Dạy học thời COVID-19

Bài và ảnh Việt Văn |

Trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, các trường học ở Hà Nội phải tạm cho học sinh nghỉ học. Việc dạy và học online, hình thức mới dần trở nên quen thuộc và thú vị. Nhiều giáo viên dạy online tại nhà nhưng một số đến trường để có “không khí” hơn, tạo dựng bối cảnh ghi hình tốt hơn, hay kết nối với học sinh chặt chẽ hơn.

Trường Tiểu học Gia Thụy (Long Biên, Hà Nội) được thành lập kể từ tháng 4.2009, có tổng diện tích mặt bằng trên 14.000m2 với khuôn viên rộng rãi luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp” và đội ngũ giáo viên khá đồng đều, đều trẻ, năng động, chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề nghiệp. Trường đạt nhiều thành tích cao về số lượng học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia cũng như tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, có hiệu ứng xã hội như: Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ quỹ vì người nghèo, tham gia hiến máu nhân đạo, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Trường đã vinh dự được tặng Cờ thi đua Xuất sắc của UBND Thành phố, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trương Hương Thu, giáo viên thể dục thứ hai phô diễn kỹ thuật ném bóng vào rổ.
Trương Hương Thu, giáo viên thể dục thứ hai phô diễn kỹ thuật ném bóng vào rổ.
Cô giáo Nguyễn Thị Ly đang chữa bài tập Toán lớp 5 cho các em. “Hình thức dạy online có nhiều cái hay nhưng cô và trò phải rất kiên trì, nhiều khi mạng kém hay mất kết nối, tiết học phải kéo dài hơn”.
Cô giáo Nguyễn Thị Ly đang chữa bài tập Toán lớp 5 cho các em. “Hình thức dạy online có nhiều cái hay nhưng cô và trò phải rất kiên trì, nhiều khi mạng kém hay mất kết nối, tiết học phải kéo dài hơn”.
Đào Thị Hường, giáo viên thể dục gắn với với trường 8 năm nay, đang dạy kỹ thuật bóng chuyền trước máy ghi hình để gửi cho học sinh.
Đào Thị Hường, giáo viên thể dục gắn với với trường 8 năm nay, đang dạy kỹ thuật bóng chuyền trước máy ghi hình để gửi cho học sinh.
Cô giáo Dương Nghiên Thường đã dạy mỹ thuật được 20 năm rất “mát tay” trong việc đào tạo, giúp các em giành nhiều giải thưởng quốc gia về mỹ thuật từ các cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ”, “Chiếc ôtô mơ ước” và “Đan Mạch trong mắt em”... Cô là giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, 3 năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhận danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo”. Trong ảnh, cô đang hướng dẫn các em thể hiện được bức tranh về câu chuyện yêu thích.
Cô giáo Dương Nghiên Thường đã dạy mỹ thuật được 20 năm rất “mát tay” trong việc đào tạo, giúp các em giành nhiều giải thưởng quốc gia về mỹ thuật từ các cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ”, “Chiếc ôtô mơ ước” và “Đan Mạch trong mắt em”... Cô là giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, 3 năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhận danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo”. Trong ảnh, cô đang hướng dẫn các em thể hiện được bức tranh về câu chuyện yêu thích.

Đến ngôi trường chuẩn quốc gia này có thể thấy không khí dạy học online khá sôi nổi.

Nhà thể chất của trường đầy đủ các phương tiện, dụng cụ thiết yếu để hai cô giáo dạy thể dục có thể thoải mái thị phạm trước máy quay. Trong khi các lớp học được trang trí đẹp, nhiều mảng tường còn được treo những bức tranh do chính các em vẽ, tạo cảm giác thú vị cho người xem và giúp giáo viên nhiều cảm hứng dạy học...

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, phân bổ cho công nhân nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bài và ảnh Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

“Nóng” như lớp học online trong các khu cách ly

Tường Vân - Đặng Chung |

Nếu dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì trên khắp cả nước, không khí của những lớp học online cũng “nóng” như COVID. Không chỉ ở “điểm nóng” Thuận Thành (Bắc Ninh), mà nhiều địa phương khác, những “bục giảng online” vẫn được giáo viên duy trì, kể cả trong các khu cách ly.

Cô giáo được phụ huynh khen hết lời vì cách dạy online hiệu quả

Nguyễn Nga (Sở GDĐT Vĩnh Phúc) |

Không chỉ giao viết phương trình điều chế nước Javen, cô giáo còn yêu cầu học sinh thực hành sử dụng nước Javen để vệ sinh nhà tắm, nhà vệ sinh, chụp và gửi lại minh chứng cho tiết dạy online khiến nhiều phụ huynh lớp 10 Trường THPT Bến Tre (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) mừng ra mặt.

Giáo dục 24/7: Trường ĐH hỗ trợ mỗi sinh viên 200.000 đồng để học online

Minh Ánh - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất: Gần 800 giáo viên, học sinh tại Bắc Giang thuộc diện F1; 250 sinh viên trường y xuất quân chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh; ...

Mách bố mẹ cách bảo vệ đôi mắt trẻ khi học online trong mùa dịch COVID-19

Hải Minh |

Dịch COVID-19 khiến hình thức học trực tuyến trở nên phổ biến hơn. Trẻ học online trong mùa dịch, bố mẹ hãy ghi nhớ những cách bảo vệ mắt trẻ dưới đây:

Du học sinh về nước phải "ngủ ngày, cày đêm" để học online

HUYÊN NGUYỄN |

Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không ít du học sinh phải quay trở lại về nước và tham gia học online. Theo các du học sinh, việc học trực tuyến khá thiệt thòi và vất vả, nhất là việc trái ngược về múi giờ ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

“Nóng” như lớp học online trong các khu cách ly

Tường Vân - Đặng Chung |

Nếu dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì trên khắp cả nước, không khí của những lớp học online cũng “nóng” như COVID. Không chỉ ở “điểm nóng” Thuận Thành (Bắc Ninh), mà nhiều địa phương khác, những “bục giảng online” vẫn được giáo viên duy trì, kể cả trong các khu cách ly.

Cô giáo được phụ huynh khen hết lời vì cách dạy online hiệu quả

Nguyễn Nga (Sở GDĐT Vĩnh Phúc) |

Không chỉ giao viết phương trình điều chế nước Javen, cô giáo còn yêu cầu học sinh thực hành sử dụng nước Javen để vệ sinh nhà tắm, nhà vệ sinh, chụp và gửi lại minh chứng cho tiết dạy online khiến nhiều phụ huynh lớp 10 Trường THPT Bến Tre (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) mừng ra mặt.

Giáo dục 24/7: Trường ĐH hỗ trợ mỗi sinh viên 200.000 đồng để học online

Minh Ánh - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất: Gần 800 giáo viên, học sinh tại Bắc Giang thuộc diện F1; 250 sinh viên trường y xuất quân chi viện cho Bắc Giang, Bắc Ninh; ...

Mách bố mẹ cách bảo vệ đôi mắt trẻ khi học online trong mùa dịch COVID-19

Hải Minh |

Dịch COVID-19 khiến hình thức học trực tuyến trở nên phổ biến hơn. Trẻ học online trong mùa dịch, bố mẹ hãy ghi nhớ những cách bảo vệ mắt trẻ dưới đây:

Du học sinh về nước phải "ngủ ngày, cày đêm" để học online

HUYÊN NGUYỄN |

Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không ít du học sinh phải quay trở lại về nước và tham gia học online. Theo các du học sinh, việc học trực tuyến khá thiệt thòi và vất vả, nhất là việc trái ngược về múi giờ ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ.