Đời sống hôn nhân của các tỉ phú hàng đầu

Thanh Hà |

Tin Bill và Melinda Gates ly hôn có thể chấn động thế giới nhưng có lẽ ít gây bất ngờ hơn với những tỉ phú trong danh sách Forbes 400. Họ đều biết quá rõ rằng tiền - kể cả rất nhiều tiền - cũng không thể mua được hạnh phúc, Chase Peterson - Withorn của Forbes nhận định.

Những bí mật phơi bày

Tỉ lệ ly hôn của các tỉ phú giàu nhất nước Mỹ tương đương người bình thường, Forbes chỉ ra sau khi xem xét 50 người giàu nhất nước Mỹ. Những tỉ phú này (có tài sản ít nhất 13,2 tỉ USD) kết hôn 72 lần và có 35 cuộc hôn nhân kết thúc, tức 49%, tương đương tỉ lệ ly hôn 40-50% của dân số Mỹ nói chung.

“Bạn vẫn đối mặt với những cảm xúc, vấn đề tương tự của con người. Có của cải không ngăn cách bạn khỏi điều đó" - Michael Mosberg, đối tác tại Aronson Mayefsky & Sloan - công ty luật gia đình ở New York được giới siêu giàu tin tưởng, nhấn mạnh.

Những vụ ly hôn lộ ra nhiều bí mật về hôn nhân của những người giàu có ở Mỹ. Trong khi Bill và Melinda Gates vẫn là đồng chủ tịch quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation, một số cặp đôi dường như "trắc trở" hơn.

Năm 2014, Scott Hassan - người sáng lập thứ ba của Google, gửi cho Allison Huynh, vợ ông, tin nhắn thông báo kết thúc cuộc hôn nhân 13 năm. Gần 7 năm sau, cặp đôi vẫn kiện tụng phân chia tài sản.

Khi vua trái phiếu Bill Gross chia tay vợ năm 2016, vụ ly hôn trở thành tâm điểm. Cặp đôi 3 thập kỷ chung sống đối đầu tại tòa và trên thị trường bất động sản (mỗi người được cho là tìm cách trả giá cao hơn để mua tài sản đối phương quan tâm).

Phần thú vị trong vụ ly hôn này chưa dừng ở đó. Sau khi Sue Gross được trao căn nhà ở Laguna Beach, Bill bị cáo buộc nhét cá chết vào ống dẫn khí của ngôi nhà trước khi giao tài sản. Khi ly hôn, Sue ra đi với hơn 1 tỉ USD, quyền nuôi 2 con mèo và một số bộ sưu tập nghệ thuật, trong đó có bức tranh Le Repos (Nghỉ ngơi) năm 1932 của Picasso. Nhưng trong một cú twist ly hôn vĩ đại nhất mọi thời đại, theo cách ví von của Forbes, khi Bill đinh ninh bức tranh Picasso vẫn treo trong phòng ngủ của ông thì Sue vốn đã có bức tranh trong ngôi nhà mới của mình. Bà đã tráo bức tranh từ trước bằng một bản sao tự vẽ. Năm 2018, một năm sau khi ly hôn hoàn tất, Le Repos được bán tại Sotheby’s với giá 36,9 triệu USD, với một phần tiền được làm từ thiện.

Vụ ly hôn năm 2015 của tỉ phú Ken Griffin với Anne Dias, người vợ 12 năm, cũng không hoàn hảo khi phơi bày chi tiết lối sống xa hoa và mối quan hệ rạn nứt của cặp đôi. Anne đòi gần 1 triệu USD mỗi tháng cho chi phí chăm sóc con cái, trong khi Ken bị cáo buộc từng ném cột giường về phía Anne trong một cuộc tranh cãi. Kết cục, Anne được khoản thanh toán một lần 25 triệu USD, 1 triệu USD cho mỗi năm hôn nhân và sở hữu căn penthhouse ở Chicago. Chưa hài lòng, Anne tiếp tục kiện tụng với cáo buộc đã bị ép ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Cuối cùng, cặp đôi đạt được thỏa thuận giải quyết bí mật ngay trước khi vụ việc được xét xử.

Thỏa thuận tiền hôn nhân chắc chắn có ích cho ông trùm dầu mỏ Harold Hamm, người dành nhiều năm để giải quyết cuộc hôn nhân với Sue Ann Arnall. Năm 2015, tỉ phú này viết cho người vợ thứ hai một tấm séc trị giá 974.790.317,77 USD. Sue Ann Arnall gửi tiền vào ngân hàng nhưng tiếp tục kiện tụng để đòi thêm. Tòa phúc thẩm phán quyết bà đã ký dàn xếp và gửi tiền vào ngân hàng. Vì thế, Sue Ann lấy hàng triệu USD từ phần tiền này để tài trợ cho một ủy ban hành động chính trị giúp cách chức thẩm phán giám sát vụ ly hôn.

Vụ ly hôn của người thừa kế Candy, bà Jacqueline Mars, với người chồng thứ hai Hank Vogel vào năm 1994 cũng đắng cay hơn ngọt ngào. Vogel đấu tranh để giành được một phần tài sản lớn hơn, bởi không hề biết vợ mình là tỉ phú. Theo Vogel, Mars nói có tài sản khoảng 30 triệu USD khi ký một thỏa thuận tiền hôn nhân vô cùng chặt chẽ. Forbes ước tính Jacqueline Mars và các anh chị em có hơn 4,6 tỉ USD vào thời điểm đó. Jacqueline Mars thắng trong trận chiến kéo dài tại tòa, nhưng từ đó chưa hề có ý định tái hôn.

Trùm sòng bạc Steve và Elaine Wynn thử vận ​​may hôn nhân hai lần và đều thất bại. Cuộc ly hôn đầu tiên êm đẹp nhưng lần hai thì khác. Thỏa thuận năm 2010 cấp cho Elaine hơn 11 triệu cổ phiếu của Wynn Resorts. Hai năm sau, bà kiện đòi quyền bán một phần cổ phần của mình và buộc phải rút khỏi hội đồng quản trị vào năm 2015 trong cuộc chiến ủy quyền tồi tệ. Steve cuối cùng cũng từ chức vào tháng 2.2018 sau cáo buộc quấy rối tình dục. Sau đó, ông bán tất cả cổ phiếu để Elaine thành cổ đông cá nhân lớn nhất của Wynn Resorts.

Những mảnh ghép đa sắc

Ở tuổi 49, Elon Musk đã kết hôn 3 lần, trong đó có 2 lần với 1 người phụ nữ, nữ diễn viên Talulah Riley. Nhà đồng sáng lập Netscape, Jim Clark, đang ở bên người vợ thứ tư là người mẫu Kristy Hinze, kém ông khoảng 35 tuổi. Tương tự, ông trùm News Corp Rupert Murdoch kết hôn với người mẫu Jerry Hall năm 2016 sau khi sau khi chia tay người vợ thứ ba trẻ hơn 37 tuổi Wendi Deng. Nhà đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison, đã 4 lần ly hôn và đang hẹn hò trở lại.

Kỷ lục kết hôn trong số tỉ phú Mỹ giàu nhất thuộc về Ron Perelman với 5 lần. Ông chủ Revlon có 19 năm hôn nhân với người thừa kế ngân hàng Faith Golding, 9 năm với nhà báo Claudia Cohen. Cuộc chiến pháp lý gay gắt của ông với người vợ thứ ba Patricia Duff dài hơn cả 3 năm chung sống của họ. Cuộc hôn nhân thứ tư của ông với nữ diễn viên Ellen Barkin kết thúc sau 6 năm cũng bằng kiện tụng. Lần thứ năm, Perelman kết hôn với một bác sĩ tâm lý.

Không phải tất cả những mối quan hệ ngoài luồng đều đặt dấu chấm hết cho hôn nhân của tỉ phú Mỹ, theo Forbes. Eric Schmidt - Giám đốc điều hành của Google từ 2001-2011, kết hôn với vợ là Wendy từ năm 1980. Tuy nhiên, ông từng có mối quan hệ với một số phụ nữ như nhà thiết kế thời trang Shoshanna Gruss... và hiện vẫn chưa ly hôn.

Warren Buffett và người vợ đầu tiên kết hôn năm 1952 cũng có sự sắp đặt bất thường. Buffett có 5 thập kỷ hôn nhân với Susan Thompson. Bà là động lực trong cuộc sống của ông, nuôi nấng 3 con chung và thúc đẩy Buffett cho đi tài sản làm từ thiện. Nhưng trong phần lớn thời gian hôn nhân, Buffett sống với một phụ nữ khác, Astrid Menks, người mà Susan kết nối. Cả ba vẫn thân thiết và thậm chí được cho là cùng ký thiệp Giáng sinh. Buffett chỉ kết hôn với Astrid năm 2006, 2 năm sau khi Susan qua đời.

Trái lại, một số tỉ phú trẻ nhất ở Mỹ - bao gồm ông trùm lidar 26 tuổi Austin Russell, người thừa kế Walmart, Lukas Walton, 34 tuổi - vẫn chưa kết hôn. CEO Apple Tim Cook, 60 tuổi, hay ông trùm giải trí David Geffen, 78 tuổi, cũng chưa kết hôn.

Cuộc hôn nhân tỉ phú ngắn nhất gần như là cuộc tình 28 ngày của Kirk Kerkorian vào năm 1999 với vận động viên quần vợt Lisa Bonder, kém ông 48 tuổi. Nhưng rất nhiều tỉ phú có hôn nhân bền vững. Michael Dell và vợ ông, Susan, bên nhau từ năm 1989 - 5 năm sau khi Dell thành lập công ty máy tính từ phòng ký túc xá Đại học Texas. Người đồng sáng lập Nike Phil Knight có cuộc hôn nhân hơn nửa thế kỷ với Penny, sinh viên giỏi nhất trong lớp kế toán mà ông dạy tại Đại học bang Portland.

Một số cặp tỉ phú có mối quan hệ tốt hơn sau khi ly hôn. “Giả sử biết rằng sẽ chia tay sau 25 năm, chúng tôi vẫn sẽ làm tất cả những điều đã làm cùng nhau" - Jeff Bezos và MacKenzie Scott viết năm 2019. Cuộc hôn nhân của Ted Turner với Jane Fonda tan vỡ năm 2001 nhưng nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar vẫn gọi Turner là “người chồng cũ yêu thích”. Ông trùm truyền thông cũng nói về vợ cũ rằng: “Khi bạn yêu ai đó và bạn thực sự yêu họ, bạn sẽ không bao giờ ngừng yêu họ cho dù cố gắng thế nào đi nữa”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đồng sáng lập công ty mẹ của Shopee thành tỉ phú giàu nhất Singapore

Hải Anh |

Forrest Li (Lý Tiểu Đông), tỉ phú đồng sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) của Sea Ltd, công ty mẹ của Shopee, đã trở thành người giàu nhất Singapore khi cổ phiếu của công ty tăng mạnh.

Nơi ở "khiêm tốn" mà vợ chồng tỉ phú giàu nhất Châu Á từng sống

Thanh Hà |

Vợ chồng tỉ phú giàu nhất Châu Á Nita Ambani và Mukesh Ambani từng sống ở một nơi "khiêm tốn" hơn so với dinh thự Antilia xa hoa ở khu dân cư sang trọng nhất Mumbai.

Bill Gates nói về vụ ly hôn và tai tiếng chơi với tỉ phú ấu dâm

Thanh Hà |

Bill Gates nói ly hôn với Melinda là một "dấu mốc rất buồn" và các cuộc gặp với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein là một sai lầm.

Tỉ phú Jeff Bezos để mất danh hiệu ''giàu nhất thế giới'' vào tay ai?

Phương Linh |

Tỉ phú Jeff Bezos đã mất danh hiệu “người giàu nhất thế giới” sau khi giá trị tài sản ròng sụt giảm tới 13,9 tỉ USD.

Tỉ phú Elon Musk khoe bên trong tên lửa Super Heavy khổng lồ

Hải Anh |

Tên lửa Super Heavy của công ty của tỉ phú Elon Musk là một cấu trúc phức tạp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Đồng sáng lập công ty mẹ của Shopee thành tỉ phú giàu nhất Singapore

Hải Anh |

Forrest Li (Lý Tiểu Đông), tỉ phú đồng sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) của Sea Ltd, công ty mẹ của Shopee, đã trở thành người giàu nhất Singapore khi cổ phiếu của công ty tăng mạnh.

Nơi ở "khiêm tốn" mà vợ chồng tỉ phú giàu nhất Châu Á từng sống

Thanh Hà |

Vợ chồng tỉ phú giàu nhất Châu Á Nita Ambani và Mukesh Ambani từng sống ở một nơi "khiêm tốn" hơn so với dinh thự Antilia xa hoa ở khu dân cư sang trọng nhất Mumbai.

Bill Gates nói về vụ ly hôn và tai tiếng chơi với tỉ phú ấu dâm

Thanh Hà |

Bill Gates nói ly hôn với Melinda là một "dấu mốc rất buồn" và các cuộc gặp với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein là một sai lầm.

Tỉ phú Jeff Bezos để mất danh hiệu ''giàu nhất thế giới'' vào tay ai?

Phương Linh |

Tỉ phú Jeff Bezos đã mất danh hiệu “người giàu nhất thế giới” sau khi giá trị tài sản ròng sụt giảm tới 13,9 tỉ USD.

Tỉ phú Elon Musk khoe bên trong tên lửa Super Heavy khổng lồ

Hải Anh |

Tên lửa Super Heavy của công ty của tỉ phú Elon Musk là một cấu trúc phức tạp.