Cung đường hoa xuân cao nguyên

trịnh thông thiện |

Xuân về, cao nguyên Mộc Châu (thuộc hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ của tỉnh Sơn La) như cởi bỏ tấm chăn bông khổng lồ mây mù, sương phủ. Tín hiệu đầu tiên là những cánh hoa đào, hoa mận, hoa ban... bung sắc trên những dãy núi đá cao ngất trời già nua. Rồi đến những âm thanh rộn rạng, rực sắc màu thổ cẩm của người Mông đón Tết cổ truyền. Cảnh ấy, sắc ấy như mê hoặc du khách, rủ bỏ chốn đô thị ồn ào để đến với mùa xuân vùng cao.

Đi dọc quốc lộ 6, vượt qua đèo Thung Khe là du khách đã bắt gặp Mộc Châu (Sơn La) - vương quốc của các loài hoa. Ở Mộc Châu, có một loài hoa mà mỗi độ xuân về lại rực lên như thắp lửa, đó hoa trạng nguyên.

Có lẽ thích hợp với thời tiết và thổ nhưỡng nơi đây, nên hoa trạng nguyên mọc tràn đồi núi, bản làng. Cây mọc đến đâu, người dân Mộc Châu chỉ cần tỉa cành, phát lối là đã thành một con đường hoa đỏ rực đẹp đến mê hồn. Đối với người Mông, Dao, Thái sinh sống ở Mộc Châu, hoa trạng nguyên tồn tại trong tâm thức như một loài hoa linh thiêng. Vì vậy, người ta trân trọng đặt nó lên ban thờ với ước mong con cái sẽ thành đạt trên con đường học hành, thi cử.

Cao nguyên Mộc Châu được du khách mệnh danh là “kinh đô hoa vùng Tây Bắc”. Hoa đào, hoa mận, hoa lê, hoa phong lan, địa lan các loại... đã tốn nhiều công sức, giấy bút, phim ảnh của các nghệ sĩ. Với một nét riêng, cây đào Mộc Châu rất cổ kính, rêu phong mốc trắng nhưng vẫn chào xuân bằng những bông hoa tuyệt đẹp, nở khắp núi rừng tô điểm cho Thảo nguyên lung linh giữ ngút ngàn mây núi.

Chính vì thế, có người ví mùa xuân đến Cao nguyên Mộc Châu như một tôn giáo đối với dân phượt, nó không giáo điều kinh kệ, không điều lệ, điều luật nhưng có sức cuốn hút đến kỳ lạ, buộc người ưa thích khám phá phải lên đường lãng du trên những cung đường hoa núi đẹp đến mê hồn.

Em bé người Thái trong rừng mơ nở trắng muốt thuộc xã Mường Sang huyện Mộc Châu.
Em bé người Thái trong rừng mơ nở trắng muốt thuộc xã Mường Sang huyện Mộc Châu.
Sắc đỏ của hoa trạng nguyên rực rỡ ven Quốc lộ 6, địa phận xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ.
Sắc đỏ của hoa trạng nguyên rực rỡ ven Quốc lộ 6, địa phận xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ.
Cánh đồng cải nở vàng mê mải ở xã Vân Hồ huyện Vân Hồ.
Cánh đồng cải nở vàng mê mải ở xã Vân Hồ huyện Vân Hồ.
Sau những ngày tiết trời lạnh giá và sương muối phủ trắng núi rừng, khi tiết trời nắng ấm, mận bắt đầu trổ hoa rực rỡ. Trên những thân cây xù xì, mốc thếch, những bông hoa mận mập mạp viên mãn bám cành trắng xóa, như hàm ơn tạo hóa ban tặng vẻ đẹp nguyên sơ, tinh khiết của núi rừng Mộc Châu. Hoa mận nở rất nhanh, chỉ rực rỡ trong khoảng 2 - 3 tuần rồi tàn đi để thay vào đó là những quả mận non xinh xắn.
Sau những ngày tiết trời lạnh giá và sương muối phủ trắng núi rừng, khi tiết trời nắng ấm, mận bắt đầu trổ hoa rực rỡ. Trên những thân cây xù xì, mốc thếch, những bông hoa mận mập mạp viên mãn bám cành trắng xóa, như hàm ơn tạo hóa ban tặng vẻ đẹp nguyên sơ, tinh khiết của núi rừng Mộc Châu. Hoa mận nở rất nhanh, chỉ rực rỡ trong khoảng 2 - 3 tuần rồi tàn đi để thay vào đó là những quả mận non xinh xắn.
trịnh thông thiện
TIN LIÊN QUAN

Ăn và chơi đặc sản Bình Phước ở Hà Nội ngày xuân

Trần Lâm |

Sáng 9 tháng Giêng (24.2), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp Sở VHTTDL Bình Phước tổ chức chương trình “Sắc thái văn hoá Bình Phước”. 

Làng Triều Khúc chật kín người đến xem trai làng giả gái đánh bồng

trang phú |

Trong lễ hội Triều Khúc, cùng với nghi lễ rước kiệu, sắc phong, múa sênh tiền, hàng nghìn du khách còn được chiêm ngưỡng màn giả gái múa "con đĩ đánh bồng" của trai tráng trong làng.

Làng Mai Xá tưng bừng khai hội đua thuyền đầu xuân

Người Làng Mai |

Đã thành thông lệ, cứ 3 năm 1 lần, làng Mai Xá (Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị) lại tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống nhân dịp tết đến xuân về. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ăn và chơi đặc sản Bình Phước ở Hà Nội ngày xuân

Trần Lâm |

Sáng 9 tháng Giêng (24.2), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp Sở VHTTDL Bình Phước tổ chức chương trình “Sắc thái văn hoá Bình Phước”. 

Làng Triều Khúc chật kín người đến xem trai làng giả gái đánh bồng

trang phú |

Trong lễ hội Triều Khúc, cùng với nghi lễ rước kiệu, sắc phong, múa sênh tiền, hàng nghìn du khách còn được chiêm ngưỡng màn giả gái múa "con đĩ đánh bồng" của trai tráng trong làng.

Làng Mai Xá tưng bừng khai hội đua thuyền đầu xuân

Người Làng Mai |

Đã thành thông lệ, cứ 3 năm 1 lần, làng Mai Xá (Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị) lại tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống nhân dịp tết đến xuân về.