Đổi mới thi tốt nghiệp THPT để giảm áp lực cho học sinh

Hà Vân |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức trong bối cảnh Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo phương án thi từ năm 2025 với nhiều đổi mới. Với một kỳ thi có quy mô trên toàn quốc, với khoảng 1 triệu thí sinh tham dự như hiện nay, xã hội kỳ vọng nhiều hơn từ việc đổi mới thi cử theo hướng giảm áp lực cho thí sinh và giảm tốn kém cho xã hội.

Hành trình đổi mới thi cử

Những ngày cuối tháng 6, hơn 1 triệu học sinh trên cả nước đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với mục đích vừa lấy kết quả để xét tốt nghiệp, vừa để tuyển sinh vào đại học. Mỗi mùa thi, chứng kiến học trò của mình bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh, mỗi thầy cô lại có những cảm xúc đặc biệt.

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) nhớ lại thời của mình. Đó là những năm 1960 - 1970, vì chiến tranh khốc liệt, nên học sinh vừa học, vừa phải tránh bom đạn khi đế quốc Mỹ bắt đầu tấn công miền Bắc. Cũng vì khó khăn, vất vả, nên từ năm 1965 - 1970, ở miền Bắc chỉ có một kỳ thi nhẹ nhàng để tốt nghiệp. Thế hệ của thầy, học sinh đỗ tốt nghiệp được tuyển vào đại học, cao đẳng bằng hình thức xét tuyển hồ sơ mà không phải thi.

Những năm sau đó, kỳ thi THPT có nhiều đổi mới, khi thì chỉ dùng để xét tốt nghiệp, kỳ thi đại học được tổ chức riêng, lúc lại tích hợp để sử dụng cho cả hai mục đích này. Trong đó, mốc thời gian năm 1981, khi hệ thống giáo dục chuyển từ 10 năm sang 12 năm (bỏ lớp vỡ lòng), kéo theo sự đổi mới chương trình sách giáo khoa. Lúc này, mỗi thí sinh đăng ký 1 trường đại học, cao đẳng phù hợp với nguyện vọng và năng lực của mình.

Từ những năm 1990 đến 2001, học sinh cả nước bước sang thời có 1 kỳ thi tốt nghiệp và 2 kỳ thi đại học, 1 kỳ thi cao đẳng. Lúc đó, trường đại học tự ra đề thi dựa vào bộ đề của Bộ GDĐT. Với thế hệ những người sinh năm 1970 tới năm 1979, việc thi đại học là cả một hành trình, lặn lội cả trăm km, cơm đùm cơm nắm, lều chõng lên thành phố dự thi để giành suất vào đại học.

Từ năm 2002, Bộ GDĐT đã tiến hành đổi mới tuyển sinh đại học bằng kỳ thi có tên “3 chung” - chung đề, chung đợt và chung kết quả xét tuyển. Cho đến năm 2015, sau gần 5 năm chuẩn bị, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học chính thức ghép vào làm một, việc ra đề thi vẫn do Bộ GDĐT chủ trì. Kỳ thi này thường được gọi với cái tên “2 chung”. Từ đó đến nay, việc đổi mới thi cử được đánh giá là thuận lợi hơn cho thí sinh, không còn cảnh “khăn gói quả mướp” đổ dồn về thành phố dự thi. Lí do là thí sinh được chủ động chọn điểm thi ở gần nhà, không phải vất vả đi lại như trước.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, điều khiến dư luận xã hội đặc biệt quan tâm là độ an toàn của kỳ thi trong bối cảnh những năm trước liên tiếp xảy ra việc lộ, lọt đề thi, gian lận thi cử. Mặc dù kỳ thi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc nhằm “vá” lỗ hổng bất cập trong những năm trước, song thực tế, câu chuyện đáng buồn này lại một lần nữa xảy ra ở 2 môn thi Toán và Ngữ văn. Với một kỳ thi mà kết quả được sử dụng để xét tuyển cả vào đại học như hiện nay, khâu bảo mật, quy trình tổ chức kỳ thi cần đảm bảo tuyệt đối an toàn, khách quan để đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh.

Hướng đổi mới thi tốt nghiệp THPT

Nhìn lại 4 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, 2021, 2022 do Bộ GDĐT tổ chức, chúng ta đều thấy có quá nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 gây ra. 2023 là năm kỳ thi trở về trạng thái bình thường.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 với nhiều đổi mới. Học sinh sẽ phải thi 4 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử và các môn học lựa chọn ở bậc THPT như: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Đặc biệt, giai đoạn sau năm 2030, sẽ phấn đấu để đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

Với một kỳ thi có quy mô tầm quốc gia, xã hội đều quan tâm và kỳ vọng kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ kế thừa được kết quả của những giai đoạn trước, đảm bảo phân cấp phân quyền, tăng quyền tự chủ cho các cơ sở. Điều kỳ vọng lớn nhất là kỳ thi cần tổ chức theo hướng gọn nhẹ hơn, giảm áp lực cho thí sinh, tốn kém cho xã hội và đánh giá được năng lực học sinh tốt hơn.

Theo Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Đinh Quang Báo - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thi tốt nghiệp THPT đều phải đánh giá được năng lực học sinh, dù là môn học bắt buộc hay môn học lựa chọn. Muốn vậy, phải có sự đổi mới trong cách ra đề thi. Ngoài ra, trong giai đoạn hiện nay việc tổ chức thi là cần thiết, nhưng đến một lúc nào đó cần nghiên cứu việc giao kỳ thi về cho các địa phương với bộ tiêu chí chung của Bộ GDĐT ban hành, trên cơ sở đó, các tỉnh sẽ có sự lựa chọn, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của địa phương mình.

Thạc sĩ Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông 2018 - cũng cho rằng, thi tốt nghiệp phải giảm nhẹ áp lực cho người học và giảm được áp lực về kinh tế cho xã hội. Áp lực với người học xuất phát từ cách thi, cách thức tổ chức dạy học của các trường. Việc này cần giải quyết tận gốc, khi đổi mới cách kiểm tra, đánh giá theo hướng chú trọng phát triển bản thân cá nhân mỗi học sinh, thì phương pháp dạy học trong nhà trường cũng sẽ điều chỉnh theo.

Về phía các giáo viên, thầy cô cũng chỉ ra thực trạng của việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay. Khi tất cả thí sinh trên cả nước thi chung đề, chung ngày thi và lấy kết quả để xét tốt nghiệp, xét tuyển đại học sẽ dẫn đến tình trạng chấm thi môn tự luận có sự chênh lệch khá lớn, nơi chấm lỏng, nơi chấm chặt, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh và tính công bằng của kỳ thi. Nhiều ý kiến cho rằng, Bộ GDĐT không nên duy trì kỳ thi và thực hiện “3 chung” như hiện nay, bởi nó không còn phù hợp trong bối cảnh nhiều trường đại học đã chuyển sang hình thức xét tuyển đầu vào đại học bằng học bạ THPT, hoặc tổ chức các kỳ thi riêng để tuyển được những thí sinh phù hợp nhất với mục tiêu đào tạo của mình.

"Vậy nên đổi mới kỳ thi theo hướng nào?", nhà giáo Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh - cho rằng, Bộ GDĐT nên có chủ trương giao hẳn việc thi tốt nghiệp cho các địa phương. Đối với việc tuyển sinh đại học, cao đẳng, hãy để các trường tự lo. Bởi nếu các trường không nâng cao được chất lượng đào tạo, không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, thì trường sẽ tự đánh mất uy tín đối với người học.

Hà Vân
TIN LIÊN QUAN

Những câu chuyện đặc biệt trong kì thi tốt nghiệp THPT 2023

Nhóm PV |

Kì thi tốt nghiệp THPT 2023 đã chính thức khép lại với rất nhiều những hình ảnh đẹp, câu chuyện tử tế, ấm áp lòng người.

Đề thi Lịch sử vừa sức nhưng khó có “mưa” điểm 10

NGUYỄN VĂN LỰC, TRƯỜNG THCS TRỊNH PHONG, DIÊN KHÁNH, KHÁNH HÒA) |

Với đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử, về cơ bản, tương đối vừa sức với thí sinh nhưng khó có thể xảy ra hiện tượng “mưa” điểm 10.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc đề thi Ngữ văn bị chê cũ, lối mòn

Bích Hà - Tường Vân |

Chiều tối 29.6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo về kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Các vấn đề liên quan đến công tác coi thi, đề thi được đặc biệt quan tâm, nhất là sau sự cố lọt đề thi, cũng như đề thi Ngữ văn năm nay bị chê cũ, hạn chế sự sáng tạo của học sinh.

Những bi kịch cuộc đời vì trót ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Tin lời quảng cáo hoa mỹ của của một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch tại Việt Nam, nhiều người dân đã sập bẫy và rơi vào bi kịch, thậm chí tan cửa nát nhà.

Khởi tố, bắt giam 2 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai thi hành quyết định khởi tố bị can, tống đạt lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 Phó giám đốc và 1 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 81-03D.

Ở 15m2 mới được đăng ký thường trú, tâm tư của lao động nghèo ở nhà trọ 6m2

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Quy định mới về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Hà Nội đang khiến nhiều người lao động thu nhập thấp lo lắng lâm vào cảnh "không chốn nương thân".

Gần 200 tỉ đồng cải tạo trụ sở HĐND và UBND TPHCM hơn 100 năm tuổi

MINH QUÂN |

TPHCM - Trụ sở HĐND và UBND TPHCM sau hơn 100 năm vận hành bị xuống cấp, được đề xuất chi gần 200 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo.

Có nên "câu giờ" khi nhận được cuộc gọi lừa đảo, rác?

KHÁNH AN |

Khi nhận được cuộc gọi rác, nhiều người có xu hướng câu giờ, chọc tức các đối tượng để lần sau các đối tượng này sẽ không làm phiền mình.

Những câu chuyện đặc biệt trong kì thi tốt nghiệp THPT 2023

Nhóm PV |

Kì thi tốt nghiệp THPT 2023 đã chính thức khép lại với rất nhiều những hình ảnh đẹp, câu chuyện tử tế, ấm áp lòng người.

Đề thi Lịch sử vừa sức nhưng khó có “mưa” điểm 10

NGUYỄN VĂN LỰC, TRƯỜNG THCS TRỊNH PHONG, DIÊN KHÁNH, KHÁNH HÒA) |

Với đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử, về cơ bản, tương đối vừa sức với thí sinh nhưng khó có thể xảy ra hiện tượng “mưa” điểm 10.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc đề thi Ngữ văn bị chê cũ, lối mòn

Bích Hà - Tường Vân |

Chiều tối 29.6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo về kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Các vấn đề liên quan đến công tác coi thi, đề thi được đặc biệt quan tâm, nhất là sau sự cố lọt đề thi, cũng như đề thi Ngữ văn năm nay bị chê cũ, hạn chế sự sáng tạo của học sinh.