Dấu ấn Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bài và ảnh Hải Nguyễn - Hải Anh |

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn có nhiều đổi mới trong hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người lao động. Sự đổi mới càng rõ nét sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Các hoạt động do Công đoàn triển khai đều hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm và xây dựng các chương trình hoạt động. Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội với CNLĐ và Diễn đàn Người Lao động 2023 được tổ chức trên tinh thần đó. Diễn đàn Người Lao động năm 2023 có chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn” là dịp để đại diện cử tri là đoàn viên công đoàn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội về chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn.

Tháng Công nhân và Tết Sum vầy đã trở thành hoạt động thường niên, được đoàn viên, người lao động mong đợi. Trong đó Tháng Công nhân hàng năm được triển khai rộng khắp, đổi mới về hình thức, thiết thực về nội dung; tập trung tuyên truyền về vai trò, sức mạnh, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, về tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Diễn đàn Người Lao động 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn”.
Diễn đàn Người Lao động 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn”.
Tổng LĐLĐVN tổ chức Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023.
Tổng LĐLĐVN tổ chức Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quà cho công nhân trong chương trình “Tết Sum vầy” năm 2023 tại Hà Nam.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quà cho công nhân trong chương trình “Tết Sum vầy” năm 2023 tại Hà Nam.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các tác giả đoạt giải “Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, Báo Lao Động tổ chức, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các tác giả đoạt giải “Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, Báo Lao Động tổ chức, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam.
Tổng LĐLĐVN phối hợp với Đài THVN tổ chức chương trình “Việt Nam khát vọng bình yên” tôn vinh những cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia phòng, chống dịch.
Tổng LĐLĐVN phối hợp với Đài THVN tổ chức chương trình “Việt Nam khát vọng bình yên” tôn vinh những cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia phòng, chống dịch.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao quà cho công nhân trong chương trình “Tết Sum vầy” năm 2023 tại Hà Nam.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao quà cho công nhân trong chương trình “Tết Sum vầy” năm 2023 tại Hà Nam.
Chị Đào Thị Lan, công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ, Bình Dương phát biểu tại Diễn đàn Người Lao động 2023.
Chị Đào Thị Lan - công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ, Bình Dương - phát biểu tại Diễn đàn Người Lao động 2023.
Khám sức khỏe, thai sản cho CNLĐ tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
Khám sức khỏe, thai sản cho CNLĐ tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Trong 5 năm có trên 189.000 lượt công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động Tháng Công nhân, năm sau cao hơn năm trước với hàng triệu lượt công nhân tham gia hưởng ứng. Sau mỗi năm, bên cạnh những nội dung đã được duy trì, Tháng Công nhân và Tết Sum vầy đều có những nội dung mới, đáp ứng tình hình thực tế để đạt một trong những mục tiêu cao nhất là hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Với chương trình “Tết Sum vầy” đã có hơn 30 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, chúc Tết, động viên, tặng quà với trên 28 nghìn tỉ đồng.

Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” là cách triển khai mới trong phong trào thi đua, đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động trực tiếp tham gia, tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ.

Đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động trở nên phong phú với các chương trình do Công đoàn phối hợp tổ chức như: “Giờ thứ 9+” trên VTV3; Giải vô địch bóng đá công nhân Toàn quốc 2023; Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn... tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao văn hóa đọc, đời sống, tinh thần và sức khỏe người lao động...

Còn rất nhiều hoạt động nữa được các cấp Công đoàn chủ động triển khai với tinh thần vì đoàn viên, người lao động và phù hợp tình hình mới. Những hoạt động đó đã một lần nữa củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động cũng như người sử dụng lao động vào tổ chức Công đoàn. Qua đó thêm một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí của Công đoàn Việt Nam.

Bài và ảnh Hải Nguyễn - Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn hướng về cơ sở với các hoạt động cụ thể

Minh Hạnh |

Công đoàn Việt Nam cần phải làm tốt hơn nữa chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tập trung hướng về cơ sở với nhiều hoạt động cụ thể.

Công đoàn là sợi dây bền chặt nối liền Đảng với giai cấp công nhân

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Bước vào giai đoạn mới, dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi các cấp Công đoàn cần tiếp tục giữ vững vai trò là sợi dây bền chặt nối liền giữa tổ chức Đảng với giai cấp công nhân.

Tường thuật phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 1.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Khám sức khỏe, chăm lo thiết thực cho đời sống đoàn viên, NLĐ ở Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình - Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh Thái Bình tích cực thực hiện nhiều chương trình, việc làm thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là hoạt động khám sức khỏe.

Kỳ vọng những đột phá của phong trào công nhân thời gian tới

Đoàn Hưng |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã khép sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Với kết quả của Đại hội, đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động tỉnh Quảng Ninh càng có thêm cơ sở đặt trọn niềm tin vào những “thủ lĩnh” của phong trào công nhân.

Tin tưởng giải pháp đột phá chăm lo người lao động từ Ban chấp hành mới

Ngô Hữu Lễ (Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới – An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi tin tưởng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đề ra nhiều giải pháp đột phá về chăm lo người lao động.

75.000 đoàn viên, người lao động hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh ký kết thỏa thuận hợp tác, thực hiện nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, đã góp phần trực tiếp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Tin tưởng Ban Chấp hành có đủ kỹ năng và trình độ để đảm đương nhiệm vụ

Minh Hạnh |

Sau khi có kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Quý Tuấn Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera cho rằng, Đại hội đã chọn ra được những người đủ đức, đủ tài đảm đương nhiệm vụ mới.

Công đoàn hướng về cơ sở với các hoạt động cụ thể

Minh Hạnh |

Công đoàn Việt Nam cần phải làm tốt hơn nữa chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tập trung hướng về cơ sở với nhiều hoạt động cụ thể.

Công đoàn là sợi dây bền chặt nối liền Đảng với giai cấp công nhân

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Bước vào giai đoạn mới, dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi các cấp Công đoàn cần tiếp tục giữ vững vai trò là sợi dây bền chặt nối liền giữa tổ chức Đảng với giai cấp công nhân.

Tường thuật phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 1.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.