Giàng A Chu - thầy giáo mầm non cắm bản

Sơn Tùng - Lan Phương |

Đối với nhiều người, hình ảnh cô giáo mầm non đã rất quen thuộc, nhưng thầy giáo mầm non không phải ai cũng đã từng gặp, từng thấy. Ở trường mầm non Hoa Phượng, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái có một thầy giáo mầm non như thế. Thầy cũng hát hay, cũng múa giỏi và được các em học sinh vô cùng yêu quý.

Thầy Giàng A Chu sinh năm 1977 tại thôn Tà Tàu, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái là người dân tộc Mông. Thầy bắt đầu công tác giáo dục từ năm 1995 khi mới tròn 18 tuổi. Mới về nhận công tác tại trường từ năm 2016 nhưng tất cả các bé ở lớp đều rất gắn bó với thầy. Cũng không có gì khó hiểu bởi thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn chăm lo từ bữa cơm cho đến giấc ngủ của các em. Ngay cả những việc khéo léo, tỉ mỉ, thầy cũng rất thành thạo. Chứng kiến từng cử chỉ ân cần âu yếm khi trẻ khóc, từng động tác múa khi dạy hát, hay từng thìa cơm, miếng nước khi chăm sóc cho các cháu, mới thầm cảm phục cái tài “không thua ai” của thầy giáo cắm bản nuôi dạy trẻ mầm non nơi đây.

Thầy Giàng A Chu tâm sự: “Cũng có đôi chút khó khăn do bất đồng với tiếng của các cháu ở đây. Múa hát, hay vệ sinh cho các cháu đối với tôi cũng hơi khó khăn vì mình là nam giới, không được khéo léo như các cô giáo. Tôi cũng cố gắng hoàn thiện hơn, làm từng bước để phù hợp với hoàn cảnh của mình, để các cháu được chăm sóc như học sinh các nơi khác”.

Tranh thủ những lúc các em ngủ, thầy lại tìm tòi nghĩ cách nuôi gà, trồng rau để cải thiện bữa ăn của các em. Ngoài ra, thầy còn tự tay sửa chữa đồ chơi, những thiết bị của lớp học để tiết kiệm chi phí.

Vượt qua những khó khăn thách thức của thầy giáo mầm non, thầy vẫn miệt mài bám trường, bám lớp để “ươm” những mầm xanh trên núi, mang ánh sáng của Đảng đến với người dân nơi đây.

Những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười của trẻ thơ và niềm vui của các phụ huynh vào giờ đón trẻ, chính là động lực để “người gieo mầm yêu thương” tiếp tục cống hiến cho vùng cao, để yêu thương những đứa trẻ như yêu con của mình. Ước mơ trở thành một thầy giáo mầm non của những đứa trẻ nơi đây, được gieo ươm từ chính “người thầy đặc biệt” - thầy giáo mầm non cắm bản.

Sơn Tùng - Lan Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.