Chuyện Olympic: Những người quyết định thành bại

HOÀI VIỆT |

Chắc chắn, nhiều người tin rằng VĐV sẽ quyết định được thắng hoặc thua trong cuộc tranh tài ở Olympic. Điều đó chỉ đúng 50%. Bởi lẽ, những bác sĩ mới là người có vai trò quan trọng không kém các tuyển thủ.
Khi hồ bơi tắt đèn thì mới đi ngủ

 

Mọi người của đoàn thể thao Việt Nam đang dự Olympic 2016 đùa vui như vậy về công việc của những bác sĩ của chúng ta tại Brasil lần này. Dự Olympic 2016, đoàn Việt Nam có 3 bác sĩ là Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Trọng Hiền và Dương Tiến Cần.

Olympic phải ngày 6.8 mới chính thức bước vào thi đấu. Tuy nhiên, ngay từ khi có mặt tại Brasil, công việc trong làng VĐV của tổ bác sĩ đã khá vất vả. Họ phải theo sát từng tuyển thủ vì không phải ai cũng đảm bảo sức khỏe 100% lúc này vì có người vẫn chấn thương và có người còn mệt do chưa kịp thích nghi thay đổi múi giờ. Chuyện những bác sĩ như ông Phú, ông Hiền hay ông Cần chỉ yên tâm đi ngủ khi hồ bơi tắt đèn là dễ hiểu do các kình ngư của Việt Nam thường phải tập luyện muộn.

Như Ánh Viên thường ra hồ bơi tập vào lúc 22h và có hôm tới 1 hoặc 2 giờ sáng mới ra về. Bởi lẽ, Viên sẽ phải thi đấu một số nội dung ở Olympic 2016 trong khung giờ 22 giờ. Do vậy, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn phải tập như vậy nhằm thích nghi tốt trước khi thi đấu.

Không chỉ đội bơi, tuyển thủ đấu kiếm Việt Nam lúc này tập ở làng VĐV Olympic 2016 thường chỉ rời phòng tập lúc 23 giờ. Thành viên đội cử tạ cũng tương tự. Với công việc là đảm bảo sức khỏe cho tất cả, các bác sĩ của đoàn sẽ khó đi ngủ sớm được nếu vẫn còn người chưa kết thúc tập luyện hoặc thi đấu.

 Ánh Viên tập luyện tại Rio (Brazil).
Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Hiện tại, công việc của họ chưa quá vất vả vì tất cả VĐV còn đang ở tập trung gần nhau và chỉ tập luyện. Vì thế, công việc trước mắt của từng bác sĩ là sắm thêm vai trò làm những nhân viên vật lý trị liệu. Sau tập luyện, ai cũng mệt mỏi và tất nhiên nếu được những bác sĩ giúp trị liệu thư giãn được gân cốt thì còn gì thoải mái hơn cho các tuyển thủ.

Áp lực rất lớn

Trong những người đảm nhiệm công tác y tế của đoàn Việt Nam tại Olympic 2016 có ông Nguyễn Văn Phú từng dự rất nhiều đại hội thể thao lớn với thể thao Việt Nam. Ông Phú từng có mặt trong đoàn dự Olympic 2012. Một số thành viên của đoàn Olympic 2012 từng chia sẻ, khi đó chúng ta thi đấu không quá nhiều môn nhưng mỗi khi VĐV có mặt tranh tài thì gần như bác sĩ phải túc trực liên tục. Chỉ cần một cú tiếp đất khiến chân bị sái hay pha ngã sai tư thế có thể trật khớp vai thì không thể vắng bác sĩ.

Những người như ông Phú hiện đang rất tập trung vào những mũi nhọn ở môn cử tạ. Thạch Kim Tuấn thông báo mình vẫn đau gối vì thế, đoàn Việt Nam yêu cầu sự đảm bảo sức khỏe tối đa của tổ bác sĩ cho tuyển thủ. Nếu tuyển thủ không đạt được sức khỏe tốt nhất, chắc chắn, từng bác sĩ cũng thấy áy náy.

Năm 2012, chúng ta cũng rất chờ đợi ở Trần Lê Quốc Toàn nhưng rồi trong phút quyết định, lực sĩ này chỉ đứng hạng 4 không giành được huy chương và lúc đó một phần yếu tố sức khỏe ảnh hưởng vào kết quả thi đấu. Hiện, một số tuyển thủ của đấu kiếm, vật, TDDC chưa phải sung sức nhất. Thế nhưng, họ được tâm lý thoải mái đáng kể vì sau buổi tập đều được vật lý trị liệu tại làng VĐV Olympic 2016 từ chính đôi tay bác sĩ “người nhà”.

Tới đây, cặp đôi vàng của cầu lông là Tiến Minh, Vũ Thị Trang cũng nhập làng VĐV nhưng tất cả cũng khiến tổ y tế phải quan tâm đặc biệt. Minh và Trang đều gặp sức khỏe không tốt vừa qua và tất nhiên họ sẽ được săn sóc kỹ càng hơn những tuyển thủ khác.

Ngoài vấn đề đảm bảo sức khỏe, chuyện thuốc men cũng là một áp lực không nhỏ cho từng bác sĩ. Bác sĩ của mỗi đoàn (trong đó có Việt Nam) là người quyết định VĐV được sử dụng thuốc nào trong danh mục cho phép. Chỉ một sơ sảy không nắm kỹ quy định, không ít trường hợp, VĐV vô tình dính doping qua việc sử dụng thuốc men.

Trường hợp Đỗ Thị Ngân Thương từng gặp phải hồi Olympic 2008 là ví dụ. Do đó, đoàn Việt Nam đã yêu cầu tất cả các bác sĩ phải tập trung cao độ trong công việc và chỉ cấp, phát thuốc men cho VĐV theo quy định.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.