai của bạn đánh chấn thương sọ não, tiên lượng xấu.

Vận động viên bắn súng đắp chăn chống rét tập luyện

HOÀNG HUÊ |

Các vận động viên đội tuyển bắn súng, taekwondo Việt Nam phải đắp chăn và mặc áo ấm trong lúc tập luyện để chống chọi với thời tiết giá rét ở miền Bắc.

Tuyển bắn súng Việt Nam quyết tâm giành thêm vé dự Olympic

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị tối đa chuyên môn nhằm tranh thêm suất dự Olympic Paris 2024.

Bắn súng Việt Nam giành tấm vé thứ 2 tham dự Olympic Paris 2024

HOÀNG HUÊ |

Lê Thị Mộng Tuyền là xạ thủ thứ 2 của tuyển bắn súng Việt Nam giành vé tham dự Olympic Paris 2024.