“Đường sắt Việt Nam đã quá lạc hậu”

Nguyễn Hà - Thuỳ Trang |

4 ngày xảy ra liên tiếp 5 vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến người dân, ngành đường sắt và cả xã hội hoang mang về độ an toàn của một trong những phương tiện vận chuyển quá quen thuộc. 

Tại sao lại xảy ra tình trạng này và đâu là giải pháp, phóng viên Lao Động có cuộc trao đổi với chuyên gia Vận tải Bùi Danh Liên - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội xung quanh câu chuyện này.

Ông đánh giá như thế nào về việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng trong những ngày vừa qua khiến 3 người chết, 10 người bị thương, đồng thời tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng?

- Chỉ trong 4 ngày xảy ra liên tiếp 5 vụ tai nạn giao thông đường sắt là một điều đáng tiếc, gây ra nhiều thiệt thòi cho người dân, cho xã hội và cả ngành đường sắt. Lâu nay đường sắt, tàu hỏa là một phương tiện tương đối an toàn hơn so với những phương tiện vận tải khác thì liên tục xảy ra tai nạn như vậy thật là điều đau xót với ngành đường sắt.

Phải thấy rằng, đường sắt từ trước tới nay đã đảm bảo xây dựng và thực hiện các quy trình vận hành chạy tàu hết sức chặt chẽ vì được thừa hưởng kinh nghiệm quản lý đường sắt của thế giới. Việc xảy ra nhiều vụ tại nạn nghiêm trọng trong thời gian ngắn như vậy thì cần phải xem xét lại các quy trình này.

Theo ông, những nguyên nhân chính dẫn đến những tai nạn vừa qua?

- Nguyên nhân chính xảy ra những vụ tai nạn giao thông đường sắt có thể kể đến như sau:

Thứ nhất, cán bộ thực thi công vụ, công nhân viên trực tiếp, những người quản lý điều hành chưa hoàn thành trách nhiệm đồng thời có phần chủ quan, lơ là khi thấy một thời gian dài đường sắt không xảy ra tai nạn. Thứ hai về mặt kỹ thuật, đường sắt Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện những khiếm khuyết. Bánh xe chạy 40 – 50 năm đã bị lão hóa. Đá trên đường sắt quy định phải 70 phân thì chạy mới nhanh, mới êm và không bị xóc, nhưng ngành đường sắt không có vốn để đầu tư nên lượng đá để đảm bảo ray ổn định rất ít, không đảm bảo yêu cầu.

Trong khi đó, với sự phát triển của xã hội ngày nay, ngành đường sắt nên áp dụng những phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong thời đại 4.0 để soi ra, phát hiện ra những khuyết tật chứ không thể để đến khi xảy ra tai nạn rồi mới tìm cách khắc phục. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, khó khăn muôn thuở của ngành đường sắt là vấn đề tài chính, kinh doanh không có lãi cho nên áp dụng các kỹ thuật hiện đại là rất khó khăn.

Về vấn đề này Nhà nước nên quan tâm đầu tư cho ngành đường sắt để đảm bảo an toàn cho hành khách. Thứ ba, những ngành qua là những ngày thời tiết nắng nóng nên sức khỏe của nhân viên lái tàu, nhân viên đường sắt có phần bị ảnh hưởng. Các cơ quan quản lý cần quan tâm bảo vệ, chăm lo cho sức khỏe của nhân viên đường sắt, đảm bảo sức khỏe, làm sao cho họ đủ tỉnh táo trong việc điều hành công việc.

Ông đánh giá như thế nào về hạ tầng của ngành đường sắt hiện nay? Và hạ tầng đường sắt Việt Nam có đang ảnh hưởng đến vấn đề an toàn chạy tàu?

- Thiết bị, kỹ thuật của ngành đường sắt đang ngày càng hao mòn, chất lượng ngày càng giảm đi gây ảnh hưởng đến an toàn của ngành đường sắt. Cách đây vài năm do toa xe tàu thiếu và chất lượng giảm nên chúng ta có đặt vấn đề mua lại 100 xe của Trung Quốc nhưng rồi không mua được nên vẫn phải sử dụng xe cũ. Hơn nữa việc mua xe mới rất khó khăn vì hiện nay trên thế giới không sản xuất các xe khổ đường 1m nữa, do đó chúng ta phải đặt riêng các đơn hàng với giá thành rất cao.

Để xảy ra những tai nạn đáng tiếc như vậy thì trách nhiệm thuộc về ai, thưa ông?

Những tai nạn xảy ra trong thời gian qua liên quan đến nhà ga, gác chắn, hệ thống quản lý an toàn trong ngành đường sắt, thông tin tín hiệu, lái tàu nhưng trước hết Tổng Công ty đường sắt phải chịu trách nhiệm, còn thông qua việc điều tra, đánh giá để tìm ra các nguyên nhân cụ thể. Trong đó có cả những nguyên nhân khách quan từ các lái xe bồn, xe tải, thời tiết cũng gây ảnh hưởng nhiều. Qua những vụ tai nạn này ngành đường sắt nên có một cuộc tổng kiểm tra để phát hiện thêm những nguyên nhân và khắc phục nó.

Ông có kiến nghị, đề xuất gì để hạn chế những tai nạn đường sắt xảy ra trong thời gian tới?

- Trước mắt ngành đường sắt phải tăng cường kỷ luật lao động đối với nhân viên đường sắt, cần thực hiện đúng quy trình, quy định. Thứ hai, đối với những người để xảy ra tai nạn, bất cứ là vì nguyên nhân gì cũng phải bị xử lý nghiêm túc để làm gương cho cả tập thể đường sắt, đồng thời nâng cao trách nhiệm của công chức, nhân viên, người lao động.

Thứ ba, Nhà nước cần có sự quan tâm đúng mực với ngành đường sắt, cần đổi mới phương tiện, thiết bị phải nâng cấp ngành đường sắt lên từ việc chạy tàu cổ điển như hiện nay lên tàu tốc độ cao, nâng cấp khổ đường lên 1,435m.

Có như thế mới hạn chế được những tai nạn đáng tiếc xảy ra để người dân yên tâm hơn trong việc sử dụng phương tiện di chuyển này.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Nguyễn Hà - Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

4 vụ tai nạn đường sắt trong 1 tuần: "Nói Cục Đường sắt không có lỗi là phát biểu vô cảm, thiếu trách nhiệm"

Bút Lực |

"Để xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, lãnh đạo Cục không thể thoái thác trách nhiệm. Trách nhiệm của các bên đối với sự việc xảy ra phải đợi kết luận của cơ quan điều tra mới có thể quy kết", bà Bùi Thị An nói.

Tổng Cty Đường sắt VN cho các lãnh đạo "tự kiểm điểm" sau hàng loạt tai nạn

Cường Ngô |

Tổng công ty Đường sắt đình chỉ công tác hàng loạt CBNV liên quan 2 vụ tai nạn ở Thanh Hóa và Núi Thành.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

4 vụ tai nạn đường sắt trong 1 tuần: "Nói Cục Đường sắt không có lỗi là phát biểu vô cảm, thiếu trách nhiệm"

Bút Lực |

"Để xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng, lãnh đạo Cục không thể thoái thác trách nhiệm. Trách nhiệm của các bên đối với sự việc xảy ra phải đợi kết luận của cơ quan điều tra mới có thể quy kết", bà Bùi Thị An nói.

Tổng Cty Đường sắt VN cho các lãnh đạo "tự kiểm điểm" sau hàng loạt tai nạn

Cường Ngô |

Tổng công ty Đường sắt đình chỉ công tác hàng loạt CBNV liên quan 2 vụ tai nạn ở Thanh Hóa và Núi Thành.