Chống dịch như chống giặc

Diễm Phúc - Thành Nhân - Hữu Thiết |

COVID-19 đang là một chủ đề nóng ở khắp mọi nơi. Ở nước ta, việc phòng chống dịch bệnh đúng như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói “chống dịch như chống giặc”. Sự mạo hiểm, dấn thân của các nhà nhiếp ảnh, đặc biệt là các tay máy nữ và không chuyên, với chủ đề COVID-19 cho thấy thế mạnh phản ánh hiện thực xã hội của nhiếp ảnh, cũng như trách nhiệm công dân của các nhiếp ảnh gia.

Trong cuộc thi thường niên “Vẻ đẹp Việt Nam” của Truyền hình Nhân Dân, số tháng 3, bên cạnh chủ đề chính, có cuộc thi Marathon song hành với chủ đề Phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều tay máy. Chỉ trong vòng một tuần, hàng trăm tay máy đã gửi ảnh dự thi từ nhiều miền Tổ quốc.

“Đo thân nhiệt trước khi vào trường” của Đỗ Thành Nhân (Tây Ninh).
“Đo thân nhiệt trước khi vào trường” của Đỗ Thành Nhân (Tây Ninh).
Ảnh trong bộ “Đưa du khách vào nơi lưu trú an toàn” của tác giả Lê Thị Diễm Phúc (Quảng Nam) đã đoạt giải nhất.
Ảnh trong bộ “Đưa du khách vào nơi lưu trú an toàn” của tác giả Lê Thị Diễm Phúc (Quảng Nam) đã đoạt giải nhất.
Ảnh trong bộ “Đưa du khách vào nơi lưu trú an toàn” của tác giả Lê Thị Diễm Phúc (Quảng Nam) đoạt giải nhất.
Ảnh trong bộ “Đưa du khách vào nơi lưu trú an toàn” của tác giả Lê Thị Diễm Phúc (Quảng Nam) đoạt giải nhất.
“Đẩy lùi COVID-19” của Lê Hữu Thiết (Đồng Nai) - giải nhì.
“Đẩy lùi COVID-19” của Lê Hữu Thiết (Đồng Nai) - giải nhì.
Thành viên ban giám khảo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn - còn đề nghị trao giải đồng hạng cho ba tác phẩm tốt nhất để tôn vinh sự dấn thân của tác giả. Nhưng cuối cùng, cuộc thi nào cũng phải có giải nhất, cũng như “so bó đũa để chọn cột cờ”. Bộ 6 ảnh “Đưa du khách vào nơi lưu trú an toàn” của  tác giả Lê Thị Diễm Phúc (Quảng Nam) đã đoạt giải nhất, giải nhì cho ảnh đơn “Đẩy lùi COVID-19” của Lê Hữu Thiết (Đồng Nai) và giải ba cho ảnh đơn “Đo thân nhiệt trước khi vào trường” của Đỗ Thành Nhân (Tây Ninh).
Diễm Phúc - Thành Nhân - Hữu Thiết
TIN LIÊN QUAN

Ảnh ấn tượng tuần: Cuộc sống bên gia đình của bác sĩ chống dịch COVID-19

Theo Reuters |

Một bác sĩ ở Louisiana trở về nhà với vợ và con trai sau ca trực; Những nhân viên y tế gồng mình chống dịch COIVD-19 tại Mỹ, Tây Ban Nha; Công nhân nhập cư Ấn Độ ùn ùn trở về nhà để trách sự lây lan của dịch COVID-19... là những hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua.

Hàng trăm suất ăn đặc biệt "tiếp lửa" cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Để tri ân và "truyền lửa" cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, cư dân sinh sống tại chung cư Ciputra (Hà Nội) cùng một số đơn vị đã chung tay nấu hơn 600 suất ăn mỗi ngày tiếp sức cho các y, bác sĩ.

Hà Nội phòng, chống dịch do virus Corona: Coi chống dịch như “chống giặc"

T.VƯƠNG -N.H |

Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ:“Phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh viêm đườn hô cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Ảnh ấn tượng tuần: Cuộc sống bên gia đình của bác sĩ chống dịch COVID-19

Theo Reuters |

Một bác sĩ ở Louisiana trở về nhà với vợ và con trai sau ca trực; Những nhân viên y tế gồng mình chống dịch COIVD-19 tại Mỹ, Tây Ban Nha; Công nhân nhập cư Ấn Độ ùn ùn trở về nhà để trách sự lây lan của dịch COVID-19... là những hình ảnh ấn tượng nhất tuần qua.

Hàng trăm suất ăn đặc biệt "tiếp lửa" cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Để tri ân và "truyền lửa" cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, cư dân sinh sống tại chung cư Ciputra (Hà Nội) cùng một số đơn vị đã chung tay nấu hơn 600 suất ăn mỗi ngày tiếp sức cho các y, bác sĩ.

Hà Nội phòng, chống dịch do virus Corona: Coi chống dịch như “chống giặc"

T.VƯƠNG -N.H |

Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ:“Phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh viêm đườn hô cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.