"Đây là một kỳ SEA Games rất đặc biệt"

HOÀI VIỆT |

Công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 cơ bản đã hoàn thành và Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 - ông Trần Đức Phấn tin rằng, dù quá trình chuẩn bị SEA Games 31 đã bị chậm lại so với dự kiến trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng chúng ta vẫn sẽ tổ chức một kỳ Đại hội thành công trước bạn bè trong khu vực. Điều này phản ánh sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31.

Các địa phương đã sẵn sàng

Vào lúc này, cùng Hà Nội, 11 địa phương lân cận tham gia phục vụ công tác tổ chức môn thi đấu của SEA Games 31 đã sẵn sàng và chờ đón các đoàn thể thao các nước tới tham gia tranh tài. “Tổ chức thành công SEA Games 31 là trách nhiệm của Việt Nam, đồng thời là trách nhiệm chung với các quốc gia trong khu vực, vì đây là sự kiện thể thao quan trọng của cộng đồng ASEAN đoàn kết. Sau gần 20 năm, việc SEA Games quay lại với Việt Nam khiến ai cũng háo hức, kỳ vọng đại hội sẽ diễn ra hoành tráng và suôn sẻ trên sân nhà. Tôi chỉ tiếc là SEA Games 31 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa hết hẳn, nên mọi thứ nhiều khó khăn, từ công tác chuẩn bị đến triển khai nhiệm vụ. Tuy vậy, với tinh thần rất quyết tâm, chúng ta phải tổ chức bằng được SEA Games để bạn bè Đông Nam Á thấy được sự nỗ lực vì thể thao khu vực của Việt Nam. Đây là một kỳ SEA Games rất đặc biệt, nên Việt Nam sẽ tạo những dấu ấn đặc biệt ở sự kiện này”, ông Trần Đức Phấn - Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 cho biết.

Môn điền kinh là một trong thế mạnh của Thể thao Việt Nam. Ảnh: Minh Anh
Môn điền kinh là một trong thế mạnh của Thể thao Việt Nam. Ảnh: Minh Anh

Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết, công tác rà soát mọi khâu chuẩn bị ở các địa phương và Hà Nội đang thực hiện hàng ngày để không xảy ra những sai sót và đảm bảo một SEA Games 31 an toàn và thân thiện cũng như mang tới hình ảnh đất nước Việt Nam hiếu khách, tươi đẹp tới các bạn bè trong khu vực. Đánh giá về sự chuẩn bị này của thể thao Việt Nam, ngay tại Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 (tối 28.4), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tin rằng: “Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) không chỉ là sự kiện thi đấu thể thao của các quốc gia Đông Nam Á mà còn là ngày hội thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực. Việc tổ chức cho thấy vai trò quan trọng của thể thao trong hoạt động và sự phát triển của ASEAN, vì một Đông Nam Á phát triển hơn. Việt Nam tổ chức trong giai đoạn COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, mặc dù công tác tổ chức khó khăn, chúng ta vẫn vượt qua để tổ chức thành công Đại hội. Các đội thể thao sẽ được thi đấu sòng phẳng, công bằng. Qua quá trình chuẩn bị đến nay, các vận động viên của chúng ta đã có sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng chiến thắng các nhiệm vụ được giao. Tôi chúc các vận động viên và các thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam tự tin, linh hoạt để phát huy hết khả năng, sở trường của mình thi đấu thành công. Mỗi tấm huy chương mà các vận động viên giành được tại SEA Games 31 là niềm vinh dự tự hào, là lời tri ân mang đầy ý nghĩa dành cho gia đình, người thân, nhân dân và đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta”.

Giành tối thiểu 140 Huy chương Vàng

Trong sự chuẩn bị về chuyên môn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết thể thao là phải có mục tiêu hướng tới vì thế việc nhắm đạt thành tích cao trong các môn thuộc nhóm Olympic và ASIAD là điều mà các đội tuyển thể thao của Việt Nam hướng tới. 140 Huy chương Vàng là con số dự liệu để tất cả thành viên Đoàn thể thao Việt Nam cùng chung sức hướng đến. Dĩ nhiên, không ngẫu nhiên mà nhà quản lý tự đặt ra con số ấy mà tất cả phụ thuộc từ dữ liệu chuyên môn, sự phân tích khả năng thành-bại trong từng nội dung mà chúng ta thi đấu SEA Games 31. “Tôi tin rằng, chúng ta sẽ có đủ hiệu quả ở thi đấu để đạt đến con số huy chương vàng như dự tính trên”, ông Phấn nói.

Lúc này, những hạng mục nâng cấp sửa chữa các nhà thi đấu của các địa phương đã hoàn tất. Với hạng mục được chú ý nhiều nhất là sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước Quốc gia, trường bắn súng Quốc gia, đường đua xe đạp tại Hòa Bình, cụm sân quần vợt tại Bắc Ninh, nhà thi đấu bóng ném Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã hoàn tất. Yêu cầu trên hết của Ban tổ chức địa phương tại 12 tỉnh, thành phố đó là đảm bảo an toàn tối đa về an ninh trật tự khi SEA Games 31 tranh tài cũng như điện lực của các địa phương đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, không để xảy ra sự cố.

Môn bắn súng được đặt kỳ vọng tại SEA Games 31. Ảnh: Seagaems
Môn bắn súng được đặt kỳ vọng tại SEA Games 31. Ảnh: Seagaems

Trong cuộc làm việc về công tác tổ chức SEA Games 31 với sự có mặt đại diện Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và Đài Truyền hình Việt Nam, tất cả cùng trao đổi và cho biết đã cơ bản hoàn tất việc triển khai công tác đảm bảo an ninh an toàn; công tác y tế và phòng, chống dịch; công tác giao thông và công tác truyền thông, truyền hình đảm bảo an toàn cho đại hội phải được đặt lên hàng đầu.

Trong báo cáo tại Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định các Bộ, ngành, địa phương đã cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn do dịch bệnh để chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức đại hội. Với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động cao của các bộ, ngành, tiểu ban và các địa phương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho SEA Games 31, đến thời điểm này, có thể vui mừng báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

“Mục tiêu cao nhất vẫn là thể hiện hình ảnh của Việt Nam trước bạn bè trong khu vực, với điều đó, chúng tôi không ngại khó khăn để nỗ lực hoàn thành tối đa các công việc trong điều kiện có thể dành cho SEA Games 31 lần này. Mỗi một tuyển thủ chính là một đại sứ của Việt Nam trước bạn bè quốc tế nên chúng tôi rất tin tưởng sự thành công của Đại hội do chủ nhà Việt Nam tổ chức năm nay”, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn đã khẳng định.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội trang trí các hạng mục chờ khai mạc SEA Games 31

NGUYỄN QUỲNH |

Những ngày này chỉ cần ra đường, tại các cửa ngõ vào trung tâm thành phố Hà Nội, dọc các tuyến phố chính, các địa điểm thi đấu của SEA Games 31 đều treo rất nhiều băng rôn, banner rực rỡ sắc sắc màu.

Từ SEA Games đến SEA Games: Malaysia 2001 - Lần đầu cho bóng đá nữ

TAM NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ hạng tại SEA Games 21 ở Malaysia, trong đó, đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên đăng quang.

Những con số ấn tượng của SEA Games 31 tại Việt Nam

Bảo Bình - Dương Anh |

Với 40 bộ môn thi đấu (526 nội dung) và khoảng 4.000 huy chương, kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam thu hút tới hơn 7.000 vận động viên tham dự.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Người giữ lửa nghề làm nhẫn bạc của đồng bào Churu

Vân Hoa |

Tộc người Churu ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng có một nghề truyền thống từ lâu đời là nghề làm nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo đóng vai trò quan trọng trong lễ cưới của người Churu. Cho đến nay, chỉ còn gia đình anh Ya Tuất là còn gắn bó với công việc này.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Kinh doanh èo uột, khách sạn rao bán nhiều vẫn khó kiếm người mua

Bảo Chương |

Mặc dù tình hình khách du lịch quốc tế đã có nhiều sự cải thiện nhưng hiện nay nhiều khách sạn ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh phải rao bán hoặc cho thuê lại, không ít nơi đang được cải tạo thành văn phòng vì kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Hà Nội trang trí các hạng mục chờ khai mạc SEA Games 31

NGUYỄN QUỲNH |

Những ngày này chỉ cần ra đường, tại các cửa ngõ vào trung tâm thành phố Hà Nội, dọc các tuyến phố chính, các địa điểm thi đấu của SEA Games 31 đều treo rất nhiều băng rôn, banner rực rỡ sắc sắc màu.

Từ SEA Games đến SEA Games: Malaysia 2001 - Lần đầu cho bóng đá nữ

TAM NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ hạng tại SEA Games 21 ở Malaysia, trong đó, đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên đăng quang.

Những con số ấn tượng của SEA Games 31 tại Việt Nam

Bảo Bình - Dương Anh |

Với 40 bộ môn thi đấu (526 nội dung) và khoảng 4.000 huy chương, kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam thu hút tới hơn 7.000 vận động viên tham dự.