Công đoàn chung tay xây dựng, bảo vệ "Vùng xanh doanh nghiệp"

Linh Nguyên |

Trước thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu quan tâm nắm chắc tình hình quan hệ lao động, thống nhất trong việc hình thành Vùng xanh tại các doanh nghiệp. Việc thành lập Vùng xanh an toàn phải được thực hiện từng bước chắc chắn, đảm bảo thực chất, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu không để xảy ra trường hợp mắc COVID-19 trong Vùng xanh an toàn.

Vùng xanh phải đảm bảo được an toàn

Công ty Cổ phần Thú y Xanh Việt Nam nằm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Ngay từ khi Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23.7.2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã cùng lãnh đạo khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sản xuất an toàn tại Công ty. Việc xác định phương án sản xuất an toàn tại Công ty nhằm chủ động trong điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, cấp độ phòng chống dịch để thực hiện sản xuất kinh doanh an toàn; giúp các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp khi xảy ra các tình huống phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn và tạo điều kiện sản xuất an toàn trong Công ty, đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Trong phương án sản xuất an toàn Công ty CP Thú Y Xanh Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn xây dựng nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn. Trong đó, thực hiện nghiêm quy định 5K trước, trong và sau khi làm việc; những việc phải làm trước khi ra, vào Công ty, yêu cầu cán bộ nhân viên, khách hàng thực hiện quét mã QR-CODE (bắt buộc) tại điểm kiểm soát dịch Công ty; khai báo y tế với tất cả khách hàng, đối tác, nhà thầu đến Công ty liên hệ làm việc; thực hiện khử khuẩn toàn bộ phương tiện vào Công ty, khi đến khách hàng và khử khuẩn định kỳ tại doanh nghiệp... Thực hiện phương án sản xuất kinh doanh an toàn tại Công ty đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt với phương án 3 tại chỗ; phương án 1 cung đường 2 điểm đến; bố trí phòng cách ly y tế tạm thời; lắp camera giám sát; phương án bố trí cán bộ nhân viên làm việc, tổ chức phân khu làm việc theo đơn vị, bộ phận; phương án phòng chống lây nhiễm tại nhà ăn; phương án quản lý lao động và khách đến làm việc; phương án phun khử khuẩn nơi làm việc, vật dụng, phương tiện vận tải chở hàng; phương án tập huấn, tuyên truyền tại đơn vị; phương án quản lý, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch tại công ty, các bộ phận; thực hiện test nhanh COVID-19 định kỳ cho cho người lao động làm nhiệm vụ có nguy cơ lây nhiễm cao... Đây chính là mô hình "Vùng xanh doanh nghiệp", được tất cả thành viên đóng góp trong việc xây dựng và bảo vệ.

Mô hình xây dựng và bảo vệ "Vùng xanh doanh nghiệp" tại Công ty cổ phần Thú y Xanh Việt Nam hiện đang được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm triển khai, nhân rộng trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận; khuyến khích các đơn vị xây dựng với những tiêu chí linh hoạt, phù hợp với đặc thù của đơn vị, theo từng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 và theo quy định hiện hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ chức Công đoàn các cấp.

Tại huyện Chương Mỹ, ngày 12.8 vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã trao biển "Vùng xanh doanh nghiệp" cho 7 đơn vị trên địa bàn huyện. 7 doanh nghiệp được Liên đoàn Lao động huyện trao biển "Vùng xanh doanh nghiệp" trong đợt này gồm Công ty TNHH Bao bì dược phẩm Việt Nam, Xí nghiệp Mây tre Ngọc Sơn, Công ty Cổ phần Đại Đoàn Gia, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh số 4 Hà Nội, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Xuân Mai Hà Nội, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn, Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn.

Trao đổi về thực hiện sản xuất trong thời gian dịch bệnh, ông Lê Mạnh Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ximăng Sài Sơn chia sẻ, toàn bộ Công ty có 350 người. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho công nhân viên, người lao động, Công ty đã cho 80 người có liên quan đến các vùng dịch được nghỉ việc, số còn lại 270 người thực hiện ăn, nghỉ tại chỗ để làm việc. Chính vì cắt giảm số công nhân nên hiện tại Công ty chỉ sản xuất được 2/3 sản lượng so với trước đó. Phương án “3 tại chỗ” này được Công ty triển khai trước khi Uỷ ban Nhân dân thành phố có chỉ thị giãn cách cho đến nay. Tương tự, ngay từ 20.7, Công ty TNHH Bao bì dược phẩm Việt Nam đã thực hiện phương châm “3 tại chỗ” để hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị không bị gián đoạn.

Đối với hoạt động Công đoàn trong các Công ty được gắn biển "Vùng xanh doanh nghiệp", Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chi nhánh Xuân Mai Hà Nội khẳng định Công đoàn luôn chủ động, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp để đảm bảo môi trường an toàn cho người lao động làm việc. Đây là yếu tố được đơn vị đặt lên hàng đầu. Toàn bộ chi nhánh có gần 400 công nhân lao động. Ngay khi có Chỉ thị giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bộ phận văn phòng được bố trí làm việc online tại nhà, 280 công nhân còn lại được bố trí làm việc tại Công ty; riêng đội ngũ lái xe cam kết thực hiện 1 cung đường, 2 điểm đến...

Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào “Vùng xanh doanh nghiệp” tại Công ty cổ phần Thú y Xanh Việt Nam. Ảnh: CĐHN
Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào “Vùng xanh doanh nghiệp” tại Công ty cổ phần Thú y Xanh Việt Nam. Ảnh: CĐHN

Vùng xanh phải được thực hiện chắc chắn, đảm bảo thực chất

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 phức tạp như hiện nay, việc giữ được an toàn nhà xưởng, bảo vệ sinh mạng, thu nhập cho công nhân, giữ được đơn hàng là điều phải tìm cách làm được lúc này. Sản xuất chính là cơ hội phải giữ để còn duy trì và phục hồi khi dịch đi qua. Tuy nhiên, không có sứ mệnh nào cao cả hơn việc giữ mạng sống con người. Các doanh nghiệp phải giữ cho được Vùng xanh nhà xưởng, đảm bảo an toàn cho người lao động. Vì thế, từ chính ý thức của từng cá nhân an toàn, từng điểm xanh mới tạo nên được Vùng xanh cho sản xuất.

Một trong những kinh nghiệm của Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm là từ thực tiễn chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và bảo vệ "Vùng xanh doanh nghiệp", Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận thường xuyên đánh giá, kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn. Việc phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận, cán bộ chuyên trách cơ quan Liên đoàn Lao động quận phụ trách Công đoàn cơ sở, giúp Liên đoàn Lao động quận bám sát, kịp thời nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại Công đoàn cơ sở; nắm bắt sát hơn quan hệ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, tình hình tư tưởng của đoàn viên, người lao động...

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đã kịp thời yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đặc biệt là Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tập trung tích cực, chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp để rà soát lại số lượng Tổ an toàn COVID-19 trong các doanh nghiệp; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực chất trong hoạt động của Tổ an toàn COVID-19. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở kịp thời hướng dẫn các Tổ an toàn COVID-19 chuyển trạng thái từ phòng, chống dịch sang chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có ca mắc bệnh, đồng thời quan tâm nắm chắc tình hình quan hệ lao động, thống nhất trong việc hình thành Vùng xanh tại các doanh nghiệp. Việc thành lập Vùng xanh an toàn phải được thực hiện từng bước chắc chắn, đảm bảo thực chất, hiệu quả, quyết tâm phấn đấu không để xảy ra trường hợp mắc COVID-19 trong Vùng xanh an toàn.

"Vùng xanh doanh nghiệp" là vùng sản xuất an toàn tại các doanh nghiệp được các cấp chính quyền phê duyệt cho phép sản xuất ngay cả trong thời gian giãn cách, trong đó người lao động bảo đảm không có F0, F1. Doanh nghiệp triển khai mô hình này phải hội đủ các điều kiện như quét mã QR bắt buộc cho toàn bộ người lao động, khách hàng, nhà thầu khi đến công ty làm việc; người lao động được test SARS-CoV-2 hằng tuần, thực hiện nghiêm 5K trước, trong và sau khi làm việc...

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Các cấp công đoàn Đồng Tháp nỗ lực góp công, góp sức phòng chống dịch

Lưu Văn Hùng (LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp) |

Dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có đoàn viên và người lao động. Để góp phần cùng cả nước và toàn tỉnh phòng, chống dịch bệnh, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực góp công, góp sức phòng, chống dịch bệnh với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động NN và PTNT Hà Nội

Hải Anh |

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức "Chuyến xe siêu thị 0 đồng" mang theo 197 túi An sinh Công đoàn đến với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn Nghĩa Đàn, Nghệ An hỗ trợ 2.000 suất cơm yêu thương chống dịch

QUANG ĐẠI |

2.000 suất cơm yêu thương đã được các cấp công đoàn huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) trao đến người cách ly và lực lượng tuyến đầu để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ Công đoàn Đường sắt tham gia chống dịch được nhận hỗ trợ theo ngày

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có hướng dẫn chi hỗ trợ cán bộ Công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa phương có dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021.

Công đoàn Quảng Nam tặng quà đoàn viên, bác sĩ xung phong hỗ trợ TPHCM

Phương Nguyên |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tặng quà cho các đoàn viên, bác sĩ xung phong hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Các cấp công đoàn Đồng Tháp nỗ lực góp công, góp sức phòng chống dịch

Lưu Văn Hùng (LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp) |

Dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có đoàn viên và người lao động. Để góp phần cùng cả nước và toàn tỉnh phòng, chống dịch bệnh, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực góp công, góp sức phòng, chống dịch bệnh với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động NN và PTNT Hà Nội

Hải Anh |

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức "Chuyến xe siêu thị 0 đồng" mang theo 197 túi An sinh Công đoàn đến với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn Nghĩa Đàn, Nghệ An hỗ trợ 2.000 suất cơm yêu thương chống dịch

QUANG ĐẠI |

2.000 suất cơm yêu thương đã được các cấp công đoàn huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) trao đến người cách ly và lực lượng tuyến đầu để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ Công đoàn Đường sắt tham gia chống dịch được nhận hỗ trợ theo ngày

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có hướng dẫn chi hỗ trợ cán bộ Công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa phương có dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021.

Công đoàn Quảng Nam tặng quà đoàn viên, bác sĩ xung phong hỗ trợ TPHCM

Phương Nguyên |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tặng quà cho các đoàn viên, bác sĩ xung phong hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.