Đi dọc Tô Lịch - con sông ô nhiễm số 1 Việt Nam

hải nguyễn |

Hàng chục năm qua, các cơ quan hữu quan của TP.Hà Nội đã có rất nhiều giải pháp được đưa ra để giảm ô nhiễm, hồi sinh nhưng đến nay Tô Lịch vẫn là dòng sông “chết”. Phóng viên báo Lao Động đã có cuộc khảo sát từ điểm đầu sông Tô là đường Hoàng Quốc Việt đến điểm hợp lưu với sông Nhuệ tại xã Hữu Hòa (Thanh Trì) để quan sát mức độ ô nhiễm của dòng sông này.

Được biết, dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Hoàng Mai, Hà Nội) có công suất 270.000m3/ngày đêm, tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng được khởi công tháng 10.2016, có nhiệm vụ xử lý nước thải của TP.Hà Nội từ sông Tô Lịch, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Nhưng đến thời điểm này, dự án vẫn còn rất nhiều hạng mục chưa thi công xong.

Sông Tô Lịch (Hà Nội) dài 14km, chảy qua địa bàn các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Thanh Trì, tiếp nhận nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý khoảng 200.000m3 ngày đêm từ hơn 300 cống lớn nhỏ dọc hai bên bờ sông, chưa kể lượng nước thải của sông Lừ và sông Kim Ngưu đổ vào.
Sông Tô Lịch (Hà Nội) dài 14km, chảy qua địa bàn các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Thanh Trì, tiếp nhận nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý khoảng 200.000m3 ngày đêm từ hơn 300 cống lớn nhỏ dọc hai bên bờ sông, chưa kể lượng nước thải của sông Lừ và sông Kim Ngưu đổ vào.
Ông Phạm Phi Hồng, nhà sát sông Tô đoạn chảy qua phường Kim Giang, phải đeo khẩu trang khi ngồi đọc báo.
Ông Phạm Phi Hồng, nhà sát sông Tô đoạn chảy qua phường Kim Giang, phải đeo khẩu trang khi ngồi đọc báo.
Một công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội xin giấu tên nói rằng, mỗi ngày trên khúc sông dài hơn 1km từ cầu Mới, Ngã Tư Sở đến số nhà 260 Khương Đình, chị phải vớt khoảng 3-4 thuyền đầy, đủ mọi loại rác.
Một công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội xin giấu tên nói rằng, mỗi ngày trên khúc sông dài hơn 1km từ cầu Mới, Ngã Tư Sở đến số nhà 260 Khương Đình, chị phải vớt khoảng 3-4 thuyền đầy, đủ mọi loại rác.
Một công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội xin giấu tên nói rằng, mỗi ngày trên khúc sông dài hơn 1km từ cầu Mới, Ngã Tư Sở đến số nhà 260 Khương Đình, chị phải vớt khoảng 3-4 thuyền đầy, đủ mọi loại rác.
“Loại rác kinh khủng nhất đối với chúng tôi là các loại đệm, ghế salon do người dân thiếu ý thức quẳng xuống sông. Chúng tôi phải nhờ người dân ven đường hỗ trợ mới đưa được lên bờ” - chị công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay.
“Loại rác kinh khủng nhất đối với chúng tôi là các loại đệm, ghế salon do người dân thiếu ý thức quẳng xuống sông. Chúng tôi phải nhờ người dân ven đường hỗ trợ mới đưa được lên bờ” - chị công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay.
Chị Nguyễn Thị Hồng - Trạm trưởng trạm Y tế xã Hữu Hòa (Thanh Trì) - cho biết: “Năm 2019 có gần 1.000 người đến khám tại trung tâm thì bệnh về đường hô hấp chiếm quá nửa. Hiện tại, xã có 50 người bị bệnh ung thư trên tổng số hơn 13.000 dân của xã Hữu Hòa (Thanh Trì), cao gấp gần 4 lần tỉ lệ trung bình ở Việt Nam, chưa tính số người khi có bệnh đi khám trực tiếp tại các bệnh viện lớn của Hà Nội không thống kê được thông tin“.
Chị Nguyễn Thị Hồng - Trạm trưởng trạm Y tế xã Hữu Hòa (Thanh Trì) - cho biết: “Năm 2019 có gần 1.000 người đến khám tại trung tâm thì bệnh về đường hô hấp chiếm quá nửa. Hiện tại, xã có 50 người bị bệnh ung thư trên tổng số hơn 13.000 dân của xã Hữu Hòa (Thanh Trì), cao gấp gần 4 lần tỉ lệ trung bình ở Việt Nam, chưa tính số người khi có bệnh đi khám trực tiếp tại các bệnh viện lớn của Hà Nội không thống kê được thông tin“.

Và không rõ đến bao giờ, dòng sông Tô mới có thể hết ô nhiễm và trong xanh trở lại?

hải nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vụ làm sạch sông Tô Lịch: JEBO xin lỗi vì Chủ tịch Hà Nội nói đúng

Nguyễn Hà - Tô Thế |

JEBO Nhật Bản khẳng định Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói đúng và gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch Hà Nội vì gây ra vụ việc hiểu lầm vừa qua.

Phát ngôn “qua lại” của Hà Nội và JEBO về thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Hạ Nguyên - Phương Anh |

Từ khi việc thí điểm làm sạch sông Tô Lịch được áp dụng, phía Hà Nội và Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản (JEBO) đã có những phát ngôn "qua lại" về vấn đề này.

Chủ tịch Hà Nội nói về thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bị ảnh hưởng do mưa

NH |

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố và Công ty Thoát nước Hà Nội đã thông báo đầy đủ cho Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản và trực tiếp là Công ty cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt về việc trời mưa trong quá trình thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Vụ làm sạch sông Tô Lịch: JEBO xin lỗi vì Chủ tịch Hà Nội nói đúng

Nguyễn Hà - Tô Thế |

JEBO Nhật Bản khẳng định Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói đúng và gửi lời xin lỗi chân thành tới Chủ tịch Hà Nội vì gây ra vụ việc hiểu lầm vừa qua.

Phát ngôn “qua lại” của Hà Nội và JEBO về thí điểm làm sạch sông Tô Lịch

Hạ Nguyên - Phương Anh |

Từ khi việc thí điểm làm sạch sông Tô Lịch được áp dụng, phía Hà Nội và Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản (JEBO) đã có những phát ngôn "qua lại" về vấn đề này.

Chủ tịch Hà Nội nói về thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bị ảnh hưởng do mưa

NH |

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố và Công ty Thoát nước Hà Nội đã thông báo đầy đủ cho Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản và trực tiếp là Công ty cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt về việc trời mưa trong quá trình thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.