Đời thường của Vị tướng “2 trong 1”

Bài và ảnh Việt Văn |

Đó là Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu (sinh năm 1947 ở Hải Hậu, Nam Định), nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Gặp ông ở văn phòng trên phố Trấn Vũ (Hà Nội) vào một ngày nắng hạ như đổ lửa, hỏi chuyện ông và tôi thấy sự sôi nổi, nhiệt thành của một vị tướng khi nói về một thời máu lửa không thể nào quên.

Ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” (18), người thanh niên Nguyễn Huy Hiệu đã lên đường nhập ngũ và trải qua những năm tháng chiến đấu oanh liệt.

Vị tướng trận ở tuổi 74 còn nhớ như in những trận chiến ác liệt nhất trên chiến trường Quảng Trị thời bấy giờ như trận đánh xe cơ giới trên đường số 9, đoạn Sa Mưu, cầu Đầu Mầu, trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, năm 1971; trận đánh tiêu diệt cụm bộ binh cơ giới Mỹ ở Sáp Đá Mài, Tân Kim, Cam Lộ, năm 1970... Với nhiều thành tích trong chiến đấu, Trung đoàn 27 sau này còn mang tên Trung đoàn Triệu Hải, được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, và Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu cũng được phong danh hiệu Anh hùng từ rất sớm...

Tướng Hiệu còn giữ tấm vải dù thời Mậu Thân 1968 như một kỷ vật chiến trận.
Tướng Hiệu còn giữ tấm vải dù thời Mậu Thân 1968 như một kỷ vật chiến trận.

Nguyễn Huy Hiệu với cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn Triệu Hải cũng tham gia và góp công trong chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh, khi đập tan tuyến tử thủ phía bắc Sài Gòn...

Sau này, Anh hùng Nguyễn Huy Hiệu được đưa sang CHLB Nga đào tạo tại Học viện quân sự cao cấp, rồi lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Tư lệnh Quân đoàn I, rồi Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và có ba nhiệm kỳ là Ủy viên Trung ương Đảng.

Phía sau tướng Hiệu là một hậu phương vững chắc - vợ ông, bà Lại Thị Xuân  - thầy thuốc ưu tú, người cùng quê Hải Hậu, Nam Định.
Phía sau tướng Hiệu là một hậu phương vững chắc - vợ ông, bà Lại Thị Xuân - thầy thuốc ưu tú, người cùng quê Hải Hậu, Nam Định.

Điểm đặc biệt của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu là ông còn dành nhiều thời gian nghiên cứu khoa học công nghệ để nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Năm 2010, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu là người nước ngoài đầu tiên được Viện Hàn lâm Khoa học quân sự Liên bang Nga trao bằng Viện sĩ và cũng là người Việt Nam đầu tiên được nhận bằng Viện sĩ về nghệ thuật chiến tranh.

Tướng Hiệu đã giành được rất nhiều huân chương, huy chương các loại.
Tướng Hiệu đã giành được rất nhiều huân chương, huy chương các loại.

Trong hơn 10 năm làm công tác đối ngoại quốc phòng, tướng Nguyễn Huy Hiệu đã đến thăm và làm việc tại 67 quốc gia trên thế giới. Ông là nhân vật của nhiều cuốn sách, bài báo và bản thân ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách như “Một số vấn đề nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”, “Ký ức tháng Tư năm 1975 và những điều suy ngẫm”, “Một số vấn đề về công tác đối ngoại Quốc phòng Việt Nam”... trong đó cuốn “Một thời Quảng Trị” (cùng đại tá Lê Hải Triều thể hiện) đã được dịch ra tiếng Anh.

“Thép đã tôi thế đấy” là cuốn sách mà anh lính Nguyễn Huy Hiệu ngày xưa mang theo vào chiến trường.
“Thép đã tôi thế đấy” là cuốn sách mà anh lính Nguyễn Huy Hiệu ngày xưa mang theo vào chiến trường.
Bài và ảnh Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức chiến đấu cao

Phạm Đông |

Tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có sức cơ động và sức chiến đấu cao.

Quân đội tham gia vận chuyển, bảo quản vaccine COVID-19

thùy linh |

Trong chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 này, toàn bộ tất cả các lực lượng đều vào cuộc để vận chuyển, bảo quản, phân phối vaccine và tiêm chủng.

Quân đội lên phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử

Phạm Đông |

Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, nhất là các phương án xử lý các tình huống phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch.

Tăng cường lực lượng quân đội lên Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 16.5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 thông báo dừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến

Thùy Linh |

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa có thông báo tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến kể từ ngày 8.5.2021, để phòng chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức chiến đấu cao

Phạm Đông |

Tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có sức cơ động và sức chiến đấu cao.

Quân đội tham gia vận chuyển, bảo quản vaccine COVID-19

thùy linh |

Trong chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 này, toàn bộ tất cả các lực lượng đều vào cuộc để vận chuyển, bảo quản, phân phối vaccine và tiêm chủng.

Quân đội lên phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử

Phạm Đông |

Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, nhất là các phương án xử lý các tình huống phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch.

Tăng cường lực lượng quân đội lên Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 16.5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 thông báo dừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến

Thùy Linh |

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa có thông báo tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến kể từ ngày 8.5.2021, để phòng chống dịch COVID-19.