Cửa Ô Quan Chưởng hôm nay

quang phùng |

Theo bản đồ Hà Nội vẽ năm 1831, Hà Nội có 16 Cửa Ô, hình thành 16 trạm gác bảo vệ thành Hà Nội. Nay chỉ còn duy nhất 1 Cửa Ô ở đầu phố Hàng Chiếu là Cửa Ô Đông Hà, xây năm 1749, sửa lại năm 1817, trên vòm cổng đắp nổi dòng chữ Hán “Đông Hà môn”. Vì sao Cửa Ô Đông Hà lại được gọi là “Cửa Ô Quan Chưởng”? Tên này do dân chúng địa phương đặt ra, ghi nhớ sự tích anh hùng của vị quan binh tên là Chưởng. 

Ngày 20.11.1873, thực dân Pháp mở cuộc tấn công HN lần thứ nhất, từng đoàn tàu chiến, tàu đổ bộ ngược sông Hồng, đổ quân tiến vào HN qua Cửa Ô Đông Hà. Quan Chưởng chỉ huy vệ binh cản giặc, anh dũng chiến đấu hy sinh đến người cuối cùng. Từ đó Cửa Ô Đông Hà được dân chúng gọi là Cửa Ô Quan Chưởng.

Đến năm 1906, thực dân Pháp đã phá bỏ 15 Cửa Ô của Hà Nội, định phá nốt Ô Quan Chưởng, nhưng dân chúng địa phương cực lực phản đối. Để mị dân, Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp đã can thiệp để Cửa Ô Quan Chưởng được giữ nguyên.

Phố xá nhà cửa cơi nới tùm lum, lấn át không gian của di tích.
Phố xá nhà cửa cơi nới tùm lum, lấn át không gian của di tích.
Bà bán vàng mã.
Bà bán vàng mã.
Du khách nước ngoài tại Ô Quan Chưởng.
Du khách nước ngoài tại Ô Quan Chưởng.
Móng tường thành rất yếu, tuy đã dựng biển cấm ôtô, xe cộ vẫn nườm nượp qua lại, không ai cai quản.
Móng tường thành rất yếu, tuy đã dựng biển cấm ôtô, xe cộ vẫn nườm nượp qua lại, không ai cai quản.
Từ 15 năm nay, sau mấy lần tôn tạo, nhiều nét nguyên sơ rêu phong cổ kính đã bị trát lấp dưới lớp ximăng thô kệch.
Từ 15 năm nay, sau mấy lần tôn tạo, nhiều nét nguyên sơ rêu phong cổ kính đã bị trát lấp dưới lớp ximăng thô kệch.
Quan tâm bảo tồn những di tích lịch sử đã xếp hạng của HN, cũng là tôn trọng và hấp dẫn du khách bốn phương đến với Hà Nội.
Quan tâm bảo tồn những di tích lịch sử đã xếp hạng của HN, cũng là tôn trọng và hấp dẫn du khách bốn phương đến với Hà Nội.
quang phùng
TIN LIÊN QUAN

Chụp ảnh đón xuân

đỗ phấn |

Thật ngạc nhiên tấm ảnh dương bản đầu tiên trên thế giới vừa mới ra đời ở Pháp vào năm 1835 thì sau đó chỉ 34 năm người Việt đã có hiệu ảnh đầu tiên của mình. Đó là hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường do tiến sĩ Đặng Huy Trứ mở ở phố Thanh Hà - Hà Nội vào năm 1869.

Phố buôn vàng đông nườm nượp, cửa hàng hét "giá cắt cổ"

Lan Hương |

Chỉ còn 1 ngày nữa là tới ngày Vía Thần Tài, nhưng lượng khách đến mua vàng đã tấp nập trên con phố tập trung nhiều cửa hàng vàng nhất Hà Nội.

Người dân đứng kín đặc xem hội đua thuyền rồng ở Hồ Tây

Ngô Phong - Thùy Linh |

Sáng 24.2 (mùng 9 Tết), UBND TP.Hà Nội tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018. Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng người dân khắp nơi vẫn đổ về xem hội đua thuyền lần đầu tiên diễn ra ở Hồ Tây (Hà Nội). 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chụp ảnh đón xuân

đỗ phấn |

Thật ngạc nhiên tấm ảnh dương bản đầu tiên trên thế giới vừa mới ra đời ở Pháp vào năm 1835 thì sau đó chỉ 34 năm người Việt đã có hiệu ảnh đầu tiên của mình. Đó là hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường do tiến sĩ Đặng Huy Trứ mở ở phố Thanh Hà - Hà Nội vào năm 1869.

Phố buôn vàng đông nườm nượp, cửa hàng hét "giá cắt cổ"

Lan Hương |

Chỉ còn 1 ngày nữa là tới ngày Vía Thần Tài, nhưng lượng khách đến mua vàng đã tấp nập trên con phố tập trung nhiều cửa hàng vàng nhất Hà Nội.

Người dân đứng kín đặc xem hội đua thuyền rồng ở Hồ Tây

Ngô Phong - Thùy Linh |

Sáng 24.2 (mùng 9 Tết), UBND TP.Hà Nội tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2018. Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng người dân khắp nơi vẫn đổ về xem hội đua thuyền lần đầu tiên diễn ra ở Hồ Tây (Hà Nội).