Điều tuyệt vời không thể thiếu trong dịp 1.6

NGỌC DỦ |

Nhà xuất bản Trẻ chào hè với hàng chục tựa sách thiếu nhi mọi lứa tuổi. Sách thiếu nhi luôn luôn là một mảng sách quan trọng, mang đến không gian kiến thức bổ ích và là một hoạt động, trải nghiệm thú vị cho các bạn nhỏ.

Loạt sách thú vị

Các tựa sách mới, thú vị ra mắt dịp 1.6 như một món quà cho các bạn trẻ dịp hè này. Trong đó, cuốn "Kiến thức hấp dẫn", gồm 20 tựa sách được yêu thích nhất thuộc 4 series sách nổi tiếng gồm: "The Knowledge", "Horrible Science", "Horrible Geography" và "Horrible Histories". Với hình thức “lai” giữa sách chữ và truyện tranh, với rất nhiều hình vẽ hài hước, nội dung khoa học được thể hiện bằng ngôn ngữ thú vị, bộ sách phù hợp với học sinh từ 10 tuổi trở lên và cả người lớn muốn tìm đọc kiến thức mới một cách nhẹ nhàng.

Ngoài ra, để kích thích các bé yêu sách và sử Việt, bộ "Lịch sử Việt Nam bằng tranh", phiên bản bìa mềm, in màu, đợt một phát hành 16 tập, tái hiện những nhân vật và sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Đây là phiên bản phù hợp với học sinh các cấp, với nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, tranh minh họa đẹp và công phu. Phiên bản này cung cấp thêm cho bạn đọc một lựa chọn nữa, bên cạnh phiên bản bìa cứng, phiên bản tiếng Anh, và phiên bản tranh trắng đen 53 tập mà Nhà xuất bản  Trẻ đã phát hành.

Với sách phiêu lưu có bộ "Truyện dài kỳ về mèo" (2 tập). Đây là bộ sách tranh đặc sắc về các trò chơi dân gian, trò chơi tuổi thơ quen thuộc, dành cho bạn đọc cấp 1, tranh và lời của họa sĩ Lê Thư (chị cũng là họa sĩ bộ sách “Sài gòn của em”, từng đạt giải B Sách quốc gia). Bộ sách giúp bạn nhỏ thời nay thích thú với các trò chơi giản dị nhưng kích thích sự gắn bó và kỹ năng, góp phần giúp các em “cai nghiện” màn hình trong thời đại số.

Bộ "Kho báu trong thành phố" là truyện dài của tác giả Nguyễn Khắc Cường (Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ), chứa đựng rất nhiều tình yêu thương đối với thành phố Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. Theo chân cuộc đua đi tìm kho báu của cha con bé Kiến, những hồi ức về thành phố ở thập niên 80 hiện ra sống động, với những khung cảnh vừa quen vừa lạ.

Tự truyện một con heo là truyện dài đặc sắc dành cho thiếu nhi của Lý Lan, nhà văn với rất nhiều tác phẩm đã xuất bản, đồng thời là dịch giả của bộ truyện Harry Potter được đông đảo bạn đọc mến mộ. Tự truyện một con heo kể về cuộc phiêu lưu của heo từ khi lạc vào một xóm ngoại ô thành phố. Heo không biết xuất thân của mình ở đâu: từ quán nhậu ở Làng Nướng, từ khu vườn nhà bà “Trời đất ơi”, từ bãi đất hoang hay từ những nhà trọ công nhân...

Ngoài ra, bộ sách "Nào cùng nhón chân" là tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ gồm 15 truyện ngắn dung dị, đầy nhân văn và tình người dành cho thiếu nhi: Sự mất kết nối trong gia đình để đứa trẻ phải “chơi với gấu bông”, tình bạn ấu thơ cảm động, tình cảm quê nhà của cậu bé theo cha lên thành phố học, những đứa trẻ phải tự bươn chải quá sớm... Cốt lõi mà tập truyện muốn hướng đến chính là trẻ em ở những hoàn cảnh khác nhau hiểu nhau hơn, biết cảm thông và chia sẻ cùng nhau. Cũng chính vì vậy, sách giữ lại những phương ngữ đặc trưng, với ý giúp các bé tò mò tìm hiểu và từ đó làm giàu thêm vốn từ tiếng Việt của mình.

"Cổ tích của ba" là tập tản văn dành cho thiếu nhi, thiếu niên của nhà văn Phi Tân. Những câu chuyện cảm động về thời thơ ấu, từ chuyện chơi, chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện đi học... thật khác với trải nghiệm của thế hệ bây giờ. Nhưng chính vì sự khác biệt này, lại là mảnh ghép quý giá, để chính những đứa trẻ ngày nay sẽ thêm tò mò về tuổi thơ của ba mẹ mình, về những câu chuyện ngày xưa, Phi Tân đã vẽ lên những dòng sông, bờ nước, đồng ruộng, ao làng, sân đình, chợ quê... đầy xao xuyến và đáng nhớ... bằng câu chữ mềm mại.

Bộ sách "Đến thăm thành phố của em" với mong muốn nhằm đáp ứng nhu cầu “khám phá địa phương” của độc giả lứa tuổi tiểu học, cũng như giới thiệu với các em về những thành phố và các vùng miền khắp nước Việt Nam, NXB Trẻ cho ra mắt bộ sách "Đến thăm thành phố của em", nhằm cung cấp những thông tin thú vị và cơ bản mang đậm đặc điểm văn hóa, thắng cảnh, ẩm thực, sinh hoạt... nổi bật của nơi đó.

Đối với đối tượng đọc là trẻ 3 tuổi trở lên, từ đầu năm 2023 đến nay, NXB Trẻ phát hành hàng loạt bộ sách in màu tuyệt đẹp nhiều tác giả và họa sĩ trong nước. Bộ truyện: "Hành trình khám phá"; "Bé học yêu thương và chia sẻ"; "Chuyện li kỳ về hình khối, màu sắc, số đếm"; "Những bài học nhỏ"... cung cấp kiến thức, kỹ năng xã hội, thông qua những tình huống thường gặp và các nhân vật ngộ nghĩnh, nội dung dễ tiếp cận với thiếu nhi Việt Nam.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Hưởng ứng Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần IV - năm 2023 của Sở Thông Tin và Truyền Thông, gian hàng NXB Trẻ tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khuyến mãi hấp dẫn, đặc biệt sáng chủ Nhật ngày 4.6, tại sân khấu C Đường sách, NXB Trẻ sẽ tổ chức sân chơi “Vui cùng sách”, với những trò chơi liên quan đến sách và ngôn ngữ dành cho đối tượng thiếu nhi, nhằm giúp các em có thiện cảm với việc đọc, từ đó hình thành dần thói quen “làm bạn” với sách và đọc sách chủ động.

Nhà xuất bản Trẻ trao tặng tủ sách gồm 1.000 cuốn và trang thiết bị (tủ kệ, bàn ghế) nhân dịp khai trương “Vườn sách” trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, vào sáng thứ Bảy ngày 27.5.2023. Vườn sách là nơi các em thiếu nhi khi tham quan Thảo Cầm Viên ghé chơi cùng sách, đọc những cuốn truyện hay, chơi trò chơi...

Một sự kiện đáng chú ý dịp này là khai trương Vườn sách tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Điều này góp phần vào hoạt động khuyến đọc cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em nhỏ.

Đây là nơi để các em thiếu nhi dừng chân thưởng thức những quyển sách hay, tô màu, vẽ tranh và tham gia các trò chơi khác. Theo thỏa thuận, Thảo Cầm Viên Sài Gòn phụ trách cải tạo không gian, nhân sự vận hành, Nhà xuất bản Trẻ trao tặng 1.000 bản sách và một số bàn ghế, tủ kệ trong dịp khai trương. Trong tương lai, nhà xuất bản Trẻ cũng sẽ định kỳ cung cấp các ấn phẩm thiếu nhi mới nhất được xuất bản để hỗ trợ cho Vườn sách.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ấn phẩm mới được giới thiệu tại Hội sách Thiếu nhi châu Á 2023

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore (1973-2023), Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi châu Á 2023 (Asian Festival of Children’s Content – AFCC).

Sinh viên Cần Thơ bán sách cũ quyên góp tiền cho trẻ mồ côi

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 23.5, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức chương trình “Trang sách cũ - Chân trời mới”, tổng số tiền bán sách tại chương trình sẽ được trao cho các em nhỏ ở trại trẻ tại Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai.

Hội sách thiếu nhi - Hè vui khám phá

Thanh Hương |

Nhằm hưởng ứng mạnh mẽ Tháng hành động vì trẻ em 2023, Đinh Tị Books tổ chức Hội sách thiếu nhi - Hè vui khám phá sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa dành cho trẻ em.

Khánh Hòa chính thức thu hồi 5 biệt thự lầu Bảo Đại

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi doanh nghiệp có ý định trả lại 5 biệt thự cổ trong khu vực di tích lầu Bảo Đại, địa phương đã chính thức tiếp nhận và giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý.

Doanh nghiệp khó khăn, xu hướng cắt giảm lao động tăng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Do không tìm kiếm được đơn hàng mới, một số doanh nghiệp ở Bình Dương buộc phải thu hẹp sản xuất. Những tháng gần đây, doanh nghiệp có xu hướng phải cắt giảm lao động và tình hình cũng chưa khả quan trong thời gian tới.

Sân khấu và khán đài pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lộ diện

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Chỉ còn vài ngày nữa, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) sẽ chính thức khai mạc, sân khấu và khán đài phục vụ 5.400 du khách đang được gấp rút hoàn thiện.

6 người nguy kịch sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn

Minh Nguyễn |

Ngày 29.5, các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã qua cơn nguy kịch.

Philippines bắt đầu cho sơ tán dân tránh bão Mawar

Quý An (theo AP) |

Ngày 29.5, giới chức Philippines đã bắt đầu sơ tán hàng trăm người dân, đóng cửa trường học, văn phòng do bão Mawar.

Nhiều ấn phẩm mới được giới thiệu tại Hội sách Thiếu nhi châu Á 2023

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore (1973-2023), Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi châu Á 2023 (Asian Festival of Children’s Content – AFCC).

Sinh viên Cần Thơ bán sách cũ quyên góp tiền cho trẻ mồ côi

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 23.5, Khoa Du lịch, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức chương trình “Trang sách cũ - Chân trời mới”, tổng số tiền bán sách tại chương trình sẽ được trao cho các em nhỏ ở trại trẻ tại Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai.

Hội sách thiếu nhi - Hè vui khám phá

Thanh Hương |

Nhằm hưởng ứng mạnh mẽ Tháng hành động vì trẻ em 2023, Đinh Tị Books tổ chức Hội sách thiếu nhi - Hè vui khám phá sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa dành cho trẻ em.