Ngôi đình này không phải được xây từ đầu ở đây mà là từ trung tâm huyện Quảng Uyên chuyển vào đây khoảng năm 1997 do lúc đó Quảng Uyên phải di chuyển ngôi đình để xây nhà khách. Nhờ có sự năng động của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã lúc đó đã đứng ra xin tận dụng lại mà ngôi đình đã được di dời về địa điểm bây giờ. Đình có 30 gian, mái đình lợp ngói âm dương có 2 tầng. Đặc biệt hơn cả là đình chợ có kiến trúc cổ, các mấu nối giữa các cột, kèo không hề dùng đến đinh hay dây buộc.
Cũng như nhiều chợ vùng cao ở các địa phương khác trong tỉnh, cứ 5 ngày, chợ Kéo Phường lại họp một phiên vào các ngày mùng 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch hằng tháng. Chợ Kéo Phường không lớn, tất cả hoạt động mua bán chỉ diễn ra trong ngôi đình cổ. Không diễn ra cả ngày như nhiều phiên chợ khác, chợ Kéo Phường chủ yếu tập trung đông đảo bà con từ 6 giờ đến 9 giờ. Chợ không thu hút quá nhiều khách thập phương hay những người buôn bán từ nhiều nơi khác, việc mua bán cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.