Ehon “Những người bạn” và góc nhìn của nữ họa sĩ 9X Việt Nam

THANH HƯƠNG |

Cuốn tranh truyện Ehon “Những người bạn” do Đốm Đốm - nữ họa sĩ 9X Việt Nam minh họa vừa được nhà xuất bản Sunny Side (Nhật Bản) lựa chọn ấn hành.

Dự án là sự kết nối và đồng hành của Nhà xuất bản Kim Đồng với hai tác giả Nhật - Việt, trong đó phần lời là của tác giả nổi tiếng Aihara Hiroyuki - người có hơn 100 cuốn “Ehon và truyện đồng thoại” rất được yêu thích tại Nhật Bản, kết hợp phần minh họa ngọt ngào của họa sĩ Đốm Đốm.

Cuốn “Những người bạn” phiên bản tiếng Việt được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2020. “Việt Nam là một đất nước xinh đẹp với sông, với núi, với rừng. Là một người Nhật Bản, tôi mong muốn cùng bạn đọc Việt Nam trở thành những người bạn, có thể cùng nhau đi du lịch khám phá thiên nhiên Việt Nam giống như hai nhân vật chính Gấu Nâu và Mèo Mun trong câu chuyện này.

Họa sĩ Đốm Đốm đã thể hiện lại cảm xúc của tôi bằng những bức tranh tuyệt vời. Tôi  thực sự thích những bức tranh của cô ấy và hy vọng các bạn cũng vậy. Các bạn có nhìn thấy hình ảnh của người Nhật qua chú Gấu Nâu trầm tĩnh và hình ảnh người Việt Nam ở Mèo Mun dũng cảm không? Từ một sự gặp gỡ tình cờ, qua cuộc hành trình, cả hai đã dần dần thấu hiểu, giúp đỡ nhau, và cuối cùng là tin tưởng nhau tuyệt đối. Tôi sẽ rất vui mừng nếu như trong tương lai, trẻ em của hai nước có sự gắn kết bền chặt với nhau như thế, sự gắn bó của những người bạn” - nhà văn Aihara Hiroyuki viết gửi đến bạn đọc.

Ngay khi cầm trên tay ấn bản tiếng Việt, tác giả Aihara đã mong muốn được giới thiệu cuốn sách tại Nhật Bản thông qua nhà xuất bản Sunny Side. Ấn bản tiếng Nhật ra mắt, tác giả Aihara Hiroyuki đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản gửi tặng cuốn sách. Đại sứ Vũ Hồng Nam cũng bày tỏ sự hào hứng: “Tôi mong cuốn sách tuyệt vời này sẽ được thật nhiều các em nhỏ Nhật Bản đón đọc, để rồi từ đó muốn làm quen với nhiều người bạn Việt Nam”.

Được biết, Đốm Đốm là bút danh của Vũ Thủy Ngọc Hà - nữ họa sĩ thế hệ 9X chuyên vẽ minh họa sách thiếu nhi và truyện tranh. Những bức tranh tươi sáng, ngọt ngào của Đốm Đốm lấy cảm hứng từ thế giới tưởng tượng trong tâm trí, từ những câu chuyện dân gian mà mẹ kể cho cô nghe từ thuở bé thơ. Cô luôn tâm niệm rằng: “Người lớn nào thoạt tiên cũng là trẻ con, nhưng ít người nhớ được điều đó”. Đây cũng là câu cô yêu thích nhất trong tác phẩm “Hoàng tử bé” của nhà văn - phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry.

Cuốn tranh truyện Ehon “Những người bạn” do Đốm Đốm - nữ họa sĩ 9X Việt Nam minh họa. Ảnh: NVCC
Cuốn tranh truyện Ehon “Những người bạn” do Đốm Đốm - nữ họa sĩ 9X Việt Nam minh họa. Ảnh: NVCC

Một số tác phẩm vẽ bìa và minh họa của Đốm Đốm được phát hành và gây chú ý gồm “Hoàng tử Rơm” (Nhiều tác giả, NXB Kim Đồng, 2017), “Bàn tay của Bố” (Lời: Hoài Anh, NXB Kim Đồng, 2017), “Cuộc phiêu lưu của Jenny ở vương quốc Ham Chơi” (Truyện: Lê Anh Vinh, Lê Thắm, NXB Kim Đồng, 2019)... Nữ tác giả cũng từng đoạt giải Nhất Scholastic Picture Book Award 2019 với tác phẩm “The Girl on the roof and the Boy on the beach”, cuốn sách mới được Scholastic - tập đoàn xuất bản hơn 100 năm tuổi có trụ sở tại Mỹ ấn hành vào năm 2021.

Trước đó, cuốn “Chang hoang dã - Gấu” (Trang Nguyễn & Jeet Zdũng, NXB Kim Đồng, 2020) đã được bán bản quyền cho Nhà xuất bản Pan Macmillan (Anh). Và mới đây cuốn “Đúng là Tết” (Bùi Phương Tâm & Mai Ngô, NXB Kim Đồng, 2020) cũng đã được bán bản quyền để xuất bản song ngữ tại Đức và đang trong quá trình thương thảo để xuất bản tại Pháp.

“Những cuốn sách Việt Nam được bán bản quyền và xuất bản tại nước ngoài cho thấy các đề tài, cách thể hiện của các tác giả Việt Nam đã được bạn đọc quốc tế quan tâm và đón nhận. Đây là niềm vui rất lớn đối với những người làm công tác sáng tạo trong nước” - bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ.

THANH HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy tranh của họa sĩ nổi tiếng Châu Âu thế kỷ 17 trong thùng rác

Bảo Châu |

Hai bức tranh gốc của các họa sĩ Châu Âu thế kỷ 17 được tìm thấy tại một thùng rác ven đường ở đông nam nước Đức.

Triển lãm tranh Nguyễn Cao Thương và 12 họa sĩ

N.DỦ |

Chiều 19.5 tại 21 Võ Trường Toản (P.Thảo Điền, Thủ Đức) diễn ra triển lãm tranh với chủ đề “Đất nước và con người” của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương và 12 họa sĩ, trưng bày 62 bức tranh, đáng chú ý nhất là các tác phẩm “Đêm nay Bác thao thức” (1995) - ảnh, “Bám biển ra khơi” (1965), “Tình đồng chí” (1974) cùng những tác phẩm đặc sắc của 12 họa sĩ như Lý Khắc Nhu, Ngô Đồng, Hứa Thanh Bình, Việt Kim Quyên, Tố Uyên, Bùi Tiến Tuấn, Đinh Văn Sơn, Hồ Hưng, Nguyễn Duy Nhi, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Khắc Vinh, Quý Khoa.

Họa sĩ già miệt mài vẽ tường khu phố liên tục trong gần 1 tháng

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Với mong muốn "khoác áo mới" cho khu phố cũng như bổ sung thêm các kiến thức lịch sử cho học sinh, người họa sĩ già Nguyễn Trọng Nguyện (Ngõ Quỳnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã miệt mài vẽ tường cho khu phố nhà mình liên tục trong 1 tháng.

Người họa sĩ khơi gợi niềm đam mê hội họa cho trẻ em khuyết tật

Văn Thắng - Hà Phương |

Họa sĩ Văn Dương Thành cùng bốn học trò của mình đã tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các em khuyết tật của trường PTCS Dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội. Đây là hoạt động thường xuyên của họa sĩ Văn Dương Thành và các học trò nhằm khơi gợi tiềm năng, niềm đam mê nghệ thuật cho giới trẻ.

Trầm trồ với triển lãm tranh về Bùi Xuân Phái của những họa sĩ nhí

Văn Thắng - Hà Phương |

Tại triển lãm tranh “100 năm Bùi Xuân Phái - Tranh Văn Dương Thành và thế hệ nối tiếp” bên cạnh những bức họa mà họa sĩ Văn Dương Thành vẽ Bùi Xuân Phái, buổi triển lãm còn mang tới những tác phẩm đặc sắc của các "họa sĩ nhí" ở độ 12-15 tuổi được nữ họa sĩ Văn Dương Thành đào tạo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tìm thấy tranh của họa sĩ nổi tiếng Châu Âu thế kỷ 17 trong thùng rác

Bảo Châu |

Hai bức tranh gốc của các họa sĩ Châu Âu thế kỷ 17 được tìm thấy tại một thùng rác ven đường ở đông nam nước Đức.

Triển lãm tranh Nguyễn Cao Thương và 12 họa sĩ

N.DỦ |

Chiều 19.5 tại 21 Võ Trường Toản (P.Thảo Điền, Thủ Đức) diễn ra triển lãm tranh với chủ đề “Đất nước và con người” của cố họa sĩ Nguyễn Cao Thương và 12 họa sĩ, trưng bày 62 bức tranh, đáng chú ý nhất là các tác phẩm “Đêm nay Bác thao thức” (1995) - ảnh, “Bám biển ra khơi” (1965), “Tình đồng chí” (1974) cùng những tác phẩm đặc sắc của 12 họa sĩ như Lý Khắc Nhu, Ngô Đồng, Hứa Thanh Bình, Việt Kim Quyên, Tố Uyên, Bùi Tiến Tuấn, Đinh Văn Sơn, Hồ Hưng, Nguyễn Duy Nhi, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Khắc Vinh, Quý Khoa.

Họa sĩ già miệt mài vẽ tường khu phố liên tục trong gần 1 tháng

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Với mong muốn "khoác áo mới" cho khu phố cũng như bổ sung thêm các kiến thức lịch sử cho học sinh, người họa sĩ già Nguyễn Trọng Nguyện (Ngõ Quỳnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã miệt mài vẽ tường cho khu phố nhà mình liên tục trong 1 tháng.

Người họa sĩ khơi gợi niềm đam mê hội họa cho trẻ em khuyết tật

Văn Thắng - Hà Phương |

Họa sĩ Văn Dương Thành cùng bốn học trò của mình đã tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các em khuyết tật của trường PTCS Dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội. Đây là hoạt động thường xuyên của họa sĩ Văn Dương Thành và các học trò nhằm khơi gợi tiềm năng, niềm đam mê nghệ thuật cho giới trẻ.

Trầm trồ với triển lãm tranh về Bùi Xuân Phái của những họa sĩ nhí

Văn Thắng - Hà Phương |

Tại triển lãm tranh “100 năm Bùi Xuân Phái - Tranh Văn Dương Thành và thế hệ nối tiếp” bên cạnh những bức họa mà họa sĩ Văn Dương Thành vẽ Bùi Xuân Phái, buổi triển lãm còn mang tới những tác phẩm đặc sắc của các "họa sĩ nhí" ở độ 12-15 tuổi được nữ họa sĩ Văn Dương Thành đào tạo.